Chấm điểm sức mạnh đội hình Liverpool và Real Madrid trước chung kết Champions League

Thanh Sơn
09:47 ngày 25-05-2022
Ngày 29/5 tới Liverpool và Real Madrid sẽ tranh tài với nhau trong trận chung kết Champions League 2021/22. Trước cuộc gặp thượng đỉnh này, tờ Daily Mail đã có bài viết đánh giá tương quan lực lượng 2 đội.

+ THỦ MÔN

Alisson (Liverpool): Kể từ khi đặt chân tới Anfield, Alisson giúp hàng thủ Liverpool chắc chắn hơn hẳn. Ở mùa giải 2021/22, thủ môn người Brazil này giữ sạch lưới 20/32 trận. Trong những trận đấu này, anh có tổng cộng 66 pha cứu thua.

Điểm: 8/10

Thibaut Courtois (Real Madrid): Góp công lớn giúp Real vô địch La Liga 2021/22. Tại sân chơi này, thủ môn người Bỉ từng bắt cho Chelsea có 14 trận không để lọt lưới.

Điểm: 8/10

+ HẬU VỆ

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 

Mới 23 tuổi, song Trent Alexander-Arnold đã là sự lựa chọn không thể thiếu được cho vị trí hậu vệ phải của Liverpool. Với 17 lần tung ra đường chuyền quyết định giúp đồng đội lập công ở mùa giải này, Alexander-Arnold cho thấy anh là cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt.

Điểm: 8/10

Alexander-Arnold hỗ trợ tấn công rất hiệu quả

Dani Carvajal (Real Madrid): Thi đấu không quá nổi bật ở mùa giải này. Do nhiễm COVID-19, gặp vấn đề về cơ bắp và chấn thương, những đóng góp của Carvajal cho "Kền kền trắng" kể từ đầu mùa là tương đối hạn chế.

Điểm: 6/10

Virgil van Dijk (Liverpool): Trước khi dính chấn thương gần đây, Van Dijk đá chính ở 32/34 trận tại Premier League và 8/10 trận ở Champions League 2021/22. Trong những lần ra sân, chốt chặn người Hà Lan có 21 trận giúp Liverpool giữ sạch lưới.

Điểm: 9/10

David Alaba (Real Madrid): Chuyển đến Real từ Bayern, Alaba hòa nhập khá tốt với môi trường mới. Anh không thiếu kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League và đã lấp đầy được khoảng trống do Ramos để lại ở trung tâm hàng thủ Real.

Điểm: 8/10

Joel Matip (Liverpool): Những tuần gần đây, HLV Juergen Klopp luân phiên sử dụng Matip và Ibrahima Konate cho vị trí trung vệ. Dù vậy, xét về tổng thể thì Matip vẫn được vị chiến lược gia người Đức ưu ái hơn với 28 lần đá chính kể từ đầu mùa.  

Điểm: 7/10

Eder Militao (Real Madrid): Sau khi cặp đôi trung vệ Sergio Ramos và Raphael Varane rời Real để lần lượt đầu quân cho PSG và Man United, Militao đã được HLV Carlo Ancelotti sử dụng thường xuyên hơn. 

Điểm: 7/10

Andy Robertson (Liverpool): Duy trì được sự ổn định đáng nể kể từ khi đầu quân cho Liverpool năm 2017. Giống như đồng đội Alexander-Arnold ở cánh đối diện, Robertson có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt.

Điểm: 8/10

Robertson duy trì được sự ổn định đáng nể

Ferland Mendy (Real Madrid): Bỏ lỡ tới 14 trận đấu ở mùa giải này vì vấn đề sức khỏe, song Mendy vẫn ghi dấu ấn đậm nét ở mùa giải 2021/22. Trong trận bán kết lượt đi (Real thua 3-4 trên sân của Man City), anh đóng góp 2 đường kiến tạo. Ở màn tái đấu, cầu thủ người Pháp này tiếp tục gây ấn tượng với cú phá bóng ngay trên vạch cầu môn đội nhà.

