Allegri & Pep: 2 nhân vật đối lập chung tay ngáng đường Tuchel

Trung Nghĩa
15:14 ngày 30-09-2021
Chỉ trong vòng 5 ngày, Chelsea đã có 2 trận thua với cùng tỷ số 0-1 tại 2 đấu trường trước 2 đối thủ khác nhau. Đáng chú ý, Pep Guardiola và Max Allegri là 2 HLV có phong cách đối lập nhau nhưng đều có thể đánh bại Thomas Tuchel.

Những NHM của Juventus có lẽ đã trải qua một đêm không thể ngủ được. Bất chấp khởi đầu chậm chạm tại Serie A, các CĐV bên ngoài sân Juventus Arena vẫn lạc quan về một kết quả tốt trước nhà ĐKVĐ Chelsea.

Ngay cả khi không có 2 chân sút tốt nhất của mình là Paulo Dybala và Alvaro Morata, những người phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, kỳ vọng của Bianconeri vẫn rất cao và nhiều người tò mò muốn biết Massimiliano Allegri sẽ thay thế cặp đôi này như thế nào.

"Tôi vẫn chưa có được một ý tưởng thống nhất", Allegru đã nói trước khi trận đấu Juventus vs Chelsea diễn ra. Nhưng thực tế là ông đã rất sáng suốt trong cả trận.

Chiến lược gia người Tuscan chọn Federico Bernardeschi đá số 9 ảo trong khi Moise Kean, tiền đạo duy nhất của Juventus, ngồi trên băng ghế dự bị. Đội trưởng Giorgio Chiellini cũng phải chứng kiến ​​Matthijs de Ligt và Leonardo Bonucci đá chính. 

Bộ đôi trung vệ này đã rất mạnh mẽ khi đối mặt với gương mặt quen thuộc là Romelu Lukaku. Cựu tiền đạo của Inter mới chỉ có được 1 bàn sau 7 lần ra sân trước Bà đầm già.

Trước trận đấu, trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic, Bonucci đã khẳng định: "Trong vòng cấm, Lukaku rất giỏi trong việc thi đấu một đối một. Vì vậy bạn cần phải bình tĩnh, cố gắng đọc trận đấu và chơi với 100% phong độ".

Đó chính xác là những gì Bonucci đã làm. Lukaku chỉ có một cơ hội rõ ràng trong cả trận đấu Juventus vs Chelsea nhưng anh đã bỏ lỡ một cách vụng về.

Juventus đã có một trận đấu phòng ngự xuất sắc điển hình là khi Bonucci "bắt chết" Lukaku

Người hâm mộ Juventus biết tiền đạo người Bỉ là mối đe dọa lớn nhất cho đội bóng của họ và liên tục la ó anh trong cả trận đấu. Thật không may, đó là một phần của trận đấu, đặc biệt là ở Italia. Đương nhiên cầu thủ người Bỉ không còn xa lại gì với khung cảnh này, đặc biệt là trong trận các trận derby Milan.

Đầu tuần trước, Chelsea đã thua 0-1 trên sân nhà Stamford Bridge trước Man City của Pep Guardiola, người đã sử dụng lối chơi dồn ép để ngăn The Blues không có nổi bất kỳ cú sút nào trúng đích.

Ở trận đấu rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Chelsea chỉ có một cú dứt điểm trúng đích, ngay cả khi Juventus sử dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác. 

Các học trò của Allegri lùi sâu, chờ đợi Chelsea và cố gắng phản công hiệu quả nhất có thể. Trong hiệp một, họ có 2 cơ hội rõ ràng và hiệp hai bắt đầu với bàn thắng của Federico Chiesa. Ngôi sao 23 tuổi là cầu thủ xuất sắc nhất của Juve, cùng với Leonardo Bonucci.

Cựu ngôi sao của Fiorentina đã khiến hàng thủ Chelsea gặp vô vàn khó khăn với những pha di chuyển của mình. Trong hiệp một, anh có pha chuyền bóng để Bernardeschi đói mặt với Eduard Mendy nhưng lại không thể dứt điểm thành bàn. Và chỉ sau 11 giây của hiệp hai, cầu thủ chạy cánh sinh ra ở Carrara đã nhìn thấy chuyển động của Chiesa trước khi tung ra đường chuyền hoàn hảo để số 22 ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Kể từ thời điểm đó trở đi, Juventus đã dựng một chiếc xe buýt trước khung thành của Szczęsny. Đây chính là phương án tốt nhất của Allegri. Nhiều khả năng Bianconeri vẫn sẽ chơi theo cách này ngay cả khi Dybala và Morata ra sân. 

Dù có phong cách khác biệt nhưng Allegri và Pep đều biết cách đánh bại Chelsea của Tuchel

Juventus đã không chơi kiểu này trong 2 mùa giải vừa qua. Sự chắc chắn dường như không còn khi Maurizio Sarri và Andrea Pirlo được bổ nhiệm. Gã khổng lồ Serie A muốn có được một bản sắc mới, một lối chơi mới, pressing tầm cao và thu hồi bóng nhanh. Điều này trái ngược với khi Allegri còn nắm quyền dù ông đã mang về 11 danh hiệu trong 5 năm trước đó.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Allegri và Chiellini đã nhấn mạnh rằng Juventus cần phải khôi phục lại "niềm vui phòng thủ" trong vòng cấm. Khi đối đầu với Chelsea, họ đang cho thấy mình dần quay lại theo hướng đó. 

"Tôi có cảm giác cả đội đã bình tĩnh trong việc phòng ngự", Allegri nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông đã đúng, vì Chelsea đã tạo ấn tượng rằng họ sẽ không thể ghi bàn ngay cả khi có đá thêm 90 phút nữa.

Bonucci nói thêm: "Đã vài tuần rồi chúng tôi tìm kiếm thái độ mà chúng tôi đã đánh mất trong vài năm qua, đó là phải cứng rắn với mọi pha bóng. Đôi khi chúng ta cần đến những pha bóng kỹ thuật nhưng những màn trình diễn mạnh mẽ và quyết đoán mới chính là bản chất của Juventus".

Dù thi đấu lùi sâu nhưng gã khổng lồ Serie A vẫn có những cơ hội ngon ăn nhất. 2 cơ hội trong hiệp một và thêm 2 lần nữa trong hiệp hai. Trong khi đó, Chelsea chỉ có đúng một cú sút trúng đích.

Với 6 điểm sau 2 trận, Juventus đang dẫn đầu bảng H và suất vào vòng 1/8 gần như đã nằm trong tay họ. Có lẽ Bà đầm già không phát triển giống như bóng đá Italia, đi ngược hướng với ĐT Italia, nhà vô địch EURO 2020, của Roberto Mancini. Nhưng Bianconeri chắc chắn đang tìm lại bản sắc cũ của họ và đó chính là lý do tại sao Allegri được đưa trở lại.

Allegri khẳng định Chiesa sẽ là trung phong trong tương lai

HLV Max Allegri khẳng định cầu thủ chạy cánh Federico Chiesa đã gần như đạt 100% phong độ trong chiến thắng trước Chelsea và anh sẽ "trở thành trung phong cắm" trong tương lai theo bước chân của người cha Enrico. Tuyển thủ Italia sắp bước sang tuổi 24 và là nhân tố quan trọng đưa Azzurri đăng quang EURO 2020 với 2 bàn sau 7 trận. Mùa trước, anh đã ghi 14 bàn và có 10 kiến tạo sau 43 lần ra sân cho Juventus.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x