champions league 2017/18 - tứ kết lượt đi đại chiến liverpool - man city

Nhận định bóng đá Liverpool vs Manchester City, 01h45 ngày 5/4: Chinh phục thành phố cảng

Minh Việt Minh Việt
06:00 ngày 04-04-2018
Đêm nay, hai đội bóng chơi tấn công hay nhất không chỉ ở Premier League, mà toàn cõi châu Âu sẽ chạm trán nhau. Đó sẽ là trận giáp lá cà khiến thành phố cảng rực lửa. Và ở nơi chiến địa ấy, “cỗ máy” ngày càng hoàn hảo Man City đủ sức đánh bại một Liverpool đang gặp bất ổn ở hàng phòng ngự.

Liverpool chỉ công hay là chưa đủ
Liverpool vẫn đang chơi khá ổn. Tuy nhiên, “cỗ máy” của Juergen Klopp không phải là không có vấn đề. Đầu tiên phải nói đến sự ra đi của Philippe Coutinho. Giai đoạn đầu vắng Coutinho, Liverpool vẫn thắng như đi dạo. Thậm chí, không cần Coutinho, The Kop cũng đánh bại Man City 4-3 trong lần đụng độ gần nhất. Những thắng lợi đó khiến các CĐV tưởng rằng Liverpool không nhớ Coutinho, tưởng rằng Klopp đã tìm ra cách để vận hành hàng công mà không cần có ngôi sao người Brazil.

Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Khi đối đầu với các đối thủ lớn, việc thiếu Coutinho mới dần lộ ra. Ví dụ như trận thua M.U 1-2 mới đây, khi Mohamed Salah bị Ashley Young vô hiệu hóa thì Liverpool gần như bế tắc khi triển khai tấn công. Không có Coutinho, Liverpool cũng mất luôn một cầu thủ tấn công có khả năng lùi sâu và tổ chức bóng từ tuyến giữa. Sadio Mane thường xuyên làm nhiệm vụ này khi Coutinho vắng mặt, nhưng ngôi sao người Senegal không có sự sáng tạo bằng. Tóm lại, việc Coutinho sang Barcelona đã để lại khoảng trống lớn hơn là các CĐV Liverpool thường nghĩ. 

Nhận định & Bình luận Liverpool vs Man City

Kế đến là những bất ổn ở hàng phòng ngự. Trận gặp Crystal Palace, nếu Christian Benteke không quá vô duyên, bỏ lỡ 2 cơ hội liên tiếp đầu hiệp 2 thì Liverpool có thể đã trắng tay chứ đừng nói đến việc giành chiến thắng. Ngay cả trong chiến thắng 4-3 trước Man City hồi tháng 1, The Kop cũng đầy nỗi lo ở hàng thủ. Họ dẫn trước Man xanh tới 4-1. Khi tất cả đều nghĩ Liverpool sẽ có chiến thắng dễ dàng, họ lại để Man City gỡ liền 2 bàn cuối trận. Chẳng ai dám chắc hàng phòng ngự đó của Liverpool lại không mắc sai lầm đêm nay. 

Man City phục hận 
Trong khi đó, Man City ngày càng hoàn hảo hơn. Kevin De Bruyne, David Silva đang tạo thành cặp tiền vệ dẫn dắt hay nhất Premier League. Leroy Sane, Raheem Sterling là hai “mũi khoan vàng” hay nhất xứ sương mù. Ở vị trí trung phong, Sergio Aguero chấn thương thì đã có Gabriel Jesus trở lại và sẵn sàng thay thế xứng đáng. So với lần gần nhất đụng độ The Kop, Man xanh có thêm sự bổ sung Aymeric Laporte. Sự xuất hiện của Laporte đêm nay sẽ giúp hàng phòng ngự của Pep Guardiola thêm chắc chắn. 


Không tính thất bại 1-2 trước Basel (vì trận đó đã hết động lực) thì Man City toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Trong 5 trận này họ cũng chỉ thủng lưới 1 bàn. Man xanh đáng sợ đến mức gặp đối thủ mạnh họ cũng bắt đối phương phải chơi theo kiểu của họ, mà 2 chiến thắng trước Chelsea và Arsenal gần đây là minh chứng. 

Pep hẳn cũng đã rút ra nhiều bài học sau thất bại 3-4 trước Liverpool hồi đầu năm. Cũng đừng quên Man City đang được coi là ứng viên vô địch sáng giá thứ hai tại Champions League, chỉ sau Barcelona và hơn cả những ông lớn khác như Real, Juventus hay Bayern. Họ đủ sức lật đổ Liverpool ngay ở thánh địa Anfield. 



Thông tin
Liverpool: Vắng Gomez, Lallana, Matip (chấn thương). 
Man City: Vắng Mendy, Delph (chấn thương). 
Liverpool thắng 8, thua 9/20 trận gần nhất theo châu Á. 
15/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 3 lần lưới rung. 
Man City thắng 8, thua 10/20 trận gần nhất theo châu Á. 
13/20 trận gần nhất của Man City có tối thiểu 3 lần lưới rung. 

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
17/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Ở 17/20 trận gần nhất của Man City có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin vào tỷ lệ nhiều bàn hiệp 1. 

Đối đầu trong lịch sử

“Chẳng gì có thể thay đổi cách Liverpool chơi bóng cả. Chúng tôi vẫn sẽ chơi tấn công vào đêm nay. Liverpool sẽ đá như cách từng đánh bại Man City hồi đầu năm”. HLV Juergen Klopp (Liverpool)

“Liverpool có sức mạnh tấn công rất khủng khiếp. Họ gần như là không thể ngăn chặn. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi”. HLV Pep Guardiola (Man City)

Liverpool giàu kinh nghiệm “nội chiến” hơn
Trong lịch sử, Liverpool đã chơi 14 trận “nội chiến” nước Anh ở các cúp châu Âu. Trong số đó, The Kop giành 4 chiến thắng, hòa 7 và nhận 3 thất bại. Còn Man City mới chơi 2 trận “nội chiến” xứ sương mù ở các cúp châu Âu. Và cả 2 trận này họ đều thất bại. Nói vậy để thấy, Liverpool giàu kinh nghiệm hơn Man City trong các trận “gà nhà đá nhau”. 

Man City phải phá dớp
Man City không có thành tích tốt trên sân của Liverpool. Bằng chứng là họ đã không thắng Liverpool trong 17 lần gần nhất đến sân Anfield thi đấu trên mọi mặt trận. Lần gần nhất tới đây, Man xanh đã phải nhận thất bại 3-4 và đó chính là trận thua đầu tiên trong mùa giải này của họ ở Premier League. Đêm nay, đội quân của Pep Guardiola liệu có phá được cái dớp không thắng tại Anfield? 

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Dự đoán: 1-2
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x