Ai thắng, ai thua ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020?

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:22 ngày 01-02-2020
Phiên chợ Đông 2020 đã khép lại mà không có nhiều phi vụ bom tấn. Dưới đây là những người thắng, kẻ thua sau một tháng đầy biến động ở kỳ chuyển nhượng này.

Danh sách cập nhật chuyển nhượng mùa Đông 2020

Kẻ thua: Man United

Trong những ngày cuối của chợ Đông, M.U đã đưa về Old Trafford 3 bản hợp đồng gồm tiền vệ Bruno Fernandes, tiền đạo Odion Ighalo cùng thủ thành trẻ Nathan Bishop. 

Thế nhưng, nhìn chung Quỷ đỏ đã trải qua kỳ chuyển nhượng không thành công. Họ từng rất tự tin có sự phục vụ của chân sút đầy tài năng Erling Braut Haaland của RB Salzburg, song rốt cuộc sao mai người Na Uy lại gia nhập Dortmund, và tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn sau 2 lần ra sân.

Ngoài ra, M.U còn bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ tiền đạo kỳ cựu Mario Mandzukic, người đã rời Juventus tới CLB Al-Duhail của Qatar. 

M.U chỉ có Fernandes là tân binh đáng chú ý

Chia sẻ trước báo giới, Man United cho biết sở dĩ họ bỏ cuộc vụ Haaland là vì không thể đáp ứng những yêu sách từ "siêu cò" Mino Raiola - người đại diện của tiền đạo 19 tuổi. 

Trong kỷ nguyên hiện đại ngày nay, không thể phủ nhận lập trường cứng rắn của M.U là đáng khen ngợi, song nó lại làm gia tăng bầu không khí căng thẳng xung quanh CLB. Quỷ đỏ bế tắc, tuyệt vọng tới nỗi họ phải chiêu mộ một tiền đạo đang chơi bóng ở Trung Quốc là Ighalo theo dạng mượn tới hết mùa 2019/20.

Người thắng: Antonio Conte

Inter đã có kỳ chuyển nhượng thành công với Eriksen

Khi chợ Đông 2020 đóng cửa, HLV Conte chắc chắn là người cảm thấy mãn nguyện hơn cả. Giám đốc điều hành Beppe Marotta của Inter từng tuyên bố rằng đội bóng không có nhiều tiền để sắm sửa ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2020. 

Tuy nhiên, Conte muốn một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm ở Premier League để gia tăng tâm lý chiến thắng vào đội hình của mình, và ông đã được đáp ứng. 

Bên cạnh những cầu thủ như Ashley Young, Victor Moses, sự xuất hiện của Christian Eriksen rõ ràng là một món hời với Inter. Ngôi sao người Đan Mạch mới 27 tuổi, đang ở độ chín sự nghiệp và là tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Inter đã thiếu sự sáng tạo ở tuyến giữa mùa này, bằng chứng là họ đã hòa 5/7 trận gần nhất tại Serie A, nên việc có thêm Eriksen sẽ giúp Nerazzurri giải quyết bài toán kiến thiết để tiếp tục cuộc đua tranh ngôi vương với Juventus.

Kẻ thua: Barcelona của Quique Setien

Barca không đưa về được tân binh nào

HLV Setien chỉ mới chân ướt chân ráo tới Barca, nên việc ông hài lòng với những gì CLB đang có là điều dễ hiểu. Dù vậy, ngay trước hạn chót của phiên chợ tháng Giêng 2020, cựu thuyền trưởng của Real Betis cũng phải thừa nhận: "Sẽ thật tuyệt nếu Barca có một tiền đạo mới".

Barca sẽ bước vào phần còn lại của mùa giải 2019/20 mà không có một trung phong đúng nghĩa lành lặn. Suốt 18 tháng qua, gã khổng lồ xứ Catalan đã ý thức được chuyện cần tìm một chân sút kế tục Luis Suarez, song họ vẫn lâm vào bế tắc.

Hồi tháng Giêng năm ngoái, Barca tuyệt vọng chiêu mộ Kevin-Prince Boateng từ Sassuolo theo dạng mượn trong 6 tháng. Đến tháng Giêng năm nay, đội chủ sân Nou Camp không mua nổi cầu thủ nào, bất chấp vẫn là đội bóng có sức hút nhất nhì làng túc cầu.

