
- Mikel Arteta tiết lộ ông từng đập tung văn phòng Arsenal ngay ngày đầu nhậm chức vào tháng 12/2019 để phơi bày sự hỗn loạn của đội bóng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu nhân viên dọn dẹp trong hai phút, đồng thời nhấn mạnh mọi người phải đoàn kết để thay đổi. Những phương pháp khác thường của Arteta góp phần mở đường cho hành trình đưa Arsenal trở lại đỉnh cao Ngoại hạng Anh.
- Real Madrid đã liên hệ với người đại diện của Scott McTominay để tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền vệ 29 tuổi từ Napoli. Theo truyền thông Italy, đàm phán gia hạn hợp đồng giữa McTominay và Napoli đang đình trệ, thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng. Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Scotland còn thời hạn đến năm 2028. Một số câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cũng được cho là muốn đưa anh trở lại xứ sở sương mù.
- Cảnh sát Merseyside cảnh báo sẽ triển khai phương án an ninh phù hợp trước nguy cơ xe buýt chở Man City bị cổ động viên Liverpool tấn công khi đến Anfield ngày chủ nhật. Trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi đón xe đội khách bằng cờ, biểu ngữ và pháo sáng. Năm 2018, xe buýt Man City từng bị ném chai lọ, gạch đá, hư hại nghiêm trọng trước trận Champions League.

- Granit Xhaka, đội trưởng Sunderland và tuyển Thụy Sĩ, bị phạt 150.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 136.000 bảng) vì sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 giả vào năm 2022. Khoản phạt được treo trong hai năm nếu anh không tái phạm. Tiền vệ 34 tuổi chấp nhận phán quyết và nhận trách nhiệm về hành động của mình. HLV Regis Le Bris cho biết Xhaka tập luyện tốt trong đợt tập trung đội tuyển và sẵn sàng trở lại thi đấu.
- Aleksander Ceferin quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ tư và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng trên cương vị chủ tịch UEFA, sau khi nhận được sự ủng hộ nhất trí từ 55 liên đoàn thành viên. Ông từng tuyên bố không tái tranh cử nhưng đã đổi ý. Đại hội UEFA dự kiến bầu chủ tịch vào ngày 22/4/2027 tại Kazakhstan. Trong khi đó, UEFA tiếp tục kêu gọi thay đổi lãnh đạo FIFA, phản đối Gianni Infantino tái đắc cử.
- HLV Vincenzo Montella hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở Nations League, thủng lưới 11 bàn và không giành điểm nào. Cựu tuyển thủ Umit Karan chê nhà cầm quân người Italia chỉ đứng nhìn trận đấu, còn cựu HLV Ersun Yanal công khai yêu cầu ông ra đi, bất chấp khả năng đội tuyển phải trả khoản đền bù hàng triệu euro.
- Bordeaux chính thức được đăng ký thi đấu tại giải hạng R1 vùng Nouvelle-Aquitaine (hạng 6 Pháp), mở đường trở lại sân cỏ. Đội bóng xứ rượu vang dự kiến đá trận đầu tiên ngày 16/10, gặp đội B của Aviron Bayonnais; bốn trận trước đó sẽ được xếp lịch lại. Sau khi được quỹ đầu tư Anh Park Bench mua lại, Bordeaux vẫn chờ phán quyết của tòa thương mại vào ngày 20/10 về kế hoạch tiếp quản và duy trì hoạt động.
- MU đề nghị học bổng chính thức để giữ chân thần đồng JJ Gabriel, 16 tuổi, nhưng cầu thủ này vẫn muốn ra đi vì thiếu cơ hội ở đội một. Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich đều theo sát tình hình. Tổng chi phí chiêu mộ Gabriel được cho là có thể vượt 15 triệu euro, dù Barcelona đã lên tiếng phủ nhận việc tham gia thương vụ.

- Jose Mourinho mỉa mai rằng ông có thể bước sang tuổi 80 trước khi vụ kiện giữa Man City và Ngoại hạng Anh khép lại. Cựu HLV MU tiếp tục cho rằng các đội vi phạm luật tài chính phải bị trừ điểm, đồng thời nhắc lại mùa giải 2017-2018, khi Man Utd về nhì sau Man City. Nếu đội bóng thành Manchester bị tước danh hiệu, Mourinho hy vọng MU sẽ được công nhận chức vô địch.
- Erling Haaland kêu gọi cầu thủ và người hâm mộ Man City đoàn kết sau khi đội bóng bị kết luận vi phạm các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Trước chuyến làm khách trên sân Liverpool, tiền đạo người Na Uy khẳng định toàn đội cần giữ tinh thần tích cực. Man City đã kháng cáo phán quyết và có thể đối mặt với các án phạt nghiêm khắc nếu những vi phạm được giữ nguyên.



























