BUNDESLIGA HẤP DẪN NHẤT CHÂU ÂU
Tính sau 12 vòng đấu tại Bundesliga 2013/14, đã có tổng cộng 357 bàn thắng được ghi sau 108 trận đấu tại Bundesliga với tỷ lệ trung bình 3,31 bàn/trận. Đây là tỷ lệ bàn thắng cao nhất trong 19 năm qua và nó giúp Bundesliga vượt trội so với 5 giải đấu hàng đầu châu Âu khác.
Cụ thể, xếp thứ 2 trong BXH về tỷ lệ bàn thắng/trận là Serie A 2013/14 với trung bình 2,82 bàn/trận. Trong khi tại giải đấu đang được đánh giá hấp dẫn nhất hành tinh là Premier League chỉ có trung bình 2,44 bàn/trận. Điều đó có nghĩa trung bình mỗi trận đấu tại Đức có nhiều hơn tại giải đấu đỉnh cao của Anh gần 1 bàn thắng. Một con số khiến không ít người phải giật mình bởi sự chênh lệch là quá lớn.
Sở dĩ có sự khác biệt lớn này là bởi người Đức giờ đây quan niệm bóng đá là tấn công và ghi bàn. Họ xem đó là cách tốt nhất để họ kéo khán giả đến sân hay đền đáp lại sự cỗ vũ cuồng nhiệt của NHM trong suốt trận đấu. Dortmund đang là đội chơi tấn công hiệu quả nhất với 32 bàn thắng sau 12 vòng (trung bình 2,7 bàn/trận) nhưng ở phía sau, M’gladbach, Hoffenheim (cùng 28 bàn) hay Bayern, Leverkusen (27 bàn) cũng ấn tượng không kém.
Việc hai đội bóng nhỏ là M’gladbach và Hoffenheim xuất hiện trong danh sách những hàng công hiệu quả nhất phần nào cho thấy trào lưu bóng đá tấn công đang được đặc biệt ưa chuộng tại Bundesliga. Tại đây, không có nhiều khác biệt giữa các đội bóng lớn và bé khi họ ra sân với cùng ý đồ chơi tấn công để “ghi nhiều bàn hơn đối thủ”. Chính điều này đã tạo ra rất nhiều cơn mưa bàn thắng kể từ đầu mùa trong đó các trận đấu có sự góp mặt của Hoffenheim (4,7 bàn/trận) hay Hamburg (4,4 bàn/trận) được xem là một sự đảm bảo.

0-0 LÀ TỶ SỐ XA XỈ
Nếu không phải là những cơn mưa bàn thắng thì chí ít tại Bundesliga 2013/14, việc khán giả tới sân cổ vũ và ra về mà không được chứng kiến bàn thắng nào là điều ít khi xảy ra. Cuối tuần qua, trận đấu giữa Hannover và Braunschweig kết thúc với tỷ số 0-0 mới chỉ là trận hòa không bàn thắng thứ 2 kể từ đầu mùa.
Đó là trận hòa 0-0 thứ 1000 trong lịch sử 51 năm tồn tại của Bundesliga. Nhưng người Đức đã phải chờ đợi khác lâu mới có thể chứng kiến cột mốc này. Nó cho thấy thời Braunschweig có thể vô địch Bundesliga với 7 trận hòa 0-0 trong 1 mùa (1967) hay HLV Otto Rehhagel với tổng cộng 73 trận hòa 0-0... đã qua từ rất lâu.
2 trận đấu không có bàn thắng trong tổng số 108 trận đã đấu là một tỷ lệ quá ít, đặc biệt là khi đem so với các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác. Tại Italia, đã có 7 trận hòa 0-0, tại Anh là 9 trận, tại TBN là 10 trận trong khi giải đấu Ligue 1 của Pháp là nơi xuất hiện nhiều trận hòa không bàn thắng nhất với 14 trận kể từ đầu mùa. Điều đó càng khẳng định về tính giải trí cao mà Bundesliga 2013/14 đang mang lại.