Philipp Lahm: “Chúng tôi không nỡ ghi thêm bàn vào lưới Brazil!"

Minh Kiệt
09:17 ngày 13-10-2014
Thủ quân Philipp Lahm của ĐT Đức mới đây đã có những tiết lộ xoáy sâu vào nỗi đau của những người hâm mộ nhà cựu vô địch thế giới Brazil.
Philipp Lahm: “Chúng tôi không nỡ ghi thêm bàn vào lưới Brazil!"
2 năm liên tiếp, Philipp Lahm đã giành vô số danh hiệu. Anh cùng Bayern đoạt cú đúp Bundesliga và Cúp QG, cùng ĐT Đức nâng cao cúp Thế giới.  Có thể nói sự nghiệp của Lahm đang được đúc kết trong 2 chữ “viên mãn”. Với rất nhiều sự hào hứng, anh vừa chia sẻ với tờ Daily Mail về quyết định giã từ ĐT Đức, những dự định tương lai và cả việc Đức đã không nỡ ghi thêm bàn thắng vào lưới Brazil ở World Cup 2014...



MỘT SỰ NGHIỆP HOÀN HẢO
Cuối mùa trước, Bayern cần một chiến thắng trước Hertha Berlin để có thể sớm vô địch Bundesliga. Họ đã thực hiện mục tiêu ấy một cách dễ dàng khi đánh bại đối phương 3-1. Và Lahm càng có lý do để nhớ mãi trận đấu ấy khi anh thành công 100% trong tổng cộng 134 đường chuyền trong trận.

Anh nói về sự hoàn hảo mà ngay cả những Xavi, Andres Iniesta cũng khó mơ đến: “Tôi thật sự không thể tin nổi là mình đạt 100%. Khoảng thời gian 20-30 phút đầu của trận ấy chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đẹp nhất mà tôi từng biết. Các đồng đội của tôi cũng đồng ý với điều đó. Đấy là thứ bóng đá bất khả chiến bại”.


Hoàn hảo, đấy là thứ mà Lahm đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình. Bây giờ anh đã có được sự mãn nguyện nhất định khi nhìn lại mọi thứ đã qua. Cách đây 3 tháng, tiền vệ sắp bước sang tuổi 31 đã đứng trên bục vinh quang của sân Maracana, trở thành đội bóng đầu tiên của châu Âu vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ. Trước đó chỉ 1 năm, anh cũng giương cao chiếc cúp Champions League tại London trong mùa giải mà Bayern thực hiện cú ăn 3 lịch sử.

NGÀY CHIA TAY ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC
Chứng ấy là quá đủ để Lahm có một chỗ đứng trang trọng trong ngôi đền thiêng của những huyền thoại bất tử tại Đức, ngang với những Fritz Walter, Franz Beckenbauer hay Lothar Matthaus. Anh nói: “Họ đều là những cầu thủ vĩ đại, những nhân cách vĩ đại đã nâng tầm bóng đá Đức và thậm chí là xã hội Đức. Cảm giác được góp mặt trong danh sách ấy thật lạ lẫm, nhưng cũng tuyệt diệu”.


Lahm tiết lộ một thông tin hết sức quan trọng: Kỳ thực anh đã quyết định sẽ giã từ đội tuyển ngay sau World Cup 2014, bất chấp thành tích của Mannschaft ở giải ấy. Điều này “minh oan” cho Lahm trước những nhận định là anh cố tình ra đi trên đỉnh cao.

“Thật vậy!”, Lahm nói. “Tôi luôn xác định đấy là giải đấu cuối cùng của mình cùng đội tuyển. Vì thế tôi đã dồn toàn bộ năng lượng và khả năng của mình cho nó. Tôi không muốn chia tay với những tiếc nuối là mình đã không làm hết sức. Mọi người có vẻ quên mất là tôi đã chơi cho đội tuyển suốt 10 năm, hiện diện trong hầu hết mọi trận đấu và tham dự mọi giải đấu lớn trong thời gian ấy. Áp lực luôn hiện diện bởi tôi không chỉ muốn đơn thuần là một cầu thủ. Tôi muốn mình là người chịu trách nhiệm”.

“ĐỨC ĐÃ THA CHO BRAZIL”
Liên quan đến chiến thắng vĩ đại 7-1 trước Brazil ở bán kết World Cup 2014, Lahm cũng thừa nhận là anh và các đồng đội có thảo luận về cách tiếp cận hiệp 2 một cách dè dặt hơn. Lahm nói: “Mọi người đều vào sân với thái độ tôn trọng, chúng tôi không muốn dìm đối phương xuống tận cùng thảm họa. Nếu trận đấu có kết thúc với tỷ số lớn hơn thì đấy cũng không phải là điều chúng tôi muốn. Đức muốn chứng tỏ sự tôn trọng dành cho đối thủ và các CĐV”.

