Điều đáng nói là trận thua Frankfurt kết thúc một chuỗi trận thắng khá dài của Kiessling và đồng đội, và hoàn toàn có thể là dấu hiệu cho một sự tụt dốc trong giai đoạn 2, đặc biệt là khi đội hình của Leverkusen cũng không quá dày dạn.
Trận gặp Frankfurt, ngay trên sân nhà, Leverkusen có rất nhiều quãng thời gian tỏ ra yếu thế hơn và có thể khoảng cách đã không chỉ là 1 bàn nếu xà ngang rộng ra vài centimet. Quan trọng nhất, đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Leverkusen trong mùa giải này.
Phát biểu sau trận, HLV Sami Hyypia tin rằng Leverkusen không có vấn đề về thế trận, chỉ đơn giản là họ “đã phung phí quá nhiều cơ hội”. Nhưng thực chất, các thống kê cho thấy chính Frankfurt, đội bóng đang thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” mới là những người có nhiều cơ hội hơn. Cầu thủ của Leverkusen đã chơi không đúng sức mình.
Sau tất cả những kỷ lục của Bayern, việc 2 đối thủ chính của họ liên tục tự ngã sẽ biến việc Pep Guardiola đăng quang cuối mùa này thành một tất yếu?
CON SỐ
300 Mặc dù Bayern là đội ghi nhiều bàn nhất nhưng Dortmund vẫn là đội dứt điểm nhiều nhất. Vòng này, họ đã có tròn 300 cú dứt điểm, hơn Bayern 3 lần.
11.448 Bayern đã có số đường chuyền hơn gấp đôi đội chuyền bóng ít nhất giải (Bremen). Họ chuyền bóng 11.448 lần, so với 5.610 của Bremen.
Vòng 16 Bundesliga: Leverkusen buông súng
Sau Dortmund, Leverkusen cũng đã tụt lại trong cuộc đua tới chức vô địch. Với trận thua trước Frankfurt ở vòng này, khoảng cách giữa Leverkusen và đội đầu bảng Bayern Munich đã lên thành 7 điểm.
Phong Huyền • 06:45 ngày 17/12/2013
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận cácTin mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục

