Top 10 gương mặt mới của ĐT Anh vào năm 2022

Di Đan
10:44 ngày 27-12-2021
Bóng đá Anh hiện tại không thiếu tài năng trẻ. Và nếu duy trì phong độ ấn tượng, họ có thể tạo nên những luồng gió tươi mới cho ĐT Anh. Do đó, nếu họ có tên trong danh sách dự World Cup 2022 của HLV Gareth Southgate, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Dưới đây là Top 10 gương mặt mới hứa hẹn nhất
1
TARIQ LAMPTEY (Brighton, 21 tuổi)

Một trong những vị trí dồi dào nhân lực nhất của Tam Sư chính là hậu vệ phải. Southgate đã có Reece James, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker và Kieran Trippier. Thế nhưng ông cũng không thể bỏ qua Lamptey. Dù không có thể hình vượt trội, song Lamptey (chỉ cao 1,7m) lại bù đắp thiếu hụt chiều cao ấy bằng tốc độ, kỹ thuật điêu luyện cùng những pha đi bóng lắt léo. Hậu vệ 21 tuổi này luôn xuất hiện trên sân như một chiếc tên lửa khiến bất cứ tiền đạo đối phương nào cũng phải e dè. Anh đã khoác áo tất cả các ĐT trẻ của Anh và giờ thì duy trì phong độ rồi đợi một cú điện thoại từ Southgate.

2
JAMES JUSTIN (Leicester, 23 tuổi)

Với khả năng chơi tốt ở cả hai cánh lẫn trung vệ cùng mọi vị trí trên hàng tiền vệ, Justin mang đến độ linh hoạt cao nhất có thể và trở thành một “viên ngọc quý” trong bất cứ đội hình nào. Điểm trừ lớn nhất ở hậu vệ 23 tuổi này là lịch sử chấn thương. Từ đầu năm 2021, Justin đã dính 2 chấn thương nghiêm trọng. Song điều đó cũng không thể phủ nhận được tài năng thiên bẩm của cầu thủ này. Giống như Lamptey, Justin đặc biệt gây ấn tượng ở tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần tìm lại được nền thể lực sung mãn và tỏa áng đều đặn như mùa trước, Justin không khó để kiếm 1 suất dự World Cup 2022 cùng Tam sư.

3
TREVOH CHALOBAH (Chelsea, 22 tuổi)

Kể từ khi gia nhập đội 1 Chelsea mùa này, Chalobah được hưởng lợi lớn nhờ hệ thống 3 trung vệ mà HLV Thomas Tuchel áp dụng tại The Blues. Việc được ra sân thi đấu cùng với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đẳng cấp như Antonio Rudiger và Thiago Silva giúp Chalobah học hỏi, trưởng thành lên rất nhiều. Ngoài kỹ năng phòng thủ, Chalobah cũng cho thấy sự hiệu quả khi hỗ trợ tấn công với 3 bàn thắng ở mùa này. Dù đội hình của ĐT Anh hiện tại có chất lượng cao, nhưng Harry Maguire đang sa sút, John Stones không được thi đấu thường xuyên, là cơ hội tuyệt vời để Chalobah lên tuyển.

Chalobah đang trưởng thành rất nhanh

4
EZRI KONSA (Aston Villa, 24 tuổi)

Nếu hỏi CĐV Aston Villa xem ai là hậu vệ người Anh xuất sắc nhất CLB, thì câu trả lời của họ sẽ không phải là Tyrone Mings. Theo họ, đó là Konsa, dù anh vẫn bị Southgate ngó lơ. Konsa toàn diện cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Cú đúp vào lưới Leicester trong chiến thắng 2-1 vừa qua là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của Konsa. Hậu vệ 24 tuổi này đủ điều kiện để khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Vì thế, nếu tiếp tục bị bỏ rơi, Tam sư có thể sẽ mất viên ngọc quý này.

