Solanke hiện là cái tên được trao nhiều cơ hội nhất. Anh đã có 3 lần khoác áo tuyển Anh nhưng chưa ghi bàn nào. Dù sở hữu lối chơi có phần tương đồng với Kane, đặc biệt ở khả năng làm tường, nhưng hiệu suất ghi bàn của Solanke ở cấp độ cao vẫn chưa thực sự thuyết phục.
Trong trận gặp Uruguay, Tuchel đánh giá cao tinh thần thi đấu của Solanke, nhấn mạnh khả năng pressing và di chuyển không bóng của anh. Tuy nhiên, việc thiếu sự sắc bén trước khung thành vẫn là điểm trừ lớn với Solanke.

Calvert-Lewin đã có 12 lần ra sân và ghi 4 bàn cho tuyển Anh, nhưng cơ hội dự World Cup của anh đang rất mong manh. Sau khi được trao cơ hội vào sân từ ghế dự bị trước Uruguay, tiền đạo này không tận dụng được, đặc biệt là tình huống đánh đầu hỏng ở cự ly gần.
Tuchel thừa nhận Calvert-Lewin chơi “khá ổn”, nhưng chưa đạt yêu cầu về cường độ và khả năng pressing. Việc bị loại khỏi danh sách sau đó cho thấy anh đang thất thế trong cuộc cạnh tranh.

Watkins từng ghi bàn thắng quyết định vào lưới Hà Lan ở bán kết EURO 2024, nhưng phong độ không cao mùa này khiến anh không được triệu tập. Tiền đạo của Aston Villa mới có 10 bàn mùa này và thừa nhận bản thân không đạt phong độ tốt.
Dù vậy, Watkins vẫn là một phương án giàu kinh nghiệm với 20 lần khoác áo tuyển Anh. Tuy nhiên, việc ít được Tuchel sử dụng cho thấy ông chưa hoàn toàn tin tưởng cầu thủ này.

Ở tuổi 35, Welbeck lại đang có phong độ ấn tượng nhất trong số các tiền đạo người Anh tại Premier League mùa này. Anh ghi 12 bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh và nhận được sự ủng hộ từ nhiều huyền thoại như Wayne Rooney hay Alan Shearer.
Welbeck từng có 42 lần khoác áo tuyển Anh, ghi 16 bàn và sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn. Dù chưa được triệu tập trong thời gian gần đây, nhưng phong độ hiện tại của anh có thể khiến HLV Tuchel phải cân nhắc lại.

Một lựa chọn táo bạo khác là không mang theo tiền đạo cắm dự bị cho Kane. Tuchel đã không loại trừ khả năng này, nhất là khi các phương án thay thế đều chưa thuyết phục.
Tuyển Anh có nhiều cầu thủ có thể đá “số 9 ảo” như Marcus Rashford, Anthony Gordon hay Phil Foden. Trong bối cảnh Kane gần như sẽ đá chính mọi trận nếu đủ thể lực, việc không lãng phí suất cho một tiền đạo dự bị cũng là phương án được cân nhắc. Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn nếu Kane không đạt thể trạng tốt, đặc biệt sau một mùa giải dài và căng thẳng.

























