Trận siêu kinh điển ở chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra theo kịch bản mỗi đội chơi bùng nổ một hiệp đấu (Barca hiệp 1, Real Madrid hiệp 2) để kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và phải bước vào hiệp phụ. Thế trận cân bằng tiếp tục được giữ, nhưng sai lầm của Brahim Diaz cùng phút tỏa sáng của Jules Kounde ở phút 116 đã mang về chức vô địch thứ 32 trong lịch sử dành cho Barca.
Đây là thất bại thứ 3 của Real Madrid trước Barca trong mùa giải này, trong đó có 2 trận chung kết quan trọng (Siêu cúp Tây Ban Nha, cúp Nhà vua Tây Ban Nha). Không chỉ bại trận, Los Blancos còn hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.
Ngay phút 11 của trận chung kết, HLV Carlo Ancelotti đã buộc phải rút hậu vệ Ferland Mendy khỏi sân do ngôi sao người Pháp dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm với Kounde. Cầu thủ trẻ Fran Garcia là người được lựa chọn thay thế và anh đã không hoàn thành nhiệm vụ khi hai bàn thua đầu tiên đều không thể ngăn cản được Lamine Yamal kiến tạo cho Pedri cũng như Ferran Torres lập công.
Đến những phút cuối trận, Real Madrid tiếp tục thiệt quân khi Vinicius Jr trong nỗ lực dứt điểm đã dính chấn thương. Tuy không có dấu hiệu của một chấn thương nặng nhưng ngôi sao người Brazil dường như cảm thấy bất ổn và ra dấu xin thay người. Chính Brahim Diaz - cầu thủ vào thế chỗ Vinicius đã mắc lỗi dẫn đến bàn ấn định tỷ số của Barca.
Ngoài hai chấn thương vẫn chưa biết rõ mức độ nặng nhẹ, Real Madrid còn mất trung vệ Antonio Rudiger, người đã nhận thẻ đỏ sau khi phản ứng với trọng tài dù đã được thay ra nghỉ ở những phút cuối hiệp phụ.
Sau thất bại ở chung kết cúp Nhà vua, Real Madrid chỉ còn đấu trường La Liga để tìm kiếm một chức vô địch ở mùa giải này. Tuy nhiên, Los Blancos hiện kém đội đầu bảng Barca tới 4 điểm khi chiến dịch còn 5 vòn đấu nữa sẽ hạ màn.