Chiến thuật Benitez: Chelsea nên đá như thế nào trước Real?

Đỗ Trung Đỗ Trung
21:10 ngày 27-04-2021
Cựu thuyền trưởng của Real Madrid và Chelsea, Rafa Benitez đã có những phân tích chuyên sâu về chiến thuật trước trận đại chiến giữa 2 CLB tại bán kết Champions League trên tờ The Times.

Mọi người tập trung rất nhiều vào số trận giữ sạch lưới mà Chelsea đã thiết lập dưới thời Thomas Tuchel và điều đó nói lên điều gì về cách tiếp cận của vị chiến lược gia này? 

Chúng ta có thể nhầm lẫn khi đánh đồng khâu tổ chức với phòng ngự. Chelsea tung ra sân 5 hậu vệ và chúng ta lập tức nghĩ rằng đó là sự tiêu cực, song không phải lúc nào cũng vậy. Nếu Chelsea ra sân với 5 hậu vệ, trong đó gồm 2 wing-back, có thể là Reece James hoặc Ben Chilwell, luôn dâng cao tấn công hiệu quả như hai cầu thủ chạy cánh thì đó không phải là phòng ngự.

Tuchel muốn Chelsea dâng cao để pressing khi họ mất bóng, nên đó không phải là phòng ngự. Tôi nghĩ ông ấy thậm chí còn máu tấn công hơn. Thi đấu với hàng thủ ba người có thể gây ra vấn đề cho những đội không quen với điều này. Trong trận bán kết FA Cup, Man City sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 nên có nhiều không gian và thời gian hơn một chút để nhận bóng, đặc biệt là tại những khu vực rộng ở cánh.

Timo Werner đã thoát xuống phía dưới hàng thủ của Man City ở bàn thắng Chelsea ghi bàn quyết định. Trái lại, Chelsea đã gặp khó khăn ở trận hòa 0-0 với Brighton bởi đội bóng này chơi với sơ đồ tương tự, nên ít nhiều mỗi cầu thủ đều có một cầu thủ đối phương ngăn chặn phía trước.

Sau đó, mọi thứ phụ thuộc vào các cá nhân để tạo ra sự khác biệt và chính xác. Real Madrid có lựa chọn sao chép sơ đồ của Brighton, mặc dù với Dani Carvajal và Raphael Varane, tôi nghĩ họ sẽ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ.

Người ta cũng đặt câu hỏi tại sao Chelsea không ghi quá nhiều bàn thắng, chỉ 27 bàn sau 21 trận, dưới thời Tuchel. Nhưng điều này có thể là do họ tấn công quá nhiều khiến đội đối phương phải phòng ngự với quân số nhiều hơn. Do đó, khâu dứt điểm cần phải rất chính xác.

Gương mặt thân quen

Rất nhiều cầu thủ trong cuộc so tài này đều quen thuộc và tôi cũng như các nhân viên rất vui vì sự đóng góp của chúng tôi trong việc phát triển họ. 

Tại Real, chúng tôi đã ký hợp đồng với Mateo Kovacic và đưa Casemiro trở lại sau thời gian cho mượn. Tại Chelsea, chúng tôi đã trao niềm tin cho Cesar Azpilicueta và giúp cậu ấy có suất ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

"Azpi" là một cầu thủ rất giỏi, đồng đội và là một người làm việc rất chăm chỉ. Cậu ấy cũng rất đa năng, có thể đá trong vai trò wing-back, hậu vệ cánh và trung vệ ở hàng thủ ba người. Cậu ấy thậm chí có thể đá cánh trái dù không thuận chân trái bởi tập trung phòng ngự tốt thay vì lên tham gia tấn công. Azpi là một tấm gương cho bất kỳ cầu thủ nào và với tư cách là một HLV trưởng, bạn có thể tin tưởng vào cậu ấy.

Tôi cũng biết về Jorginho. Tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy cho Napoli từ Verona với giá khoảng 6 triệu euro (khoảng 4,95 triệu bảng vào thời điểm đó). Jorginho chơi rất nhanh, luôn luôn với một hoặc hai chạm. Cậu ấy sở hữu nhãn quan chiến thuật và sự hiểu biết của cậu ấy về trận đấu rất tốt. Jorginho liên kết lối chơi rất tốt vì luôn có mặt ở những vị trí thích hợp và đưa ra giải pháp cho đồng đội.

