Theo dõi thông tin

2 người thắng và 4 người thua sau trận MU thua Atletico

Vào sáng ngày 14/10, MU nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid trong ngày trở lại Champions League trên sân khách. Bruno Fernandes cùng nhiều cầu thủ gây thất vọng, trong khi Leny Yoro và Carlos Baleba vẫn để lại dấu ấn tích cực. Đáng chú ý, chiếc thẻ đỏ của Yoro không thể che mờ màn trình diễn ấn tượng của trung vệ trẻ người Pháp.

    Yoro bị thẻ đỏ trước Atletico có oan ức?

    Manchester United đã trải qua một trận đấu đáng quên trước Atletico Madrid khi để thủng lưới ngay phút đầu tiên. Đoàn quân của HLV Michael Carrick gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận, đồng thời liên tục để đối thủ khai thác những khoảng trống giữa các tuyến.

    Tình hình càng trở nên khó khăn sau khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ trong hiệp hai. Dù phải chơi thiếu người và cuối cùng thất bại 0-2, Man Utd vẫn có một vài điểm sáng đáng ghi nhận. Dưới đây là những cầu thủ thắng và thua sau màn trình diễn đáng quên của đội bóng Anh.

    Leny Yoro

    Yoro trở lại vị trí trung vệ sau màn trình diễn tích cực khi được bố trí đá hậu vệ phải trong trận gặp Tottenham. Cầu thủ trẻ này tiếp tục cho thấy khả năng phòng ngự chủ động, đọc tình huống tốt và sẵn sàng dâng cao để gây sức ép lên đối phương khi cần thiết.

    Trước khi bị truất quyền thi đấu, Yoro được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Chiếc thẻ đỏ khiến màn trình diễn của anh bị phủ bóng, nhưng không làm lu mờ những phẩm chất đã thể hiện trong phần lớn thời gian thi đấu.

    Theo đánh giá, Man Utd nên nhìn nhận tích cực về màn trình diễn của Yoro thay vì quá khắt khe với trung vệ này, đặc biệt khi tình huống dẫn đến thẻ đỏ không xuất phát từ một sai lầm rõ ràng của anh.

    Carlos Baleba

    Baleba cũng là cái tên gây ấn tượng trong lần đầu ra sân tại Champions League. Tiền vệ này chơi năng nổ, tích cực tranh chấp và góp phần khỏa lấp những khoảng trống ở tuyến giữa của Man Utd.

    Atletico có thể dễ dàng áp đảo khu trung tuyến nếu đội khách tiếp tục bộc lộ những vấn đề về cấu trúc đội hình. Tuy nhiên, Baleba phần nào hạn chế được nguy cơ đó nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, xử lý bóng mềm mại và tranh chấp quyết liệt.

    Sự kết hợp giữa khả năng giữ bóng và tinh thần chiến đấu giúp Baleba trở thành một trong số ít cầu thủ Man Utd có thể ngẩng cao đầu sau trận đấu.

    Youri Tielemans

    Tielemans chơi dở trước Atletico

    Carrick bố trí Tielemans chơi ở vị trí số 10 nhằm củng cố khả năng kiểm soát tuyến giữa. Tuy nhiên, phương án này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

    Tiền vệ người Bỉ không phải mẫu cầu thủ có khả năng tạo cơ hội như Fernandes, đồng thời không tổ chức được hệ thống pressing đủ mạch lạc. Khi dâng cao gây sức ép, anh thường bị Atletico vượt qua khá dễ dàng, khiến hàng tiền vệ MU càng khó duy trì sự cân bằng.

    Bruno Fernandes

    Việc Tielemans được bố trí ở vị trí số 10 khiến Fernandes phải dạt sang cánh phải. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên bó vào trung lộ, để lại khoảng trống bên hành lang phải và khiến Diogo Dalot phải gánh vác phần lớn nhiệm vụ ở khu vực này.

    Atletico tận dụng tốt hạn chế đó để gây sức ép. Khi Fernandes nhận bóng ở biên, anh cũng thiếu một trung phong thực thụ trong vòng cấm để đón những quả tạt. Sự điều chỉnh vị trí vì thế khiến khả năng sáng tạo của đội trưởng Man Utd không được phát huy tối đa.

    Marcus Rashford

    Trở lại Tây Ban Nha nhưng không còn trong màu áo Barca, Rashford không thể hiện được sự sắc bén cần thiết. Tiền đạo này bỏ lỡ một cơ hội đáng chú ý, nhiều lần cầm bóng đi vào ngõ cụt và không tạo đủ sức ép lên hậu vệ đối phương bằng những pha đột phá trực diện.

    Rashford vẫn có khả năng tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ, nhưng sự thiếu ổn định trong những tình huống xử lý cơ bản khiến anh dễ bị vô hiệu hóa trước một hệ thống phòng ngự có tổ chức. Màn trình diễn này cũng cho thấy những hạn chế khiến Barcelona không quyết định giữ chân anh lâu dài.

    Michael Carrick

    MU không được đánh giá cao hơn Atletico trước trận, nên thất bại không phải kết quả quá bất ngờ. Tuy nhiên, những vấn đề quen thuộc trong cách phòng ngự tiếp tục đặt ra dấu hỏi đối với Carrick chứ không phải việc MU thất bại.

    Mỗi khi Atletico luân chuyển bóng nhanh qua các tuyến, đội khách thường bị xuyên thủng chỉ sau một hoặc hai đường chuyền. Các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà có nhiều cơ hội khai thác khoảng trống sau lưng để tiến thẳng về phía khung thành của Lammens.

    Ở chiều ngược lại, Man Utd thiếu những phương án phối hợp rõ ràng khi tấn công, đặc biệt là khả năng di chuyển không bóng. Khi những vấn đề này liên tục tái diễn, áp lực dành cho Carrick ngày càng lớn.

    Thất bại 0-2 trước Atletico không chỉ phơi bày hạn chế về nhân sự và cách bố trí đội hình, mà còn cho thấy Man Utd vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Nếu không sớm cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự và vận hành hàng công, đội bóng của Carrick sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn ở những trận đấu lớn.

    Duy Hồng • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay