Rafael Benitez (cựu HLV của cả Liverpool lẫn Real): 'Liverpool là kiểu thử thách rất khác cho Real Madrid'

Hiếm ai có vị trí phù hợp hơn HLV Rafael Benitez, người từng dẫn dắt cả Liverpool lẫn Real Madrid, để nói về trận chung kết Champions League mùa này. Trên tờ El Mundo, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình lọt vào trận chung kết của hai đội cũng như những điểm mạnh yếu của mỗi bên.

PV: Có đội nào là cửa trên ở trận này không, thưa ông?

Benitez: Tôi sẽ nói rằng, Liverpool chính là đội được đánh giá cao hơn, dựa trên phong độ của họ ở mùa giải này. Nhưng Real Madrid đã cho thấy họ là đội bóng không bao giờ bỏ cuộc, và có đủ chất lượng để có thể phá vỡ thế cân bằng trong trận đấu.

Sẽ rất khác so với hồi 2018…

Tất nhiên! Kịch bản của trận đấu đó rất khó lặp lại. Ngoài ra, nhiều cầu thủ trong đội hình Liverpool hiện tại đã có thêm nhiều kinh nghiệm và chắc chắn điều đó sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. 4 năm trước, đó từng là lợi thế của Real Madrid.

Có phải là nhánh đấu của Liverpool quá nhẹ?

Vào được chung kết không bao giờ là điều dễ dàng. Khi chúng ta phân tích một đội bóng thì ta sẽ thấy một kiểu, nhưng khi vào trận rồi thì lại có thể là một kiểu hoàn toàn khác, như Villarreal đã thể hiện ở La Ceramica. Không ai có thể nói rằng, đó là một trận đấu dễ dàng cho Liverpool.

Ông biết Bernabeu quá rõ. Ông có tin vào ma thuật của sân bóng này không? Tại sao PSG, Chelsea và Man City đều sụp đổ ở đó?

Từ khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã được chứng kiến rất nhiều những màn ngược dòng kinh điển ở Bernabeu. Tất cả những lần đó đều khác nhau, nhưng cũng có một điểm chung: chất lượng hay sai số từ một cầu thủ. Đừng quên rằng, các thủ môn của PSG và Chelsea đã mắc phải những sai lầm đã dẫn tới sự đảo ngược về thế trận. Hay như Man City, họ thậm chí còn là đội có nhiều cơ hội hơn. Tôi nghĩ, sức mạnh của Madrid và Bernabeu là ở tinh thần không bao giờ từ bỏ, ở kinh nghiệm và tài năng của các cầu thủ, những người biết cách tỏa sáng dưới áp lực. Còn những yếu tố như ma thuật hay ADN gì đó thì chỉ mang tính “câu view” mà thôi.

Từng dẫn dắt cả hai đội, HLV Rafa Benitez (ảnh chủ) cho rằng, Liverpool (áo đỏ)  là đội cửa trên trong trận chung kết  với Real Madrid tới đây

Ông có nghĩ là Liverpool cũng sẽ mắc những sai lầm như thế?

Không. Nhiều cầu thủ của họ đã góp mặt trong trận chung kết năm 2018 và bây giờ chắc chắn là họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Điều đó rất có ích.

Benzema và Courtois sẽ là những lý do để Real Madrid có thể có chức vô địch Champions League thứ 14?

Không có gì phải nghi ngờ! Từ trước tới nay, Benzema đã luôn có những pha di chuyển thông minh và khả năng xử lý kỹ thuật, nhưng nay anh ấy còn có thêm sự chính xác trước khung thành nữa. Tiền đạo này giờ tận dụng các cơ hội tốt hơn hẳn. Courtois, nhờ thể hình tuyệt vời, lúc nào cũng lừng lững trong khung thành. Nhưng anh ấy cũng rất linh hoạt, phản xạ tốt và có kỹ thuật ổn. Đấy là một thủ môn rất toàn diện.

Một cầu thủ quan trọng khác là Casemiro…

Tất nhiên. Tôi rất thích Casemiro, vì đó là bản hợp đồng đầu tiên của chúng tôi. Lúc đó anh ấy vừa được cho Porto mượn, CLB có hỏi tôi là liệu tôi có định sử dụng anh ấy hay không, và tôi đã trả lời là có. Tôi cần một ai đó có thể đem tới sự cân bằng cho đội bóng. Casemiro là một cầu thủ và là một chàng trai tuyệt vời. Lúc đó cậu ấy còn trẻ, nhưng luôn muốn ở lại và tập luyện thêm với tôi hoặc các trợ lý. Anh ấy chịu khó lắng nghe, luôn cố gắng áp dụng những gì được chỉ bảo, và do đó tiến bộ rất nhanh. 

Ông là người dẫn dắt Real Madrid ngay sau nhiệm kỳ đầu tiên của Carlo Ancelotti. Ông thấy có sự thay đổi nào giữa nhiệm kỳ này với nhiệm kỳ trước của ông ấy không?

Carlo rất thông minh, thích ứng rất tốt với những cầu thủ mà ông ấy có. Nhưng về phong cách làm việc thì tôi thấy cũng không có nhiều khác biệt. Ông ấy vẫn tiếp tục trao quyền cho các trợ lý, và việc các trợ lý có nhiều kinh nghiệm hơn đã khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Ông ấy bị chỉ trích vì không xoay vòng…

Các HLV hiểu cầu thủ, hiểu đội bóng của họ rõ hơn bất kỳ ai ở ngoài. Tôi tin chắc rằng, Carlo hiểu rõ mình đang làm gì.

Điểm yếu của Real Madrid là gì?

Cũng không nhiều lắm đâu. Họ là một đội bóng có tổ chức, với khả năng kiểm soát tốt và biết cách thống trị các trận đấu. Đó cũng có thể là yếu tố then chốt. Nếu họ không thể kiểm soát được trận đấu, Liverpool sẽ có thể có nhiều bóng bên phần sân của họ và họ sẽ phải phòng ngự, điều mà họ không thường xuyên làm.

Nói một chút về Liverpool đi. Salah, Fabinho hay Van Dijk, vắng cầu thủ nào thì đáng lo cho họ hơn?

Liverpool đã thể hiện rằng, họ có thể chơi bóng và chiến thắng ngay cả khi những cầu thủ này vắng mặt. Nhưng dựa vào những cầu thủ có thể thay thế, cũng như vào vị trí trên sân, tôi cho rằng Van Dijk là cầu thủ có nhiều ảnh hưởng hơn tới lối chơi của đội. Anh ấy mang tới cảm giác an tâm, ngoài ra còn là một mối đe dọa trong các tình huống cố định.

Thể lực của Liverpool có thể là yếu tố quyết định?

Có thể. Đó cũng là sự khác biệt lớn giữa Liverpool với nhiều đội bóng khác ở Premier League. Trước đây Real Madrid chỉ mới phải đối đầu với một đội bóng có lối chơi tương tự Liverpool là Chelsea và chúng ta đã thấy họ vất vả đến thế nào. Liverpool sẽ là một thử thách rất khác cho Real Madrid.

Ông từng dẫn dắt cả hai đội, có thể cho chúng tôi biết sự khác biệt về áp lực không?

Tôi không muốn nói lại nữa, nhưng ở Real, chúng tôi kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng, song họ không muốn cho chúng tôi thêm thời gian, nên tôi không thể nói với anh về áp lực trước một trận chung kết với đội là thế nào. Nhưng ở Liverpool thì tôi đã trải qua một số trận chung kết, và như anh thấy, họ có lực lượng CĐV tuyệt vời. Như trận chung kết năm 2005, chúng tôi muốn thắng không chỉ vì mình, mà còn vì họ nữa. 

Cám ơn ông về cuộc trao đổi!

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x