Sức trẻ Mbappe cúi đầu trước Giroud già giơ

MINH HUY
08:55 ngày 08-11-2023
Olivier Giroud một lần nữa lại chứng minh khả năng không chiến của anh đặc biệt đến thế nào và tiền đạo trẻ tuổi người đồng hương Kylian Mbappe vẫn cần phải “chạy” theo anh dài dài. Trong khi Mbappe tịt ngòi và PSG thua trận, thì Giroud ấn định chiến thắng đầu tiên cho Milan ở Champions League mùa này.

Trong lần thứ hai chạm trán sau hai tuần, Giroud đã khẳng định bản lĩnh trước tiền đạo đồng hương. Một trận đấu mà Giroud ít chạm bóng hơn Mbappe rất nhiều (33 so với 55 lần chạm bóng), cũng giống như thế trận nín nhịn của Milan trước PSG cầm bóng vượt trội (33% so với 69%).

Tuy nhiên, đây lại là sự chỉ đạo của HLV Stefano Pioli. Giroud không thi đấu quay lưng về phía khung thành đối phương như thường thấy, cũng không phải đóng vai trò “chim mồi”, mà anh được phép tập trung vào việc dứt điểm hơn. Đấy là lý do tiền đạo 37 tuổi in dấu giầy lên cả hai bàn thắng của Milan.

Ở bàn gỡ hòa 1-1, Giroud sút bóng chìm bên cánh trái, bị Gianluigi Donnarumma đẩy ra, bóng đến tầm băng vào của Rafael Leao. Và tiền đạo người Bồ Đào Nha đã tận dụng thành công tung người móc bóng ghi bàn đầu tiên cho Milan ở Champions League mùa này.

Nhờ bàn thắng này, Milan lập tức lấy lại thế chủ động và tinh thần thi đấu. Sang đầu hiệp 2, lối chơi của Giroud vẫn thế. Anh không có vẻ gì gây nguy hiểm cho khung gỗ Donna. Nhưng chỉ cần một cú đánh đầu lợi hại sở trường, Giroud đã đem chiến thắng quan trọng về cho Milan để tiếp tục hy vọng vượt qua vòng bảng.

Giroud và Leao ăn mừng bàn gỡ hòa cho Milan

Đây là một trong những pha đánh đầu kinh điển của Giroud đồng thời cũng là bàn thắng thứ 3 trong 4 bàn gần nhất của Milan. Trong khi Mbappe có trận thứ hai liên tiếp chơi dưới sức và tịt ngòi (không ghi bàn, không kiến tạo) sau trận gặp Montpellier cuối tuần trước.

“Về bàn thắng của tôi ư? Thật tự hào, Theo đã thực hiện một quả tạt rất tuyệt vời, rất mạnh, ở cột hai, đúng như cách mà tôi vô cùng thích. Cần phải biết chờ đợi và chớp thời cơ, đó là điều tốt nhất cho tôi và toàn đội”, Giroud phát biểu trên Canal Plus sau trận đấu.

Với bàn thắng này, Giroud cũng đi vào lịch sử khi trở cầu thủ Pháp lớn tuổi nhất ghi bàn tại Champions League (37 tuổi 38 ngày), phá kỷ lục của Laurent Blanc (36 tuổi 338 ngày). Đẳng cấp và sự lọc lõi của ông già U40 Giroud vẫn là một thứ quý giá với Milan mùa này.

Rõ ràng, quý ông U40 vẫn luôn cho thấy “gừng càng già càng cay” và kinh nghiệm, bản lĩnh không phải là thứ có thể bỏ tiền ra mua được. Hàng công của PSG trận này, ngoài Mbappe, còn có một loạt sao trẻ vừa hạ cánh xuống Parc des Princes và HLV Luis Enrique đã tung tất cả những tân binh ấy vào sân trong những phút cuối hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Nhưng Enrique chỉ có một Ousmane Dembele múa may rườm rà thiếu hiệu quả và tịt ngòi từ ngày 23/1/2023; một Randal Kolo Muani vẫn dùng sức hơn là dùng cái đầu khi chơi bóng; hay những Ramos Goncalo, Lee Kang-in, Bradley Barcola vẫn còn là những cậu nhóc học việc ở Champions League.

Theo tạt quả tạt mà Giroud rất thích để ấn định chiến thắng quan trọng cho Milan

Như Giroud phát biểu sau trận đấu, rằng anh đã chơi với 110% sức lực, tôn trọng tuyệt đối chỉ đạo chiến thuật của HLV Pioli và không ngần ngại lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự.

“Tôi hiểu điều đó khiến tôi xuống sức nhanh hơn. Nhưng chúng tôi cần phải đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn. Vâng, tôi đã 37 tuổi nhưng vẫn đang trải qua những cảm xúc tuyệt vời. Tôi yêu và tận hưởng nó. San Siro hôm nay bị điên thật rồi. NHM Rossoneri lại đang hát hò, nhảy múa, mở hội. Tôi yêu những gì thuộc về nơi đây và tự hào về đội bóng của mình”, Giroud không giấu nổi sự phấn khích.

Chính tinh thần chiến đấu của những cầu thủ như Giroud đã vực dậy Milan, giúp họ tạm quên đi cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm họ trước đó để vượt qua một PSG đang có phong độ vào phom. Trước khi bị Milan đánh bại, PSG thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần trên mọi mặt trận.

VIDEO bàn thắng AC Milan vs PSG: 2-1 (Vòng bảng Champions League 2023/24)

 

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x