
Hai mươi năm miệt mài với bóng đá trẻ Việt Nam, bắt đầu từ Khóa 1 của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, HLV Guillaume Graechen đã để lại dấu ấn lớn trong công tác đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam.
Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… chào sân từ các giải trẻ như một “chất kích thích” có sức hút lớn đối với giới mộ điệu sau một thời gian thăng trầm của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức là “công trình sư” để xây dựng nên học viện ấy. Nhưng người đem đến sự thành công bằng một lứa cầu thủ nức tiếng ấy là HLV Guillaume Graechen. Không chỉ những gương mặt kể trên, vị chiến lược gia người Pháp còn giới thiệu thêm nhiều cầu thủ xuất sắc khác từ Học viện bóng đá Nutifood hiện tại, có thể kể đến như Nguyễn Huỳnh Quốc Cường, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quốc Việt…
Sự đóng góp của ông Guillaume Graechen không phải là điều bàn cãi. Đó là lý do LĐBĐ Việt Nam (VFF) quyết định trao Kỷ niệm chương cho vị chuyên gia này sau 20 năm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Trong buổi tri ân diễn ra vào sáng 17/5 tại sân Hoa Lư (TP.HCM), những nhân vật có tiếng trong làng bóng đá Việt Nam như Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Nutifood, "ông bầu'' của học viện bóng đá Nutifood Trần Thanh Hải, các cầu thủ như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Nhật Minh, cựu cầu thủ Trần Hữu Đông Triều… đã có mặt tại sân Hoa Lư để chia vui cùng với HLV Guillaume Graechen. Thay mặt VFF, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ đã trao Kỷ niệm chương cho vị chiến lược gia người Pháp.

Chia sẻ khi nhận được phần thưởng cao quý của VFF, HLV Guillaume Graechen bày tỏ rất vinh dự. “Tôi bất ngờ vì phần thưởng này và chỉ được biết một tuần trước khi trao. Tôi cảm thấy vinh dự khi nhận được Kỷ niệm chương từ LĐBĐ Việt Nam”, HLV Guillaume Graechen bày tỏ. Vị chiến lược gia người Pháp đã nhắc đến cố HLV Dương Minh Ninh như một sự đồng hành để giúp ông thành công. “Tôi tự hào về công việc của mình. Thành công trong công việc không chỉ đến từ tôi, mà còn cả đội ngũ của mình. Một người tôi muốn nhắc đến trong suốt quá trình công tác vừa qua là cố HLV Dương Minh Ninh. Tôi muốn gửi đến anh sự ghi nhận này”, ông Guillaume Graechen dành sự tri ân cho đồng nghiệp.
Với 20 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Guillaume Graechen cho rằng bóng đá trẻ Việt Nam đã thay đổi rõ rệt. Ông nhấn mạnh hiện nay các cầu thủ được đào tạo bài bản từ rất sớm, giúp các CLB tiết kiệm thời gian và tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Vị chiến lược gia người Pháp cũng cho rằng thành công của U17 Việt Nam với tấm vé dự U17 World Cup 2026 sẽ trở thành cú hích quan trọng cho bóng đá trẻ Việt Nam. Theo Guillaume Graechen, đây là động lực lớn để các cầu thủ trẻ và hệ thống đào tạo trẻ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.























