Việc được triệu tập vào đội tuyển Đức đánh dấu bước tiến vượt bậc cho Brown sau giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025/26 vô cùng ấn tượng. Cầu thủ sinh năm 2004 đã đá chính toàn bộ 5 trận Bundesliga và 2 trận Champions League mùa này cho Frankfurt, góp công vào 3 bàn thắng. Không chỉ thể hiện sự ổn định, Brown còn chứng tỏ sự đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau.
Phong độ cao của Brown là một trong những lý do khiến Nagelsmann quyết định trao cơ hội ngay lập tức cho anh, trong bối cảnh đội tuyển Mỹ cũng muốn lôi kéo hậu vệ tài năng này. Sự xuất hiện của Brown đến vào thời điểm tuyển Đức đang tái thiết hàng phòng ngự sau kỳ EURO 2024 thất vọng trên sân nhà, cho thấy sự kỳ vọng của ban huấn luyện Mannschaft vào năng lực của Brown.
Có bố là người Mỹ và mẹ là người Đức, Brown đủ điều kiện chơi cho cả Đức lẫn Mỹ. Tuy nhiên anh luôn nói rằng anh gắn kết với nước Đức hơn. Brown gia nhập học viện của Eintracht Frankfurt từ năm 13 tuổi, phát triển đều đặn qua các cấp độ trẻ trước khi bứt phá để trở thành trụ cột của đội một mùa trước.
Chỉ trong vòng chưa tới hai năm, từ một tài năng trẻ đầy triển vọng, Brown đã trở thành một trong những hậu vệ đa năng và đáng tin cậy nhất Bundesliga, góp phần quan trọng vào lối chơi của Frankfurt ở cả đấu trường quốc nội và châu lục. Ở cấp độ đội tuyển, Brown gắn bó với hệ thống đào tạo trẻ của Đức từ đầu và đã góp phần quan trọng giúp ĐT U21 Đức vào tới chung kết U21 châu Âu 2025 gặp Anh.
Lần đầu tiên được khoác áo tuyển Đức ở tuổi 21 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và sự kiên trì của Nathaniel Brown. Đây không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là lời khẳng định về sự đúng đắn của lộ trình phát triển từ lò đào tạo Frankfurt tới đỉnh cao bóng đá quốc tế.