ĐT Hàn Quốc quyết mơ lớn 20 năm sau chuyện cổ tích trên sân nhà

HẢI LONG
Từ 08:14 ngày 18-11-2022
Ở World Cup 1982, ĐT Hàn Quốc không vượt qua vòng loại nhưng đến giải năm 2002 được tổ chức trên sân nhà, những chiến binh xứ kim chi đã làm nên điều kỳ diệu khi vào tới tận bán kết. Hai mươi năm sau, khi giải đấu trở lại châu Á, đội quân của HLV Paulo Bento tiếp tục mơ về một bước nhảy vọt.

Cho đến bây giờ, thành tích vào tới bán kết World Cup 2002 của Hàn Quốc vẫn là cột mốc chưa thể vượt qua của bóng đá châu Á. Nhưng với giới chuyên môn, giải đấu cách đây 20 năm gây tranh cãi khủng khiếp khi đội chủ nhà được hưởng quá nhiều đặc quyền. Hàn Quốc là đệ tứ anh hào thế giới năm đó, nhưng ngoài người dân bản địa, chẳng mấy ai công nhận. Những gì Hàn Quốc thể hiện ở 4 kỳ World Cup tiếp theo càng chứng minh rằng, năng lực của họ vẫn rất hạn chế khi có tới 3 lần dừng chân ở vòng bảng và 1 lần ở vòng 1/8.

Là niềm tự hào nhưng lại bị gắn mác xấu, các chàng trai Hàn Quốc quyết tâm gột rửa danh tiếng của mình trên đất Qatar. Màn chuẩn bị của họ là khá ấn tượng. Tại vòng loại World Cup 2022, Hàn Quốc đã giành vé đến vòng chung kết một cách thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Bento, Hàn Quốc đã cán đích ở vị trí thứ 2 của bảng A, chỉ xếp sau Iran khi có được 23 điểm sau 7 thắng, 2 hòa và 1 trận thua.

Những lá thăm may rủi đưa đại diện châu Á vào chung bảng H với Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay. Nhìn qua, Hàn Quốc trông có vẻ là đội có thực lực yếu nhất, trong khi Bồ Đào Nha và Uruguay lại vượt trội. Tuy nhiên, ở bảng đấu mà mỗi đội tuyển lại có điểm mạnh riêng, khả năng có bất ngờ là cực cao. Hãy nhớ là tại World Cup 2018, Hàn Quốc từng đánh bại Đức và trực tiếp tiễn nhà ĐKVĐ khi đó về nước ngay sau vòng bảng.

Với những trụ cột đang thi đấu thăng hoa ở châu Âu, ĐT Hàn Quốc rất muốn “đổi đời” ở World Cup lần này

So với 4 năm trước, chất lượng đội hình của Hàn Quốc có sự thăng tiến rõ rệt. Ở giải đấu trên đất Nga, HLV Shin Tae-yong chỉ có 5 cầu thủ thi đấu tại châu Âu và Son Heung-min tỏ ra quá lạc lõng giữa dàn đồng đội không cùng đẳng cấp. Nhưng hiện tại, số lượng thành viên chinh chiến ở lục địa già đã lên tới 8 người. Không những thế, tầm vóc của họ ở CLB chủ quản mới chính là sự khác biệt. Không chỉ Sonny quan trọng với Tottenham mà Kim Min-jae đang là sự thay thế hoàn hảo cho Koulibaly ở Napoli, Lee Kang-in có suất chắc chắn ở Mallorca, Lee Jae-sung không thể thiếu với Mainz, Hwang In-beom gồng gánh tuyến giữa Olympiakos, Hwang Hee-chan dù không quá nổi bật vẫn ra sân tới 13 trận mùa này cho Wolves.

Có được trục dọc Kim Min-jae, Hwang In-beom và Son Heung-min, ĐT Hàn Quốc trông chắc chắn và bản lĩnh hơn hẳn. Với trụ cột đều là những cầu thủ dày dạn chinh chiến tại những giải đấu hàng đầu thế giới, đội tuyển này chắc chắn sẽ bớt đi được rất nhiều sự bỡ ngỡ khi bước ra thảm cỏ World Cup. 

Cuối cùng, người hâm mộ Hàn Quốc mong mỏi Bento sẽ trở thành Guus Hiddink 2.0. Gắn bó với đội tuyển từ năm 2018, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giờ đã rất thấu hiểu điểm mạnh, yếu của các học trò. Mượn lời HLV Park Hang-seo – người nằm trong BHL của Hiddink tạo nên kỳ tích 20 năm trước: “Trong 4 năm qua, Bento đã làm tốt công việc của mình. Tôi nghĩ Bento đã tạo ra một đội bóng tốt và đưa đội tuyển lên một tầm cao mới. Tôi hy vọng ông ấy và các cầu thủ sẽ gặt hái thành công ở World Cup 2022”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x