HLV Park Hang Seo đích thân đi 'xem giò' U23 Myanmar

Thành Văn
17:52 ngày 29-10-2021
Để chuẩn bị cho trận đấu cuối VL U23 châu Á 2022, HLV Park Hang Seo sẽ đến sân Dolena Omurzakova để theo dõi U23 Myanmar thi đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa.
HLV Park Hang Seo đích thân đi xe giò U23 Myanmar

Bảng I VL U23 châu Á 2022 chỉ có 3 đội bóng tham dự nên mỗi đội sẽ được đá tối đa 2 trận. Lịch thi đấu khá ủng hộ U23 Việt Nam. Bởi sau trận đầu gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, U23 Việt Nam được nghỉ đến 5 ngày mới bước vào trận đấu cuối gặp U23 Myanmar. Vòng loại U23 châu Á 2022 vốn có sự xáo trộn lớn về nhân sự nên việc được xem U23 Myanmar thi đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa trước khi so tài với đội bóng này vào ngày 2/11 là dịp rất quý giá để U23 Việt Nam có cái nhìn chuẩn xác nhất về chất lượng đội hình cũng như cách chơi của đối thủ.

Chính vì thế, HLV Park Hang Seo sẽ tận dụng cơ hội này để đi xem U23 Myanmar thi đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa vào chiều ngày 30/10. Đã khá lâu rồi các ĐTQG Việt Nam chưa gặp các đội bóng của Myanmar nên lần này HLV Park Hang Seo sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ để từ đó có đấu pháp hợp lý cho trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp vào VCK U23 châu Á 2022. 

Nói về U23 Myanmar, mục tiêu của họ là không được phép rơi điểm trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, nếu như không muốn bất lợi khi gặp U23 Việt Nam ở trận tranh ngôi nhất, nhì bảng. Nếu U23 Myanmar không có 3 điểm, U23 Việt Nam sẽ không phải đối diện với áp lực buộc phải thắng và chỉ cần một trận hòa là nhất bảng trong lượt đấu cuối. Nhưng trong trường hợp U23 Myanmar thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa nhiều hơn 1 bàn để leo lên ngôi nhất bảng I, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ đánh mất lợi thế và chỉ còn cách phải thắng mới có thể giành ngôi nhất bảng.

Một khi ra sân với tư tưởng “hòa là đủ”, U23 Myanmar gần như chắc chắn sẽ lại chơi phòng ngự số đông như chiến thuật của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Nên nhớ, đội bóng này có trình độ được đánh giá cao hơn hẳn so với bại tướng của U23 Việt Nam. Thiên hướng chơi bóng của các cầu thủ Myanmar mạnh mẽ, áp sát và quyết liệt (có phần thô bạo) và có lẽ, lứa U23 này của họ cũng không phải là ngoại lệ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x