Jorginho đã trở thành một cầu thủ quan trọng của Napoli và có thể là nhân tố chủ chốt của Chelsea ở hàng tiền vệ. Có những câu hỏi về việc liệu cậu ấy có thể đương đầu với bóng đá Anh hay không vì thể chất của mình và có lẽ cậu ấy không phải là người nhanh nhất.

Nhưng tốc độ nằm trong tư duy của Jorginho và đó là điều tối quan trọng trong trận bán kết Champions League. Một đường chuyền đúng thời điểm có thể là sự khác biệt.

Bài học từ Liverpool

Chelsea sẽ có một bài học từ Liverpool ở việc chạm trán Real Madrid, và việc The Reds cũng sở hữu một HLV người Đức sẽ mang đến cho Tuchel những ý tưởng. 

Các trận đấu của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp có cường độ cao, dồn ép trong tấn công lẫn phòng ngự và trận đấu của Tuchel cũng tương tự. Về mặt chiến thuật, họ khác nhau. Liverpool chơi với 4 hậu vệ còn Chelsea là 3, song các trận tứ kết sẽ cung cấp một số manh mối cho Tuchel về những gì Liverpool đã làm sai và cách cải thiện điều đó.

Gây sức ép lên hàng tiền vệ Real khiến họ không thể liên kết với các tiền đạo là một điểm cần lưu ý. Trong trận tứ kết lượt đi, chúng ta thấy rất rõ ràng rằng Real đã chơi bóng ở phía sau hậu vệ Liverpool nhờ tốc độ của Vinicius Junior. Đó là điều mà Chelsea phải đề phòng.

Áp lực cho Real

Việc Real đang có phong độ không tốt tại La Liga sau những trận hòa với Getafe và Real Betis sẽ càng tạo thêm áp lực cho họ trong việc giành vé dự Champions League.

Họ vẫn còn cơ hội vô địch sau khi Atletico Madrid thúc thủ trước Athletic Bilbao vào Chủ nhật, nhưng Barcelona có thể chiếm ngôi đầu nếu thắng trận đá bù. Khi tôi còn là một cầu thủ trong học viện ở Real, tôi thường thi đấu để giành các danh hiệu mỗi năm và áp lực không khác gì khi tôi làm HLV ở đó. Tôi thích áp lực này, mỗi trận đấu là phải thắng. Nó nằm trong DNA của bạn.

Một số cầu thủ trẻ sẽ cảm thấy áp lực này - Vinicius và Rodrygo - nhưng họ cũng có Karim Benzema và Thibaut Courtois. Cựu thủ môn của Chelsea đang có những pha cứu thua xuất sắc ở những thời điểm quan trọng.

Các bạn hiểu cường độ là gì đây? Khi tôi nói về việc Chelsea cần phải chơi với cường độ cao trước Real Madrid, điều này không chỉ có nghĩa là chạy chăm chỉ. Cường độ cũng có thể đến từ các đường chuyền. Tôi thấy rất nhiều đội chuyền bóng tới 20 lần ở hàng thủ thời nay, từ bên này sang bên kia. Tôi không thích điều này.

Đưa bóng lên tuyến trên phụ thuộc vào thời điểm thích hợp nhưng khi bạn giữ bóng, nó cũng phải nhanh chóng. Tốc độ trên các đường chuyền phải cao. Nhịp độ có thể đến từ tốc độ của đường chuyền. Khi mất bóng, bạn phải cố gắng giành lại nó thật nhanh. Nhưng điều đó là khác nhau.

Nếu Chelsea di chuyển bóng nhanh - và họ có những cầu thủ giỏi có thể làm được điều này - thì họ có thể gây ra nhiều khó khăn cho Real. Tôi đang phân tích rất nhiều trận đấu, cùng với nhân viên của mình, để xem diễn biến của các trận đấu hiện đại. Rõ ràng rằng cường độ là chìa khóa và những gì người hâm mộ muốn thấy là đội của họ chơi nhanh, tạo ra cơ hội và vượt lên trên đội khác.

Khi làm HLV ở Trung Quốc, tôi luôn nói: "Tốc độ khi chuyền, tốc độ khi chuyền", và sau đó điều đó phụ thuộc vào các cầu thủ. Ở Liverpool hay Chelsea, tôi có được điều đó dễ dàng hơn. Là một HLV, bạn luôn học hỏi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x