Vì sao ĐT Anh sẽ không dùng Alexander-Arnold?

KINH THI
15:56 ngày 19-05-2021
HLV Juergen Klopp của Liverpool hẳn rất hài lòng khi trung vệ Virgil Van Dijk tuyên bố không dự EURO 2020 trong màu áo ĐT Hà Lan. Bây giờ, hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold của Liverpool cũng có thể “được nghỉ” tại VCK EURO sắp tới, tha hồ chuẩn bị cho mùa bóng mới. Klopp có vui với chuyện này?

Theo báo giới, nhiều khả năng Trent Alexander-Arnold sẽ bị HLV Gareth Southgate gạt khỏi danh sách ĐT Anh dự VCK EURO, dù UEFA đã mở rộng danh sách dự giải cho mỗi đội (26 cầu thủ) tại giải đấu lần này. Triệu tập đến 4 hậu vệ phải là việc làm điên rồ, vì sẽ có cầu thủ không được dùng đến trong suốt giải. Mà hiện thời, trong tay HLV Southgate đã có Kieran Trippier (Atletico), Reece James (Chelsea), Kyle Walker (Man City). Theo giới thạo tin, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Southgate sẽ bỏ một trong ba hậu vệ phải vừa nêu. Như thế cũng đã là nhiều.

Nếu đấy là sự thật, thì quá đáng tiếc cho Alexander-Arnold. Cách đây không lâu, người ta còn xem anh là hậu vệ cánh hay nhất thế giới. Liverpool liên tiếp vô địch Champions League và Premier League, đều nhờ công đóng góp rất lớn của hậu vệ này. Giá trị của Alexander-Arnold còn vượt khỏi những giới hạn thông thường của một hậu vệ cánh.

Dù là huyền thoại cỡ Roberto Carlos hoặc Cafu của Brazil đi nữa, thì bất quá đấy cũng chỉ là những “cỗ máy” công thủ toàn diện. Mà thật ra, ngoài sự khuấy đảo và khả năng lên bóng, vị tất họ đã hơn được Alexander-Arnold về hiệu quả cụ thể - tỷ lệ chuyền thành bàn. Alexander-Arnold còn có tính sáng tạo trong lối chơi, khiến anh được gọi là “hậu vệ cánh kiến tạo”.

Vị trí mà Alexander-Arnold có thể chơi ở ĐT Anh hiện đã có 3 cầu thủ  đảm nhiệm tốt

Có hai vấn đề. Một là Alexander-Arnold từng có lúc rớt phong độ, đến nỗi không còn chỗ đứng khi ĐT Anh khởi đầu vòng loại World Cup 2022. Điều này trùng với sự sa sút của Liverpool hồi giữa mùa. Nhưng Alexander-Arnold đã khôi phục phong độ đỉnh cao, và Liverpool lại gượng dậy, có nhiều hy vọng vươn lên Top 4 đúng lúc Premier League sắp hạ màn. Trong lúc Alexander-Arnold mất phong độ thì HLV Southgate lại có khá nhiều lựa chọn khác. Cả Trippier lẫn Walker đều được gọi trở lại đội tuyển. Đấy vốn đã là chỗ của họ trước đây. James thì vươn lên một cách ổn định.

Vấn đề thứ hai quan trọng hơn nhiều, đấy là lối chơi. Khách quan mà nói, cái hay của Alexander-Arnold chủ yếu chỉ có giá trị ở Liverpool, đội bóng mà ai cũng biết là có lối chơi rất riêng. Lấy cái hay của Alexander-Arnold ở Liverpool để luận về vị trí của anh trong một đội bóng khác thì hơi khiên cưỡng. Chưa bao giờ Tam sư đá giống Liverpool. Rào cản lớn nhất khiến Alexander-Arnold khó có cửa trở lại ĐTQG tại VCK EURO 2020 là giá trị phòng ngự của anh không cao. Cũng chỉ là lý thuyết thôi. Nhưng rõ ràng, đây là điều mà Alexander-Arnold không thể hiện được ở CLB (Liverpool đâu có để anh chuyên tâm phòng ngự). Với một hậu vệ, người ta chỉ dùng khi đã thấy rõ giá trị và có một mức độ tin cậy nhất định.

Alexander-Arnold tấn công hay nhất?
Trent Alexander-Arnold đã trực tiếp tham gia vào 9 pha ghi bàn cho Liverpool ở Premier League mùa này (ghi 2 bàn, kiến tạo 7 lần và đây đã là mùa bóng… dở nhất từ khi anh vươn lên đỉnh cao). Alexander-Arnold bỏ rất xa cả Kyle Walker (Man City) lẫn Reece James (Chelsea). Chỉ có Kieran Trippier khả dĩ theo được Alexander-Arnold, với 6 pha kiến tạo thành công cho Atletico ở La Liga (nhưng Tripper không ghi bàn).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x