Đấy là niềm tự hào của Uli Hoeness và Rummenigge, khi mang bóng đá đến các CĐV trung thành với một mức giá vừa phải. Bayern phục vụ họ, chứ không dùng họ để kiếm tiền. Thay vào đó Bayern đẩy mạnh việc kiếm nguồn thu ở những nguồn khác: tài trợ hay bản quyền truyền hình. Mùa 2012/13, thu nhập của họ là 433 triệu euro, vượt rất xa các đối thủ khác tại Bundeslia.

Những trận đấu của Bayern luôn chật kín khán giả
“Chúng tôi phải quan tâm đến trách nhiệm xã hội của một đội bóng. Chúng tôi có vé cao cấp, vé hạng thương gia dành cho những khu vực VIP. Và nhờ những người mua loại vé này, chúng tôi có thể bán những vé khác với giá chỉ 7,5 euro, rẻ hơn đi đến rạp chiếu phim. Chúng tôi muốn những người nghèo, thậm chí người thất nghiệp, cũng có thể tìm đến với Bayern. Đấy là bổn phận của chúng tôi, chủ tịch Rummenigge nói, rồi ông mở rộng vấn đề: “Tôi nghĩ đây cũng là một phần trong câu chuyện thành công của Bundesliga, mọi CLB đều rất cẩn thận trước khi quyết định thay đổi điều gì đó. Nếu theo dõi trận đấu qua truyền hình, bạn có thể thấy các SVĐ ở Đức luôn chật kín khán giả, không khí trận đấu rất tuyệt vời, CĐV hát hò và nhảy múa”.
Cũng như Barcelona hay Real Madrid, Bayern cũng thuộc quyền sở hữu của các thành viên, những người sẽ bầu ra BLĐ chứ không sống dựa vào túi tiền của những công ty hay những nhà tỷ phú. Số thành viên của Bayern hiện là 225.000, họ giữ 82% quyền sở hữu CLB bầu BLĐ 3 năm một lần. 18% còn lại đã được bán cho 2 đại gia của Đức là hãng đồ thể thao Adidas và hãng xe Audi để thu về 165 triệu euro, bù vào số tiền 346 triệu euro dùng để xây sân mới Allianz Arena. Từ ngày chuyển sang Allianz Arena năm 2005, trận nào Bayern đá sân nhà cũng kín khán giả. Dự kiến đến năm 2018, họ sẽ trả xong nợ.
Bayern không có khái niệm bán thêm cổ phần, bất chấp nhiều đề nghị hậu hĩnh. “Mỹ có, Ả-rập có, nhưng chúng tôi từ chối bởi các CĐV không thích điều đó. Mà chính chúng tôi cũng không tán thành. Có lẽ vì tôi cùng các cộng sự đã chơi bóng đá ở đẳng cấp cao nhất nên tất cả đều cảm thấy cần phải cẩn trọng. Bayern luôn ủng hộ luật công bằng tài chính. Bên cạnh việc tranh những danh hiệu, chúng tôi cũng mong muốn Bayern trở thành một CLB kiểu mẫu, nơi chúng tôi giữ lại những giá trị của một đội bóng với sự tham gia điều hành của những CLB. Còn ở Anh, nơi có các ông chủ Ả-rập, Nga… thì họ có một triết lý khác”, chủ tịch Rummenigge nói.
Đấy quả là một mô hình đáng ngưỡng mộ. Chỉ với phí thành viên 60 euro, bạn có thể trở thành một phần của Bayern và được trực tiếp tham gia thảo luận những vấn đề lớn của CLB. Đấy là điều mà những đội bóng thuộc quyền sở hữu của các ông chủ nước ngoài như Man United, Chelsea, Man City, Liverpool... ở Premier League không thế mơ đến.
Cá lớn nuốt cá bé
Để duy trì sự thống trị và những nguồn thu lâu dài về quảng cáo, Bayern cũng không ngại ngần dùng chiêu “cá lớn nuốt cá bé”, mà mới nhất là bản hợp đồng trị giá 37 triệu euro với Mario Goetze, ngôi sao của kình địch Dortmund. Goetze đã bị chỉ trích nhiều đến mức anh không thể đá trận chung kết Champions League mùa trước, nơi Bayern thắng 2-1.
CON SỐ
1 - Cho đến trước trận thắng Marseille rạng sáng qua, Dortmund chỉ mới thắng duy nhất một trận trên đất Pháp (1-0 trước Auxerre) vào tháng 3/1997. Mùa ấy họ vô địch. Liệu lần này lịch sử có lặp lại?
2 - Mở tỷ số ở phút thứ 4 trận gặp Marseille, tiền đạo Lewandowski đã ghi bàn nhanh thứ 2 trong lịch sử dự Champions League của Dortmund.
3 - Schalke là 1 trong số 3 đội bóng đã giữ trắng lưới đến 4 lần tại Champions League mùa này. 2 CLB còn lại là Chelsea và Man United.