Điểm mạnh của Liverpool không thành vấn đề với Real

Thanh Sơn
20:08 ngày 26-05-2022
Trước trận chung kết Champions League 2021/22 giữa Liverpool và Real Madrid, trang UEFA đã chia sẻ bài phân tích khá thú vị về chiến thuật. Theo đó, Liverpool rất mạnh ở vị trí hậu vệ biên và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định, nhưng Real không có lý do phải e ngại chuyện này.

Alexander-Arnold hiệu quả, nhưng hãy dè chừng Vinicius và Benzema

Trong hệ thống chiến thuật của HLV Juergen Klopp, vai trò của cặp hậu vệ biên Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson là vô cùng quan trọng. Riêng ở Champions League mùa này, hậu vệ cánh phải Alexander-Arnold đã đóng góp 4 pha kiến tạo cho Liverpool. Bên cạnh đó, anh còn thực hiện tổng cộng 23 đường căng ngang tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Âu kể từ đầu mùa, nhiều hơn bất kỳ đồng nghiệp nào khác.

Ở bên cánh đối diện, Robertson cũng có 2 đường chuyền thành bàn và thực hiện 16 đường căng ngang (anh xếp thứ 4 trong top những cầu thủ làm tốt nhất ở chỉ số này). Về số đường chuyền có độ nguy hiểm cao, Robertson cùng với Mohamed Salah không có đối thủ ở Liverpool khi cùng có 19 lần khiến hàng thủ đối phương chao đảo (con số này với Alexander-Arnold là 16). 

Để thấy rõ hơn tầm quan trọng của Alexander-Arnold, UEFA xác nhận hậu vệ người Anh này là cầu thủ Liverpool hoạt động năng nổ nhất với 853 lần chạm bóng trong 8 trận. Con số này chỉ thấp hơn chỉ số của Luka Modric 3 đơn vị, trong khi tiền vệ lão tướng người Croatia đá tới 12 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bản đồ nhiệt của Alexander-Arnold ở Champions League 2021/22

Căn cứ vào bản đồ nhiệt, có thể thấy Alexander-Arnold hoạt động bên phần sân đối phương nhiều hơn cả bên phần sân nhà. Không ai phủ nhận việc anh hỗ trợ rất tốt cho hàng tấn công, nhưng điều này chưa chắc khiến Real phải e ngại.

Ngược lại, không biết chừng đại diện Tây Ban Nha còn xem những lần Alexander-Arnold dâng cao là cơ hội tuyệt vời để tung ra những đòn chí mạng nhằm kết liễu đối thủ. Thực tế, Real có đầy đủ những yếu tố giúp họ hiện thực hóa mục tiêu trên khi cả 2 tiền đạo Karim Benzema lẫn Vinicius đều rất giỏi trong việc khoét vào vị trí do Alexander-Arnold trấn giữ.

Bản đồ nhiệt của Benzema chỉ ra rằng, đây là mẫu cầu thủ có khả năng di chuyển rộng chứ không chỉ biết mỗi việc "mắc màn" chờ cơ hội trong vòng cấm đối phương. Đã không ít lần người xem được chứng kiến Benzema dạt ra cánh trái để phối hợp với đồng đội trước khi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm (pha đánh đầu làm tung lưới Chelsea trong trận tứ kết lượt về Champions League 2021/22 là minh chứng rõ nét).

Trong khi đó, tiền đạo trẻ Vinicius với tốc độ và khả năng xuyên phá tuyệt vời hứa hẹn có thể mang rắc rối đến cho Alexander-Arnold. Ở trận đấu tới, nếu quá ham lên tham gia tấn công thì Alexander-Arnold sẽ phải chấp nhận nguy cơ anh để hổng phía sau tạo điều kiện cho Vinicius và Benzema khai thác.

Bản đồ nhiệt của Benzema ở Champions League 2021/22

Những tình huống cố định

Theo thống kê, Liverpool đã ghi được tới 8 bàn ở Champions League mùa này từ những tình huống cố định. Trong số đó có 1 nửa số pha ghi điểm xuất phát từ những pha đá phạt góc. Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng mà "Lữ đoàn đỏ" ghi được vào lưới Inter Milan ở vòng 1/8 (tổng tỷ số 2-1) đều không phải là những pha bóng sống. 

Đến vòng tứ kết, một mình trung vệ Ibrahima Konate đóng góp đến 2 pha lập công đều bằng cách đón quả phạt góc của đồng đội trước khi bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Benfica. Nói vậy để thấy, những pha bóng cố định đang là thứ vũ khí cự kỳ lợi hại của Liverpool.

Tuy nhiên, thứ vũ khí ấy khó có thể phát huy hiệu quả trước Real. Đơn giản, thực tế đã chứng minh đội bóng của HLV Carlo Ancelotti rất giỏi trong việc ngăn chặn các quả đá phạt của đối thủ. Với việc Real mới chỉ để thua đúng 1 bàn từ phạt góc ở Champions League kể từ đầu mùa (người ghi bàn là trung vệ Antonio Ruediger của Chelsea), nếu họ có đứng vững trước những tình huống cố định ở trận đấu tới thì đó cũng không phải là chuyện lạ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x