Tôn trọng, đấy là thái độ mà Lahm duy trì trong suốt sự nghiệp. Không tóc tai màu mè, không quần áo thời trang. Lahm được tôn trọng nhiều hơn cũng bởi anh là một cầu thủ chuyên nghiệp thuần túy, luôn hết lòng với nghề. Không ai xứng đáng hơn Lahm để mang chiếc băng thủ quân, xét cả về năng lực lẫn đạo đức.


Sau khi chia tay đội tuyển, Lahm giờ đã có thể toàn tâm cho CLB mà mình yêu quý trọn đời là Bayern, nơi anh còn hợp đồng đến 2018. Lahm hướng về tương lai: “4 năm là một khoảng thời gian dài trong bóng đá. Khi ấy tôi đã 34 và hãy cùng chờ xem việc gì sẽ đến. Tôi muốn tiếp tục trụ lại với bóng đá vì tôi yêu môn thể thao này”.

“Nghề cầm quân ư? Không, tôi không hứng thú. Nó quá khó khăn và áp lực”, Lahm mỉm cười. Nhưng vô địch World Cup và giành cú ăn 3 cùng Bayern cũng áp lực vậy. Với Lahm, đừng bao giờ hoài nghi khả năng đương đầu với sức ép của anh.

Ký ức Maracana
Nhớ lại trận chung kết World Cup 2014, Lahm vẫn còn giữ nguyên cảm xúc: "Tôi đã nghĩ về mọi thứ trong giây phút ấy, về thời thơ ấu khi nhìn Đức đăng quang Italia 1990, về mơ ước được làm cầu thủ và vô địch World Cup, tôi nghĩ về gia đình, về đồng đội. Tôi nhìn sang Manuel Neuer đang khóc và điều ấy thật đặc biệt. Mọi người không biết đấy là giờ phút chia tay của tôi, nhưng tôi biết rõ điều đó".

Lahm thích đá trung lộ
Lahm cảm thấy hết sức phấn khích khi được HLV Pep Guardiola dùng như một tiền vệ trung tâm ở mùa bóng đầu tiên. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui vì có sự đổi mới, sau 10 năm chơi hậu vệ cánh. Thật ra trong giai đoạn tập huấn Pep đã thử dùng tôi ở tuyến giữa. Chúng tôi đã thường xuyên có những cuộc thảo luận”.

Ấn tượng Van Gaal


Người đầu tiên nghĩ đến việc tôn Lahm làm thủ lĩnh chính là Louis van Gaal. Chính HLV người Hà Lan đã cất nhắc anh lên làm đội phó khi dẫn dắt Bayern. Lahm nhớ lại: “Ông ấy đã làm rất nhiều việc tốt ở Bayern, giúp các cầu thủ có ý thức chiến thuật tốt hơn. Chúng tôi để lọt lưới khá nhiều, nhưng nhìn chung đã thi đấu thành công”.

Lahm nhận huân chương bang Bavaria


Vào ngày 16/10 tới, Philipp Lahm sẽ vinh dự đón nhận huân chương bang Bavaria vì những đóng góp đặc biệt trong công tác xã hội. Đội trưởng của Bayern Munich đã lập ra quỹ Philipp Lahm nhằm hỗ trợ phát triển thể thao tại Đức và các nước châu Phi, trong đó hướng tới cải thiện cuộc sống và nâng cao giáo dục thể chất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đích thân Bộ trưởng Bộ xã hội của Đức là bà Emilia Mueller sẽ trao tặng huân chương cao quý này cho hậu vệ 30 tuổi vào thứ Năm tới.

CON SỐ
5. Philipp Lahm đã ghi 5 bàn cho ĐT Đức với hiệu suất đều đặn 1 năm/bàn (ghi bàn vào các năm 2004, 2006, 2008, 2010, 2012).

113. Với 113 lần khoác áo ĐT Đức, Lahm xếp thứ 4 sau Podolski (119), Klose (137), Matthaeus (150) trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Mannschaft.

401. Philipp Lahm đã chơi 401 trận cho Bayern Munich, chỉ đứng sau Bastian Schweinsteiger (472) trong danh sách những cầu thủ khoác áo Bayern nhiều nhất hiện còn thi đấu.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Xabi Alonso làm thay đổi lối chơi của Bayern Xabi Alonso làm thay đổi lối chơi của Bayern

    Việc Xabi Alonso rời Real Madrid và bất ngờ đến với Bayern Munich đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong lối chơi của đội bóng nước Đức, do các đối thủ cũng thay đổi cách đối đầu với đoàn quân của Pep Guardiola.

