
Thomas Tuchel từng trải qua giai đoạn Chelsea rơi vào khủng hoảng vì các lệnh trừng phạt nhằm vào Roman Abramovich. Kinh nghiệm đó có thể giúp HLV tuyển Anh đối phó với những tác động tâm lý mà vụ bê bối của Man City đang gây ra cho các học trò. Nói đơn giản, Tuchel hiểu hơn ai hết cảm giác các cầu thủ phải thi đấu trong bối cảnh tương lai CLB bị đặt dấu hỏi. Vì vậy, Tuchel chắc chắn ý thức được rằng những rắc rối của Man City có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị đội tuyển ở thời điểm này và cả tương lai.
Tình thế của Man City hiện tại không giống hoàn cảnh Chelsea từng trải qua sau khi Roman Abramovich bị Chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 3/2022. Tuy nhiên, điểm tương đồng nằm ở sự bất an khi cầu thủ và ban huấn luyện phải chờ đợi những câu trả lời về tương lai. Khi đó, Chelsea gần như rơi vào trạng thái đóng băng. Không ai biết chính xác CLB sẽ hoạt động ra sao, điều gì xảy ra với đội bóng và tương lai của các cầu thủ sẽ được định đoạt thế nào.
Man City hiện đối mặt với mức độ bất định còn lớn hơn khi CLB có nguy cơ nhận nhiều án phạt đáng kể nếu không thể đảo ngược phán quyết liên quan đến gần như toàn bộ các cáo buộc từ Premier League. Tuchel thừa nhận ông cảm thấy “có lỗi” vì chưa nói chuyện với ba cầu thủ Man City đang có mặt trong đội tuyển Anh là Marc Guéhi, Nico O’Reilly và Elliot Anderson sau khi Premier League công bố phán quyết gây chấn động về những cáo buộc liên quan đến doanh thu của Man City.
Guehi và O’Reilly đều mắc lỗi dẫn tới bàn thua trong trận gặp Tây Ban Nha chỉ một ngày sau khi thông tin về phán quyết dành cho Man City xuất hiện. Guéhi sau đó lấy lại sự bình tĩnh ở Prague, trong khi O’Reilly phải rời sân vì chấn thương. Anderson lại không thể hiện tốt trước CH Séc.
Không có bằng chứng cho thấy màn trình diễn của họ có liên quan trực tiếp đến tình hình tại Man City. Tuy nhiên, Tuchel hiểu rằng sẽ không khôn ngoan nếu hoàn toàn loại bỏ khả năng những biến động bên ngoài sân cỏ đang tác động đến tâm lý cầu thủ.
Tuchel từng trải qua hoàn cảnh tương tự ở Chelsea

O’Reilly đã trở lại Man City vì chấn thương khiến anh bỏ lỡ trận Anh thắng CH Séc vừa qua. Trong khi đó, Guehi và Anderson có thêm thời gian suy nghĩ về tương lai CLB trước khi tuyển Anh đối đầu Croatia tại Rijeka vào thứ Bảy. Đây là vấn đề Tuchel không thể xem nhẹ. Guéhi, O’Reilly và Anderson đều nằm trong kế hoạch của ông trước thềm EURO 2028, giải đấu còn chưa đầy hai năm nữa sẽ diễn ra. Tuy nhiên, hiện chưa ai biết Man City sẽ thi đấu ở giải đấu nào vào thời điểm đó.
Điều đáng chú ý là Tuchel từng trực tiếp trải qua một tình huống tương tự tại Chelsea. Ngay sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, ông cố gắng duy trì sự lạc quan, thậm chí đùa rằng sẽ tự lái xe đưa các cầu thủ tới trận Champions League gặp Lille bằng một chiếc xe buýt nhỏ 7 chỗ nếu cần.
Nhưng sau hai tháng sống trong những lời đồn đoán và bất an, Tuchel thừa nhận việc duy trì công việc bình thường khó khăn đến mức nào. Trớ trêu thay, ông từng cho rằng chính kỳ nghỉ quốc tế đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Các cầu thủ rời CLB, tiếp xúc với những nguồn thông tin và đồng đội ở đội tuyển quốc gia, từ đó có thêm thời gian suy nghĩ về tương lai.
“Không thể phủ nhận đây là một sự xao nhãng và đặt ra câu hỏi liệu chúng tôi còn có thể duy trì đẳng cấp đến đâu khi bị phân tâm hoặc lo lắng”, Tuchel từng nói.
Chelsea khi ấy cũng phải đối mặt nguy cơ mất những cầu thủ quan trọng. Antonio Rudiger và Andreas Christensen không được trao hợp đồng mới, trước khi lần lượt rời Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuchel từng lý giải rằng cầu thủ muốn cảm thấy mình đang ở trong một môi trường cạnh tranh và cần biết mùa giải tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Khi sự bất định kéo dài, việc giữ chân họ càng trở nên khó khăn.
Áp lực dành cho nhóm cầu thủ Man City sẽ còn lớn hơn
Tình hình tại Man City hiện đã trở thành chủ đề được bàn luận ngay trong phòng thay đồ tuyển Anh. Sau trận gặp Tây Ban Nha, đội trưởng Harry Kane xác nhận vụ việc của Man City đã được các tuyển thủ đề cập.
Tuchel cũng không thể tạo ra một “bong bóng” để cô lập Guéhi, O’Reilly và Anderson khỏi những gì đang xảy ra. Đặc biệt, khi bóng đá cấp CLB trở lại, các cầu thủ Man City có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn từ dư luận.
Họ không liên quan trực tiếp đến những cáo buộc nhằm vào ban lãnh đạo và chủ sở hữu Man City. Tuy nhiên, trên sân cỏ, họ vẫn sẽ khoác áo CLB bị đặt vào tâm điểm tranh luận.
Tuchel hiểu điều đó từ kinh nghiệm tại Chelsea. Điều ông có thể làm lúc này là hỗ trợ các cầu thủ và giúp họ duy trì sự tập trung trong lúc tương lai Man City vẫn chưa được xác định.
Với tuyển Anh, điều quan trọng nhất là Guéhi, O’Reilly và Anderson tiếp tục duy trì phong độ cao. Tuchel chắc chắn muốn mọi câu hỏi liên quan đến Man City được giải quyết càng sớm càng tốt, để các cầu thủ của ông có thể bước vào EURO với sự ổn định cần thiết.

