5
MARC GUEHI (Crystal Palace, 21 tuổi)

Luôn điềm tĩnh, chững chạc và chắc chắn ở trung tâm hàng thủ Crystal Palace, Guehi được HLV Patrick Vieira đánh giá rất cao cả về tài năng lẫn tố chất thủ lĩnh. Guehi cũng có “gien Tam sư” khi đã khoác áo tất cả các ĐT trẻ Anh, 14 trận đá cho U21, nằm trong đội hình U17 vô địch World Cup năm 2017 và lọt vào Đội hình tiêu biểu của giải đấu dưới 17 tuổi châu Âu trong cùng năm. “Guehi hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành tuyển thủ Anh vào một ngày không xa”, HLV Vieira nhấn mạnh.

6
EBERECHI EZE (Crystal Palace, 23 tuổi)

Tháng 5/2021, Eze được HLV Southgate triệu tập vào danh sách chuẩn bị cho EURO 2020. Tuy nhiên, cầu thủ 23 tuổi dính chấn thương gót chân trầm trọng và phải nghỉ thi đấu tới tháng 11 vừa qua. Giờ đây, tiền vệ công này cần tập trung để lấy lại thể lực, nhịp điệu và chứng minh anh xứng đáng được trở lại khoác áo ĐT Anh 1 lần nữa. 

7
CURTIS JONES (Liverpool, 20 tuổi)

Cầm bóng tốt và pressing bền bỉ, Jones luôn được xem là người có khả năng xé toang hàng thủ đối phương dù trong một thế trận rất chặt chẽ. Khi Liverpool chịu tổn thất lực lượng nặng nề vì bão chấn thương, cầu thủ 20 tuổi này có nhiều cơ hội thi đấu ở mùa trước. Song, sang mùa này, chính anh dính chấn thương và chỉ ra sân 5 trận tại Premier League 2021/22. Để được cùng Tam sự dự World Cup 2022, Jones sẽ phải duy trì được phong độ ổn định và thường xuyên được đá chính tại đội chủ sân Anfield.

Elliott (trái) và Jones là hai gương mặt mới đầy hứa hẹn của Liverpool và bóng đá Anh

8
HARVEY ELLIOTT (Liverpool, 18 tuổi) 

Ngôi sao tuổi teen này luôn được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất thế giới ở thế hệ của mình. Trước khi trở lại Merseyside Hè 2021, Elliott ghi 7 bàn thắng và 11 kiến tạo cho Blackburn ở giải hạng Nhất Anh. Và trước khi dính chấn thương nặng hồi tháng 9/2021, Elliott là hiện tượng thực sự với việc đá chính 3/4 vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tháng 1/2022, tiền vệ 18 tuổi sẽ trở lại tập luyện và có 10 tháng để chứng tỏ bản thân có xứng đáng được triệu tập vào ĐT Anh hay không.

9
JARROD BOWEN (West Ham, 24 tuổi)

Bowen gặp khó khăn khi nhiều cái tên như Raheem Sterling, Jack Grealish, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Phil Foden và Mason Greenwood cùng cạnh tranh vị trí ở hai biên của ĐT Anh với anh. Tuy nhiên, tiếng nói quyết định và vai trò nổi bật trong những chiến thắng của West Ham gần đây sẽ là lợi thế không nhỏ để HLV Southgate khó lòng ngó lơ anh.

10
IVAN TONEY (Brentford, 25 tuổi)

Phong độ chói sáng với 31 bàn thắng giúp Toney trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng trong một mùa tại hạng Nhất Anh mùa trước. Đến mùa này, anh tiếp tục là đầu tầu của tân binh Brentford ở Premier League và là nhân vật chính để đội bóng này tạo nên một trận cầu ly kỳ, hấp dẫn trước Liverpool hồi cuối tháng 9/2021. Anh đã có 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo tại giải Ngoại hạng mùa này. Toney sẵn sàng cạnh tranh với những Dominic Calvert-Lewin, Tammy Abraham, Patrick Bamford và Ollie Watkins trên tuyển.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x