Thủ môn Việt Kiều Trần Duy Thành ở U19 Việt Nam: Học khá, mê làm thiết kế, thích bóng đá Việt Nam

Trí Công
09:48 ngày 23-06-2022
Giấc mơ một lần trong đời được trải nghiệm, học hỏi tại một ĐTQG Việt Nam với Trần Duy Thành - Việt kiều từ Đức đã trở thành hiện thực. HLV Đinh Thế Nam của U19 Việt Nam quyết định trao cho Duy Thành cơ hội để anh hun đúc niềm đam mê bóng đá và tình yêu với đất nước Việt Nam.
Thủ môn Việt Kiều Trần Duy Thành ở U19 Việt Nam: Học khá, mê làm thiết kế, thích bóng đá Việt Nam

Bỏ lễ tốt nghiệp để được khoác áo U19 Việt Nam 

Trao đổi với phóng viên Bóng đá qua điện thoại, ông Trần Duy Hồng Phương - bố của thủ môn Việt kiều Trần Duy Thành, người đang xin tập luyện tại U19 Việt Nam, đã có những chia sẻ đầy thú vị về con trai. 

Bằng giọng Bắc chắc nịch và trôi chảy, ông Hồng Phương cho thấy dù mình đã xa Việt Nam tới 40 năm, nhưng có những giá trị quê hương luôn được ông gìn giữ một cách trang trọng và trân quý. Cũng chính bởi thứ tình cảm thuần khiến đó mà Trần Duy Thành, con trai của ông Hồng Phương cũng thấu cảm, khao khát và mong ước được một lần đặt chân về Việt Nam, quê hương của bố mẹ. 

“Thực ra ba má tôi là người trong Nam”, ông Hồng Phương chia sẻ với Bóng đá. “Nhưng có khoảng 7 năm, tôi ra ngoài Bắc sinh sống. Rồi tới năm 1982, tôi là một trong những người Việt Nam đầu tiên sang Đức xuất khẩu lao động. Năm 2005, tôi sang làm việc ở Munich. Lúc bấy giờ, Thành mới 2-3 tuổi”. 

Ông Phương tâm sự: “Từ nhỏ, Thành đã rất thích đá bóng. Năm 8 tuổi, tôi cho cháu đến tập ở một CLB địa phương. Thầy tuyển trạch khi đó hỏi Thành là thích chơi ở vị trí nào. Cháu bảo muốn bắt gôn. Mà thực ra lúc đó, chúng tôi không mang theo đôi găng nào cả. Thầy giáo ở đó liền đưa một đôi để Thành bắt thử. Cháu bắt tốt và được tuyển chọn. Đôi găng ấy đến giờ gia đình vẫn gìn giữ, như một kỷ niệm của Thành”. 

Sau đó, Duy Thành chuyển sang chơi cho một số CLB, rồi khoác áo đội trẻ Ismaning tại Bayernliga, hạng đấu thứ 5 của bóng đá Đức. Hai năm trước, Duy Thành có nói với ông Phương rằng thích về Việt Nam. Anh tự tìm các mối liên hệ và được đồng ý về thử sức ở cấp độ ĐTQG. Đáng tiếc, nguyện vọng về quê hương của Duy Thành và bố bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Phải đến năm 2022, Duy Thành mới đạt nguyện vọng và được HLV Đinh Thế Nam tạo điều kiện cho rèn giũa bản thân ở U19 Việt Nam. “Thành nói với tôi rằng, ba ơi, con phải về Việt Nam. Thực sự thì tôi cũng lưỡng lự vì ngày 24/6 này, cháu sẽ tham gia lễ tốt nghiệp ở trường cấp 3. Nhưng thấy con quyết tâm, tôi lại chiều ý, mua vé máy bay để hai bố con về Việt Nam”, ông Hồng Phương cho biết. 

Thủ môn Duy Thành trong buổi tập cùng U19 Việt Nam	Ảnh: LAO ĐỘNG.VN

Thiết kế thời trang và bóng đá 

Theo chia sẻ của ông Hồng Phương, Duy Thành có học lực khá. “Thành học trường chuyên ở cấp 3. Điểm trung bình môn của cháu tầm 2 phẩy rưỡi, tương đương khoảng 7-8 điểm tại Việt Nam. Điểm số ấy đủ để cháu lên thẳng Đại học. Cũng vì thế mà tôi có phần lưỡng lự. Thành tâm sự với tôi rằng cháu thích học thiết kế thời trang. Khả năng phối đồ của Thành được các thầy đánh giá cao. Thành cũng có nói với tôi rằng sau này cháu muốn làm nhà thiết kế thời trang hoặc làm người mẫu. Dù gì, cháu cũng cao 1m90 mà”. 

Ông Hồng Phương tâm sự tiếp: “Nhà tôi có 4 người con trai. Thành là út. Con cả là giáo viên. Con thứ hai là kỹ sư điện máy. Con thứ ba theo ngành kinh tế tài chính. Thành nói với tôi rằng không muốn học kinh tế hay liên quan đến máy móc. Mơ ước của nó là trở thành nhà thiết kế thời trang hoặc thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thôi thì hãy cứ để ước mơ dẫn đường chỉ lối cho Thành. Tôi chỉ mong con trưởng thành, rắn rỏi và quyết tâm theo đúng nguyện vọng mà cháu hoài bão”. 

Về phần Duy Thành, anh đã trải qua gần 1 tuần lễ ở U19 Việt Nam. Việc được tiếp xúc với các đồng đội Việt Nam và HLV Đinh Thế Nam giúp anh được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chơi bóng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x