U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31: Thầy Park trông chờ gì ở 'ngoại binh'?

Thành Văn
06:51 ngày 11-04-2022
Với việc gọi 3 cầu thủ trên 23 tuổi đứng trong đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games 31 tới đây, HLV Park Hang Seo kỳ vọng rất nhiều vào Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh để tạo sức bật, đảm bảo cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games.
U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31: Thầy Park trông chờ gì ở 'ngoại binh'?

Khác với đồn đoán của nhiều người rằng sau giải giao hữu Dubai Cup 2022, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Nói thế là bởi qua giải đấu đó, ông Park cũng như đội ngũ trợ lý của mình đã có những đánh giá sát thực về năng lực học trò và sẽ rút gọn danh sách cho đợt tập trung trong tháng 4.

Tuy nhiên, mãi đến sau khi lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 31 kết thúc và đồng thời lịch thi đấu của giải đấu tới đây được công bố thì ông Park mới công bố danh sách tập trung. Thậm chí, 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi ông Park còn công bố sau. Điều đó ít nhiều cho thấy việc ông Park lựa chọn 3 “ngoại binh” trên 23 tuổi được cân nhắc rất kỹ càng và phải đảm bảo sự cân bằng giữa các tuyến để “nâng tầm” chất lượng đội hình. 

Theo lịch thi đấu bóng đá nam tại SEA Games 31 tới đây, U23 Việt Nam sẽ đá với mật độ khá dày (2 ngày/trận) và điều đáng lưu tâm hơn đó là các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ gặp các đối thủ khá khó chịu trước như Indonesia, Philippines, Myanmar. Điều đó bắt buộc U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ càng và hơn hết 3 “ngoại binh” phải thực sự chơi ăn ý và có nền tảng thể lực tốt để đảm bảo việc thi đấu với mật đồ dày.

Có 1 điều khá trùng hợp đó là cả 3 “ngoại binh” Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều góp mặt ở SEA Games 30 và suốt thời gian qua họ đã thi đấu cùng nhau ở đội hình chính ĐTQG tại chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên sự hiểu ý, gắn kết với nhau được đảm bảo. Còn nhớ tại SEA Games 30, lần đầu Hoàng Đức và Hùng Dũng chơi cạnh nhau ở tuyến giữa đã tạo nên sự cân bằng khá lớn trong đội hình, hơn nữa, bộ đôi này đều toả sáng ở những thời khắc quan trọng. Thế nên không quá bất ngờ khi ở kỳ SEA Games 31, họ tiếp tục được sát cánh cùng nhau. 

HLV Park Hang Seo tiếp tục mang Hùng Dũng tới SEA Games 31

Cần phải nhấn mạnh rằng đa phần các cầu thủ U23 Việt Nam lần này ít được đá với nhau ở những giải đấu chính thức nên sự gắn kết, hiểu ý nhau có sự rủi ro cao nên ông Park muốn lấy cặp Hùng Dũng, Hoàng Đức để gồng gánh tuyến giữa, đảm bảo cho sự uyển chuyển trong cách vận hành chiến thuật.

Hơn nữa, ngoài khả năng cầm nhịp lối chơi, phòng ngự và tổ chức tấn công tốt thì kỹ năng dứt điểm của Hùng Dũng, Hoàng Đức cũng rất đáng nể nên đây sẽ là ngòi nổ từ tuyến giữa bằng các cú sút xa để khai thông thế bế tắc cho U23 Việt Nam. Trong khi đó, ở hàng công, những Văn Đạt, Nguyên Hoàng hay Xuân Quyết ít được đá chính ở cấp CLB nên về bản lĩnh trận mạc, chuyên môn cần được bù đắp bởi sự có mặt của Tiến Linh, chân sút nội tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Rõ ràng, HLV Park Hang Seo đang kỳ vọng rất nhiều vào sự bùng nổ của 3 “ngoại binh” để đảm bảo cao nhất cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

HLV Park Hang Seo gọi bổ sung Bảo Toàn

Ngày hôm qua (10/4), HLV Park Hang Seo đã gọi bổ sung tiền vệ Trần Bảo Toàn lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.  Bảo Toàn là gương mặt quen thuộc của U23 Việt Nam từng thi đấu tại giải U23 AFF Cup 2022 cũng như Dubai Cup 2022 và anh đều thi đấu khá ấn tượng. Tiền vệ của HAGL nổi bật với các pha xử lý bóng kỹ thuật và dứt điểm đa dạng nhưng có hạn chế là khả năng hỗ trợ phòng ngự. Như vậy hiện tại danh sách của đội tuyển gồm 31 cầu thủ và sau 2 trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc, ông Park sẽ rút gọn xuống 23 cầu thủ.

Các “ngoại binh” đều đã “nếm” Covid-19
Một trong những nỗi lo của NHM đó là khi vào giải, 3 “ngoại binh” Hoàng Đức, Tiến Linh  và Hùng Dũng bị dương tính Covid-19 thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của U23 Việt Nam. Có một thực tế, 3 cầu thủ nói trên đều đã bị dương tính với Covid-19 nên ít nhiều khả năng nguy cơ họ tái nhiễm giảm đi rất nhiều.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x