Rõ ràng, nếu Barca thất bại trong việc chinh phục các danh hiệu mùa này, HLV Setien rất có thể sẽ là người phải đứng mũi chịu sào. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa lại nằm ở chính sách chuyển nhượng thiếu hợp lý của CLB, khi Barca hiện giờ rõ ràng không đủ chiêu sâu lực lượng để thi đấu trên nhiều mặt trận, đặc biệt trên hàng công.

Người thắng: Dortmund & Erling Braut Haaland

Haaland đang tỏa sáng ở Dortmund

Haaland từng được đồn mạnh mẽ sẽ gia nhập Man United, nhưng Dortmund lại âm thầm đón anh về Signal Iduna Park trong sự ngỡ ngàng của phần đông người hâm mộ. 

Sự quyết đoán và nhạy bén của Dortmund đã nhanh chóng mang đến cho họ những lợi ích to lớn, ít nhất là tới thời điểm này. 

Hai vòng đấu cuối ở Bundesliga trước khi bước sang năm mới 2020, Dortmund chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Thế nhưng, ở hai vòng đấu đầu tiên trong năm 2020, đoàn quân của HLV Lucian Favre thi đấu bùng nổ, ghi tới 10 bàn thắng, trong đó một mình tiền đạo tân binh Haaland đút túi 5 pha lập công sau 59 phút thi đấu, một con số quá ấn tượng.

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định Haaland sẽ thành công ở Dortmund, song với những gì đã thể hiện, cựu chân sút của RB Salzburg hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa để trở thành ngôi sao sáng của làng túc cầu.

Với Haaland, Dortmund giờ có quyền mơ mộng về cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga với Bayern Munich và RB Leizpig.

Kẻ thua: Lampard, Giroud & Cavani

Việc Chelsea được gỡ án cấm chuyển nhượng ban đầu mang tới niềm vui khôn tả. Dù vậy, khi phiên chợ Đông 2020 đóng cửa, The Blues rốt cuộc không thể chiêu mộ bất kỳ một tân binh nào

Trong suốt kỳ chuyển nhượng, Chelsea nhắm rất nhiều cái tên tiềm năng, từ Krzysztof Piatek cho tới Edinson Cavani. Thế nhưng, không một ai có thể cập bến Stamford Bridge, dẫn tới hệ lụy là những cầu thủ muốn ra đi như Olivier Giroud cũng phải ở lại. 

Điều này tất nhiên khiến cựu tiền đạo Arsenal cảm thấy lo lắng, bởi anh cần ra sân thường xuyên để có suất trong đội hình tuyển Pháp dự EURO 2020 vào hè này. 

Chelsea thất bại trong việc mua người ở chợ Đông 2020

Với Cavani, chân sút người Uruguay cũng bị kẹt lại ở PSG, nơi anh sẽ phải gồng mình cạnh tranh suất đá chính với những Neymar, Kylian Mbappe hay Mauro Icardi.

Tệ nhất vẫn là chính Chelsea và HLV Frank Lampard, bởi họ không có đủ chiều sâu lực lượng, đặc biệt trên hàng công để hoàn thành các mục tiêu đề ra mùa này. 

Vị trí trong Top 4 Ngoại hạng Anh đang lung lay dữ dội, trong khi Champions League trở thành sân chơi dường như quá sức với đội hình trẻ trung, non kinh nghiệm của The Blues.

Kẻ thua: RB Salzburg

Salzburg mất hai ngôi sao sáng nhất

Chỉ trong phiên chợ Đông 2020, đại diện của Áo đã mất đi hai cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình, đó là Takumi Minamino (sang Liverpool) và Erling Braut Haaland (sang Dortmund). 

Ở chiều ngược lại, Salzburg chỉ có một sự bổ sung là cầu thủ chạy cánh 19 tuổi Noah Okafor từ Basel với giá 11,2 triệu euro. Với tình hình nhân sự hiện tại, Salzburg quả thực đang lâm nguy, nhất là khi họ đã lọt vào vòng 1/16 Europa League.

XEM THÊM

Tất tần tật chuyển nhượng mùa Đông 2020 ở Ngoại hạng Anh

Bỏ qua M.U và Tottenham, Piatek chọn bến đỗ không ai nghĩ tới

Bất chấp dịch virus corona, M.U vẫn chiêu mộ tiền đạo tới từ Trung Quốc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x