Những con số đáng chú ý lượt trận đầu tiên vòng bảng

QUANG MINH
15:25 ngày 13-09-2013
Chưa đầy 4 tháng sau khi Bayern Munich nâng cao chức vô địch Champions League, guồng quay của sân chơi danh giá nhất châu Âu chuẩn bị trở lại với nhiều điều thú vị.
Những con số đáng chú ý lượt trận đầu tiên vòng bảng
Cùng BONGDAPLUS điểm qua những con số đáng chú ý ở lượt trận đầu tiên Champions League mùa giải 2013/14

Bảng A (M.U vs Bayer Leverkusen, Real Sociedad vs Shakhtar Donetsk)
18 & 1: Đây là lần thứ 18 liên tiếp, M.U góp mặt ở sân chơi Champions League, song đối với HLV trưởng David Moyes thì đây là lần đầu tiên ông được nếm trải hương vị của sân chơi danh giá nhất châu Âu. Đây cũng là lần đầu tiên trong nghiệp cầm quân, HLV trưởng Sami Hypia của Leverkusen có mặt tại sân chơi Champions League dù đã nâng cao chức vô địch với tư cách cầu thủ năm 2005 trong màu áo Liverpool.

1 & 9: Real Sociedad cũng cũng lần đầu tiên được tham dự vòng bảng Champions League. Mùa giải 2003/04, đội bóng xứ Basque phải dừng chân ở vòng play-off. Ngược lại, đối thủ của Real Sociedad là khách quen của sân chơi Champions League khi Shakhtar Donetsk đã góp mặt tổng cộng 9 lần ở vòng bảng Champions League.

Bảng B (Galatasaray vs Real Madrid, Copenhagen vs Juventus)

Các đội bóng bảng B

2: Đây là lần thứ 2 trong 2 mùa giải liên tiếp, Juventus hành quân đến thủ đô của Đan Mạch. Mùa giải 2012/13, "Lão phu nhân" phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước Nordsjælland nhờ bàn thắng muộn của chân sút Mirko Vucinic.

7: Umit Davala, cầu thủ từng thi đấu 7 trận tại Champions League mùa giải 2001/02 cho Milan, hiện đang là trợ lý HLV tại CLB Galatasaray. Đây cũng là lần đầu tiên Davala gặp lại ông thầy cũ Carlo Ancelotti, người dẫn dắt Milan mùa giải năm đó.

Bảng C (Benfica vs Anderlecht, Olympiacos vs PSG)
1983: Trong trận chung kết Cup C1 năm 1983, Anderlecht đã đánh bại Benfica 1-0 trên sân nhà và hòa 1-1 trên sân khách để nâng cao chức vô địch. Trợ lý HLV Minervino Pietra và thư ký kỹ thuật Sheu Han của Benfica là những người góp mặt trong trận chung kết đó.

1991: HLV trưởng Laurent Blanc của PSG và HLV trưởng của Olympiacos, Michel từng đối đầu nhau tại vòng loại Euro 1992 ngày 20/02/1991. Khi đó, Blanc là người chiến thắng khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 trước Tây Ban Nha cho Pháp.

Bảng D: (Bayern Munich vs CSKA, Viktoria Plzen vs Man City)
1992: Mùa giải 1992/93, Barca của Pep Guardiola đã bị CSKA loại ở vòng 2 với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận (hòa 1-1 trên sân CSKA và thua 2-3 trên sân Nou Camp). 

6: Để góp mặt vào vòng bảng, nhà VĐ CH Czech phải đi qua 3 vòng loại với 6 trận đấu (lần lượt vượt qua FK Zeljeznicar 6-4, JK Nomme Kalju 10-2 và NK Maribor 4-1 chung cuộc).

Bảng E: (Schalke 04 vs Steaua Bucuresti, Chelsea vs Basel)
16: Steaua Bucuresti đã có tổng cộng 16 lần đối đầu với các đội bóng Đức, trong đó thắng 1, hòa 6 và thua 9. 

2012: Chelsea mới đánh bại Basel tại bán kết UEFA Cup mùa giải 2012/13. Thầy trò Benitez đã hạ gục đại diện của Thụy Sỹ với tổng tỷ số 5-2 để ghi tên mình vào trận chung kết và nâng cao chức vô địch sau khi hạ gục Benfica.

Bảng F: (Marseille vs Arsenal, Napoli vs Dortmund)
2011: Mùa giải 2011/12, Arsenal và Marseille cũng nằm chung bảng đấu. Pháo thủ thành London giành chiến thắng 1-0 trên sân khách nhờ công của Aaron Ramsey và bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

7: Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Benitez đã 7 lần gặp gỡ các đại diện của bóng đá Đức với thành tích 7 trận không biết mùi chiến thắng, trong đó có 5 thất bại.

Bảng G: (Austria Wien vs Porto, Atletico Madrid vs Zenit)
1987: Năm 1987, cũng trên sân Ernst-Happel-Stadion của Astria Wien, Porto có danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-1.

1: 1 năm trước đây, Zenit cũng hành quân tới Tây Ban Nha và nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà Malaga.

Bảng H: (AC Milan vs Celtic, Barca vs Ajax)

Các đội bóng bảng H

2: Tân binh Alessandro Matri chính là ác mộng của Celtic ở mùa giải trước khi ghi bàn mở tỷ số trong cả hai lượt trận vòng bảng giữa Celtic và Juventus.

1: Barca và Ajax là đều là những đội bóng tên tuổi của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên đây lại là lần đầu tiên hai đội bóng này gặp mặt nhau tại Champions League.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x