
Bộ ba BMV gồm Bellingham, Mbappe và Vinicius vẫn được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Real Madrid. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu mùa giải, chỉ một người thực sự đáp ứng được kỳ vọng: Jude Bellingham.
Mbappe tiếp tục phải đối mặt với những cơn đau ở đầu gối, trong khi Vinicius vẫn đang tìm kiếm trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất. Ngược lại, Bellingham duy trì sự ổn định cả trong màu áo Real Madrid lẫn ĐT Anh. Sau 8 trận chính thức mùa này, tiền vệ người Anh ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo. Nhưng tầm ảnh hưởng của anh không chỉ nằm ở những đóng góp trực tiếp vào bàn thắng.
Bellingham đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91%, thực hiện 52 lần thu hồi bóng, thắng 52 trong tổng số 84 pha tranh chấp và tạo ra 12 đường chuyền quyết định. Những thống kê cho thấy sự toàn diện của cầu thủ 23 tuổi. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Bellingham hồi sinh chính là cách sử dụng nhân sự của Mourinho.
Trong sơ đồ 4-2-3-1, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bố trí Bellingham đá hộ công, gần khung thành đối phương hơn và được tự do di chuyển giữa các tuyến. Đây chính là vai trò từng giúp Bellingham bùng nổ trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, khi anh ghi 23 bàn và có 13 kiến tạo, qua đó đứng thứ ba trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.

Sau mùa giải ấy, Bellingham phải đảm nhiệm nhiều trách nhiệm hơn ở tuyến giữa, đồng thời chịu ảnh hưởng từ những vấn đề thể lực. Khả năng đóng góp bàn thắng của anh vì thế suy giảm đáng kể. Giờ đây, Mourinho đang từng bước khôi phục phiên bản nguy hiểm nhất của Bellingham. Tiền vệ người Anh vẫn tham gia phòng ngự và tổ chức lối chơi, nhưng vị trí xuất phát cao hơn giúp anh tận dụng khả năng xâm nhập vòng cấm, dẫn bóng và dứt điểm.
Điều đáng chú ý là Bellingham cũng đang tỏa sáng trong màu áo ĐT Anh, dù được Thomas Tuchel sử dụng theo cách khác. HLV người Đức muốn khai thác tối đa sự đa năng của Bellingham, thậm chí từng thử nghiệm anh ở vị trí trung phong. Tuchel cũng khuyến khích các cầu thủ hoán đổi vị trí để tạo ra lối chơi linh hoạt hơn.
Hiệu quả được thể hiện rõ trong trận gặp Croatia. Bellingham góp dấu giày vào 4 trong tổng số 7 bàn thắng của ĐT Anh, với 1 pha lập công và 3 đường kiến tạo. Màn trình diễn ấy khiến Roy Keane đặc biệt ấn tượng. Cựu thủ quân MU không chỉ đánh giá cao kỹ thuật của Bellingham mà còn ca ngợi khả năng hoạt động không bóng và truyền cảm hứng cho đồng đội.
“Cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”, Keane nhận định trên ITV.
Tại Anh, Bellingham giờ không đơn thuần được nhìn nhận như một tài năng trẻ xuất sắc, mà còn là thủ lĩnh tương lai của ĐTQG. Còn ở Real Madrid, khi Mbappe và Vinicius chưa đạt trạng thái tốt nhất, Mourinho đang có lý do để xây dựng lối chơi xoay quanh Bellingham. Bộ ba BMV vẫn là niềm hy vọng lớn, nhưng hiện tại, chính Jude mới là người giữ cho cỗ máy tấn công của Real vận hành ổn định.






















