Ở độ tuổi 32 và 23, Kane và Woltemade đang ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp. Nhưng cả hai đều đang là những tay săn hàng đầu của Bundesliga. Kane đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa trước với 26 bàn thắng. Woltemade chỉ có 12 bàn, tuy nhiên tiền đạo cao 1m98 được xem là tay săn bàn triển vọng nhất của bóng đá Đức.
Điều đáng chú ý là Woltemade đã ghi tới 5 bàn thắng trong hành trình đoạt Cúp Quốc gia Đức mùa trước của Stuttgart. Đặc biệt ở trận chung kết gặp Arminia Bielefeld, tiền đạo sinh năm 2002 có bàn mở tỷ số trong chiến thắng giòn giã 4-2 của Thiên nga trắng.
"Khi còn nhỏ, tôi luôn mong muốn một ngày nào đó có thể đạt được những mục tiêu này", Woltemade chia sẻ với DFB sau một mùa giải đáng nhớ. Cầu thủ Stuttgart đã lọt vào trận chung kết giải vô địch U21 châu Âu, giải đấu mà anh giành ngôi vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trước đó, Woltemade đã có màn ra mắt ĐT Đức ở trận gặp Bồ Đào Nha vào tháng 5/2025.
Nếu như Woltemade có mùa giải đột phá thì Kane cũng lật sang trang mới của sự nghiệp với chức vô địch Bundesliga, danh hiệu đầu tiên trong đời cầu thủ người Anh. Mùa trước Kane đã ghi tới 41 bàn sau 51 lần ra sân trên mọi mặt trận. Trong khi đó, Woltemade có 17 bàn sau 35 trận, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp non trẻ của chân sút người Đức.
Woltemade chưa vươn tới đẳng cấp của Kane. Tuy nhiên anh vẫn còn rất trẻ với tiềm năng phát triển trong tương lai. Bất luận chiều cao lên đến 1m98, Woltemade lại là một cầu thủ có kỹ thuật nhỏ rất khéo léo trong phạm vi hẹp. Những pha xử lý cuối cùng của tiền đạo Stuttgart luôn tiềm ẩn nhiều đột biến.
Đó là lý do mà Bayern xem Woltemade là gương mặt thay thế Kane trong tương lai. Tuy nhiên đội bóng Munich gặp khó khăn trên bàn đàm phán do Stuttgart hét giá Woltemade tới 75 triệu euro, một số tiền quá lớn mà Bayern không sẵn sàng bỏ ra. Dù vậy, Hùm xám vẫn chưa từ bỏ tài năng trẻ người Đức. Trận siêu cúp Đức sẽ là cơ hội để Bayern đánh giá kỹ hơn khả năng của Woltemade trong một trận cầu lớn.