  • Di Matteo sẽ “đại náo” Bundesliga Di Matteo sẽ “đại náo” Bundesliga

    Schalke đã thay tướng. Việc bổ nhiệm HLV Roberto di Matteo hôm 7/10 được xem là quyết định hợp lý của CLB để sửa sai cho những chính sách của chính họ vài năm qua. HLV từng đưa Chelsea lần đầu giành Champions League sẽ giúp Schalke vượt qua khủng hoảng…

  • Sir Alex: “Kagawa đã đúng khi trở lại Dortmund” Sir Alex: “Kagawa đã đúng khi trở lại Dortmund”

    Sir Alex Ferguson đã mua Shinji Kagawa từ Dortmund với giá 12 triệu bảng vào năm 2012. Dù đã về hưu, nhưng Sir Alex vẫn tỏ ra nuối tiếc tài năng của Kagawa, đồng thời khen tiền vệ người Nhật Bản đã lựa chọn đúng khi quyết định trở lại Dortmund hồi Hè vừa qua.

  • Xabi Alonso: Thủ lĩnh mới của Hùm xám Xabi Alonso: Thủ lĩnh mới của Hùm xám

    Chỉ trong 5 ngày cuối TTCN Hè 2014, Bayern đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Xabi Alonso từ Real một cách đầy bất ngờ. Và Alonso cũng chỉ mất 5 vòng đấu tại Bundesliga để chứng tỏ mình là một thủ lĩnh đích thực, một cánh tay nối dài của HLV Pep Guardiola trong các trận đấu của Hùm xám...

  • Bundesliga: Bayern "vô đối" nhưng cuộc đua vẫn hấp dẫn Bundesliga: Bayern "vô đối" nhưng cuộc đua vẫn hấp dẫn

    Đội bóng xứ Bavaria chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn ở giải đấu số 1 nước Đức, nhưng nhiều CLB vừa được tăng cường mạnh mẽ về tài chính vẫn khiến giải đấu rất hấp dẫn.

  • Schalke sa thải Jens Keller, bổ nhiệm Di Matteo Schalke sa thải Jens Keller, bổ nhiệm Di Matteo

    Schalke 04 đã quyết định đẩy HLV Jens Keller ra đường, sau khởi đầu vô cùng tệ hại khi chỉ thắng 2/10 trận đấu chính thức.

  • Dortmund tận dụng cơ hội quá kém Dortmund tận dụng cơ hội quá kém

    Đã có rất nhiều nguyên do được đưa ra để lý giải cho sự sa sút của Dortmund. Nào là chấn thương, là sai lầm cá nhân hay của HLV Juergen Klopp... Nhưng dựa trên những thống kê chuyên môn, Dortmund chỉ cần cải thiện hiệu quả trong các pha tấn công là có thể thoát khủng hoảng.

  • Hummels sẽ chỉ gia nhập đội bóng có lối chơi giống Dortmund Hummels sẽ chỉ gia nhập đội bóng có lối chơi giống Dortmund

    Trung vệ Mats Hummels tuyên bố anh sẽ chỉ rời Borussia Dortmund nếu như CLB mới đáp ứng được yêu cầu về lối chơi của anh, cụ thể là tương tự như cách vận hành mà đội đương kim á quân Bundesliga đang áp dụng.

  • Dortmund trong vòng xoáy hỗn độn Dortmund trong vòng xoáy hỗn độn

    Sau thất bại bẽ mặt 0-1 hôm thứ Bảy dưới tay đội nổi tiếng là “bịch bông” của Bundesliga - Hamburg, có thể khẳng định rằng Borussia Dortmund đã lâm vào khủng hoảng thực sự.

  • Dortmund chạm đáy khủng hoảng Dortmund chạm đáy khủng hoảng

    Thua Hamburg 0-1, Dortmund trôi tuột xuống vị trí thứ 13 trên BXH. Với vẻn vẹn 7 điểm sau 7 vòng, đội bóng vùng Ruhr có màn khởi đầu tồi tệ nhất dưới triều đại HLV Juergen Klopp.

  • Lewy vào phom, Hùm xám bứt tốc Lewy vào phom, Hùm xám bứt tốc

    Sau trận thắng hoành tráng trước Hannover với tỷ số 4-0, Bayern của HLV Pep Guardiola đã chấm dứt loạt trận chạy đà để chính thức bước vào cuộc đua đến chức vô địch Bundesliga mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x