Điểm: 7/10

+ TIỀN VỆ

Thiago (Liverpool): Rất có duyên với Champions League. Nếu giúp Liverpool đánh bại Real, anh sẽ cân bằng kỷ lục của Clarence Seedorf là cầu thủ duy nhất từng đoạt chức vô địch Champions League cùng 3 CLB khác nhau tính đến lúc này (trước đây Thiago từng lên ngôi ở Champions League cùng Barca và Bayern).

Điểm 7/10

Luka Modric (Real Madrid) : Ở tuổi 36, lão tướng Modric vẫn chơi rất hiệu quả. Kể từ đầu giải, anh đã ghi 3 bàn và đóng góp 9 đường kiến tạo cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Điểm: 8/10 

Fabinho (Liverpool): Tiền vệ người Brazil có lối chơi không quá hoa mỹ nhưng luôn mang đến cảm giác yên tâm. Anh được HLV Klopp sử dụng 45 trận kể từ đầu mùa, ghi 8 bàn và khi cần có thể đá được cả ở vị trí trung vệ.

Điểm: 8/10 

Casemiro (Real Madrid): Rất mạnh trong tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Đây chính là lý do tại sao ở Tây Ban Nha Casemiro được nhiều người gán cho biệt danh "xe bọc thép".

Điểm: 8/10 

Jordan Henderson (Liverpool): Không phải mẫu cầu thủ có khả năng thực hiện những pha xử lý siêu đẳng cấp, nhưng bù lại Henderson lại sở hữu tố chất chiến binh và có đủ cái uy để khích lệ tinh thần toàn đội.

Điểm: 7/10

Toni Kroos (Real Madrid): Tương tự như Modric hay Casemiro, Kroos là nhân tố đặc biệt quan trọng ở tuyến giữa Real. Khi có bóng trong chân, cầu thủ người Đức này có khả năng biến những điều phức tạp trở nên đơn giản.

Điểm: 8/10

Kroos (phải) đã cùng Real giành được vô số danh hiệu

+ TIỀN ĐẠO

Mohamed Salah (Liverpool): Với tư cách là chân sút chủ lực của Liverpool, Salah đã ghi 34 bàn và đóng góp 12 đường kiến tạo kể từ đầu mùa. Có được sự phục vụ của cầu thủ hay nhất Premier League 2021/22 do hiệp hội nhà báo Anh (FWA) bầu chọn, Liverpool sẽ tăng thêm cơ hội hạ Real.

Điểm 9/10

Rodrygo (Real Madrid): Không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Ancelotti khi chỉ đá chính 13 trận và 16 lần vào sân từ băng ghế dự bị mùa này. Dù vậy, Rodrygo vẫn ghi được 8 bàn và đủ sức tạo ra sự khác biệt mỗi khi Real điều chỉnh nhân sự.

Điểm:  6/10

Sadio Mane (Liverpool): Là đối tác ăn ý của Salah trên hàng tấn công. Anh có khả năng hoạt động không biết mệt mỏi và từng chọc thủng lưới Real trong trận chung kết Champions League cách đây vài năm.

Điểm: 8/10

Karim Benzema (Real Madrid): Dù không còn ở độ tuổi sung mãn, Benzema lại đang trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp. Với 15 lần làm tung lưới đối phương trong 11 trận, Benzema đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Champions League 2021/22. Nếu tính trên mọi đấu trường, anh đã ghi 43 bàn/43 trận kể từ đầu giải.

Điểm: 9/10 

Luis Diaz (Liverpool): Mới chuyển từ Porto đến Liverpool hồi tháng Giêng năm nay, Diaz đã tạo ra những hiệu ứng tích cực khi ghi 5 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo trong màu áo đội bóng mới.

Điểm: 7/10

Vinicius Jr (Real Madrid): Trưởng thành vượt bậc so với những mùa trước. Anh vẫn thích gây đột biến bằng cách đột phá nhưng không còn thường xuyên mất bóng như trước. Với 17 bàn thắng và 15 pha kiến tạo, Vinicius là một trong những cầu thủ Real gây ấn tượng nhất mùa này.

Điểm: 8/10

+ TỔNG ĐIỂM

Liverpool: 86/110

Real Madrid: 83/110 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x