U23 Việt Nam: Cải thiện giải pháp tấn công

HỒNG QUẢNG
11:46 ngày 29-10-2021
Đúng như dự đoán, Đài Bắc Trung Hoa đã đá phòng ngự số đông để hy vọng kiếm điểm trước U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã chơi khá bối rối và không có nhiều giải pháp để phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu.
U23 Việt Nam: Cải thiện giải pháp tấn công

Chiến thắng khó khăn ấy đem đến nhiều bài học cho U23  Việt Nam trước trận “chung kết bảng” với U23 Myanmar vào ngày 2/11 tới. Không chỉ phải nghiên cứu kỹ lối đá của U23 Myanmar trong cuộc đọ sức của đội bóng này với U23 Đài Bắc Trung Hoa (diễn ra vào ngày 30/10), HLV Park Hang Seo chắc chắn phải cải thiện mạnh mẽ các phương án hãm thành, mài sắc các mũi giáp công để phòng trường hợp buộc phải thắng.

Cụ thể, nếu U23 Myanmar không đánh bại được U23 Đài Bắc Trung Hoa, thì U23 Việt Nam không phải đối diện với áp lực buộc phải thắng và chỉ cần một trận hòa là nhất bảng trong lượt đấu cuối. Nhưng trong trường hợp U23 Myanmar thắng U23 Đài Bắc Trung Hoa nhiều hơn 1 bàn để leo lên ngôi nhất bảng I, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ đánh mất lợi thế và chỉ còn cách phải thắng mới có thể giành ngôi nhất bảng.

Một khi ra sân với tư tưởng “hòa là đủ”, U23 Myanmar gần như chắc chắn sẽ lại chơi phòng ngự số đông như chiến thuật của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Nên nhớ, đội bóng này có trình độ được đánh giá cao hơn hẳn so với “bại tướng” của U23 Việt Nam. Thiên hướng chơi bóng của các cầu thủ Myanmar mạnh mẽ, áp sát và quyết liệt (có phần thô bạo) và có lẽ, lứa U23 này của họ cũng không phải là ngoại lệ. Một khi có ý định hạn chế sức mạnh của U23 Việt Nam bằng lối chơi “không ngại va chạm” ấy, U23 Myanmar có thể đối diện với nguy cơ thiệt quân. Nhưng đoàn quân của ông Park Hang Seo có thể sẽ không dễ dàng triển khai hãm thành nếu va phải lối đá “dựng xe bus” lại có thừa sự quyết liệt của U23 Myanmar.   

U23 Việt Nam cần mài sắc hàng công trước trận gặp Myanmar

Rõ ràng, U23  Việt Nam cần phải chủ động chuẩn bị, sẵn sàng cho phương án U23 Myanmar chơi tử thủ. Nói cách khác, HLV Park Hang Seo phải có những điều chỉnh về lối chơi cũng như nhân sự trong 5 ngày tập luyện tới để U23 Việt Nam có một cỗ máy tấn công hoàn hảo hơn. Đó là sự đa dạng hơn trong các pha tấn công. U23 Myanmar không có chiều cao quá tốt nên không chiến cũng là một giải pháp hữu hiệu. Nhưng chừng ấy thôi chưa đủ, U23 Việt Nam cần phải cải thiện các miếng đánh trung lộ và đặc biệt là biên phải để tránh rơi vào tình cảnh bế tắc như trong phần lớn thời gian của trận đấu gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa. 

Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng cần cải thiện khả năng dứt điểm. Trước U23 Đài Bắc Trung Hoa, đoàn quân của ông Park Hang Seo vẫn tạo ra một số cơ hội ăn bàn ngay đầu trận, nhưng sự lúng túng trong các pha tiếp cận cầu môn đã khiến cho các tình huống khá rõ nét ấy trôi qua một cách đáng tiếc. Nếu tận dụng được những cơ hội ấy để ghi bàn sớm, U23 Việt Nam đã có thể đưa trận đấu sang một cục diện hoàn toàn thoải mái hơn. U23 Myanmar mạnh hơn nên sự phung phí ấy là không được phép xảy ra một khi U23 Việt Nam phải nhập cuộc với mục tiêu phải thắng. 

Hy vọng,  U23 Việt Nam sẽ trình diễn một hình ảnh mới với sức tấn công mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trước U23 Myanmar sau 5 ngày “gọt giũa”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x