1 ngày trước khi TTCN mùa Đông mở cửa: Chờ cú hích World Cup 2014

Trần Hòa
14:51 ngày 31-12-2013
Tài lực của các CLB hàng đầu châu Âu đã bị vắt kiệt trong thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè nóng bỏng 2013. Vì vậy, giờ chỉ còn hy vọng tác động của World Cup 2014 sẽ trở thành cú hích làm nên một chuỗi domino chuyển nhượng rầm rộ vào tháng 1 tới mà thôi...
1 ngày trước khi TTCN mùa Đông mở cửa: Chờ cú hích World Cup 2014
NHỮNG CHIẾC KÉT TRỐNG RỖNG
Bóng đá châu Âu đã trải qua một trong những kỳ chuyển nhượng mùa Hè tốn kém nhất lịch hồi đầu mùa 2013/14. Chỉ riêng 7 giải đấu chịu chơi nhất đã tiêu tốn tới hơn 2,6 tỷ euro nâng cấp đội hình. Đặc biệt, vị khách giầu có và tiềm năng nhất là Premier League đã vét sạch túi, khi đổ ra tới hơn 760 triệu euro mua sắm cầu thủ, trong khi đó chỉ thu về vỏn vẹn hơn 268 triệu euro. Có nghĩa hầu bao của các CLB Premier League đã hụt tới xấp xỉ 500 triệu euro - kỷ lục của giải đấu này. 

Trong khi đó, tại La Liga, hai kẻ có tiền Real và Barca cũng đã sử dụng hết ngân sách chuyển nhượng vào mùa Hè vừa qua, với những thương vụ bom tấn như Isco, Neymar và đặc biệt là Gareth Bale. Còn Serie A chỉ mong chờ vào túi tiền của Inter với ông chủ mới Erick Thohir, sau khi những kẻ chịu chơi như Napoli, Fiorentina hay Juventus đã tiêu hết số tiền mình có, trong khi Milan giờ thực sự đã là hổ giấy. Tại Pháp, PSG cũng hài lòng với dàn sao đắt giá hiện tại. Còn Monaco, ông vua chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, rõ ràng không còn tiềm lực để tạo “địa chấn”...

Như vậy, túi tiền và tham vọng của các CLB sẽ không đóng vai trò quyết định trong TTCN mùa Đông tới. Nhưng thật may mắn, việc VCK World Cup 2014 sắp diễn ra sẽ trở thành động lực thay thế giúp phiên chợ giữa mùa trở nên sôi động. 


Cụ thể hơn, những ngôi sao đang thất sủng ở các CLB hàng đầu sẽ quyết đòi ra đi để giữ suất tại ĐTQG hay duy trì phong độ phục vụ cho lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil 2014. Số cầu thủ này lại không hề thiếu, đặc biệt gồm không ít siêu sao đình đám, đủ sức hun nóng TTCN mùa Đông 2014, thậm chí tạo nên một chuỗi domino chuyển nhượng rầm rộ như hồi mùa Hè vừa rồi.

ĐI TÌM ĐIỂM NỔ
Vấn đề vào lúc này chỉ là điểm nổ chủ chốt của chuỗi domino mà chúng ta đang kỳ vọng. Nhìn vào danh sách các CLB hàng đầu châu Âu, có lẽ chúng ta cũng không khó tìm được những điểm nổ tiềm tàng đó. Hãy bắt đầu từ Premier League, giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao danh tiếng nhất. Tại đây có đầy rẫy những điểm nổ hứa hẹn. 

Mata của Chelsea là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Ngôi sao người TBN đã mất chỗ đứng tại The Blues, rất muốn ra đi để giữ suất ở tuyển TBN. Ba đội bóng mà Mata có thể gia nhập trong mùa Đông này là Atletico, Napoli và PSG. 

Dù đến CLB nào, Mata cũng có thể tạo nên hiệu ứng dây chuyền mạnh mẽ. Ví như, Chelsea có thể dùng Mata để đổi lấy Koke hoặc Diego Costa của Atletico. Còn nếu Mata xuất hiện tại Napoli có thể khiến đội bóng Italia chấp thuận bán Hamsik cho Man United. Trong trường hợp Mata chọn PSG, đội bóng Pháp sẽ để Lavezzi ra đi, qua đó lại tạo ra một dây chuyền chuyển nhượng mạnh mẽ tiếp theo. Tại Chelsea, còn có Fernando Torres hay Demba Ba đang thất sủng và sẵn sàng tạo nên một làn sóng thay đổi tiền đạo trong mùa Đông này.

Dù đến CLB nào, Mata cũng có thể tạo nên hiệu ứng dây chuyền mạnh mẽ

Ở Man United, chúng ta có những điểm nổ như Anderson, Kagawa, Nani hay Chicharito - số cầu thủ cũng muốn ra đi, để tìm cơ hội thi đấu tại World Cup 2014. Nếu những ngôi sao trên ra đi, Man United sẽ có tiền và động lực để nâng cấp đội hình ngay trong tháng 1 với những thương vụ lớn mà họ đang theo đuổi như Reus, Guendogan (Dortmund), Hamsik (Napoli) hay Guarin (Inter). CLB bạo tay nhất TTCN mùa Hè của Premier League, Tottenham cũng đang có Adebayor, Lamela hay Defoe là những con domino dễ đổ. Trong khi đó, Man City có Edin Dzeko đang bất mãn. Đầu tầu người Bosnia cần phải đạt phong độ cao nhất tại World Cup 2014. 

Tại La Liga những điểm nổ tiềm tàng nhất sẽ nằm ở Real Madrid, nơi mà hai siêu sao Casillas và Di Maria đang bị giam trên ghế dự bị. Cả hai đều rất nóng lòng ra đi vì World Cup 2014 đã sắp đến. Đặc biệt, Di Maria sẽ là con domino vô cùng quan trọng, đủ sức tạo ra hiệu ứng chuyển nhượng dây chuyền mạnh mẽ.

Những ngôi sao đang thất sủng, muốn ra đi để giữ chỗ tại Wo TTCN mùa Đông rld Cup 2014 sẽ là yếu tố chủ chốt khuấy đảo thị trường chuyển nhượng mùa Đông tới. Hy vọng điều này sẽ xảy ra, nếu không  sẽ rơi vào cảnh ảm đạm bởi tài lực các CLB lớn đã kiệt quệ vì canh bạc tất tay hồi mùa Hè vừa rồi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x