Theo dõi thông tin

Hàng công đắt giá nhất thế giới trị giá gần 1 tỷ euro của ĐT Pháp

01 giờ trước
ĐT Pháp đang sở hữu hàng công có trị giá gần 1 tỷ euro (con số chính xác là 967 triệu euro). Hàng công của Les Bleus lúc này không chỉ mạnh, mà còn dày. Và quan trọng hơn, nó tạo ra cảm giác “có thể làm mọi thứ”.

    ĐT Pháp đang sở hữu hàng công có giá trị khủng khiếp

    Gần 2 năm trước, tại EURO 2024, ĐT Pháp từng trải qua một trong những giai đoạn nghèo nàn nhất về tấn công dưới thời Didier Deschamps. Ít ý tưởng. Ít bàn thắng. Ít cảm xúc. Nhưng bóng đá, như thường lệ, thay đổi rất nhanh. Và giờ đây, mọi thứ đã đảo chiều.

    2 trận đấu. 2 chiến thắng. 2 bộ khung tấn công khác nhau. Pháp đánh bại Brazil rồi vượt qua Colombia, với cùng một cảm giác: họ có thể xoay vòng lực lượng mà không hề suy giảm sức mạnh. Ấn tượng lan ra ngoài biên giới mảnh đất hình lục lăng. Người ta bắt đầu nói về khả năng “đá bằng hai đội hình” của đội bóng áo lam. Deschamps không thích cách nói đó. Ông nhắc đến sự khiêm tốn. Nhưng ông hiểu, Les Bleus sở hữu một hàng công khủng khiếp là có thật.

    Gần 1 tỷ euro. Đó là tổng giá trị ước tính của dàn tiền đạo Pháp mà Deschamps triệu tập ở loạt trận giao hữu cuối tháng 3, theo Transfermarkt. Con số này không đảm bảo danh hiệu. Nhưng nó nói lên một điều: tài năng đang tập trung dày đặc ở phía trên của Gà trống Gaulois.

    Đứng đầu vẫn là Kylian Mbappe. Một thủ lĩnh tự nhiên. Một trung tâm của mọi phương án tấn công. Nhưng điều khác biệt của phiên bản 2026 không nằm ở siêu sao 27 tuổi, mà nằm ở những vệ tinh xung quanh anh.

    Cả bộ ba Dembele, Mabppe, Olise đều ngồi dự bị ở trận thắng Colombia 3-1

    Michael Olise mang đến sự sáng tạo và nhịp điệu mới. Ousmane Dembele vẫn là thứ vũ khí hỗn loạn mà mọi hàng thủ đều ngại đối mặt. Những cái tên trẻ hơn như Desire Doue hay Bradley Barcola bổ sung tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo. Ở lớp kế tiếp, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche hay Hugo Ekitike tạo ra chiều sâu mà không nhiều ĐT có được.

    Điểm chung là gì? Họ gần như hoán đổi vị trí cho nhau mà không phá vỡ cấu trúc. Cánh hay trung lộ, số 9 hay hộ công, tất cả đều có thể thích nghi. Đó là thứ Deschamps đã thiếu ở EURO 2024. Và giờ, ông có quá nhiều.

    Hệ quả là một chuỗi 11 trận ghi ít nhất 2 bàn. Không cần đẩy cao nhịp độ liên tục, Pháp vẫn tạo ra cơ hội. Không cần phụ thuộc vào một cá nhân, họ vẫn có người kết liễu. Sơ đồ 4-2-3-1 trở nên linh hoạt hơn, giàu tính tấn công hơn, và quan trọng nhất: khó đoán hơn.

    Tất nhiên, mọi thứ đều có 2 mặt. Chiều sâu hàng công cũng đem tới cảnh báo. Một tập thể nhiều ngôi sao tấn công thường đi kèm rủi ro va chạm cái tôi. Pháp từng nếm trải điều đó, từ thời Karim Benzema - Antoine Griezmann - Mbappe, cho đến xa hơn với Zinédine Zidane và Thierry Henry. Nhưng hiện tại, bầu không khí khác.

    Điểm khác biệt so với những "hàng công hiềm khích" trước đây là sự thân thiết cả trong lẫn ngoài sân cỏ của thế hệ tấn công bây giờ

    Mbappe vẫn là trung tâm, nhưng không có sự cạnh tranh mang tính đối đầu. Dembele, một ngôi sao lớn theo cách riêng, nhưng lại là bạn thân và luôn đồng hành cùng Mbappe ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Những người còn lại chấp nhận vai trò, sẵn sàng xoay vòng. Họ chưa giành được gì cùng nhau. Có lẽ vì thế, họ còn dễ hòa hợp.

    Và dĩ nhiên, bóng đá chưa bao giờ đơn giản là cộng giá trị chuyển nhượng. Một hàng công đắt giá không đảm bảo chức vô địch World Cup. Lịch sử đã nhắc điều đó quá nhiều lần. Pháp từng đến World Cup 2002 với tư cách là ĐK VĐTG và sở hữu 3 vua phá lưới ở 3 giải VĐQG hàng đầu thế giới thời điểm đó, song bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu tại châu Á.

    Nhưng một hàng công như thế này, ít nhất, tạo ra niềm tin. Và đôi khi, trước khi chiến thắng, một đội bóng cần phải khiến người ta tin rằng họ có thể. Pháp đang ở điểm đó. Chưa phải đỉnh cao, song đủ gần để nhìn thấy tiềm năng khủng khiếp của họ.

    Giá trị chuyển nhượng của các tiền đạo người Pháp

    1. Kylian Mbappe: 200 triệu euro

    2. Michael Olise: 140 triệu euro

    3. Ousmane Dembele: 100 triệu euro

    4. Désire Doue, Hugo Ekitike: 90 triệu euro

    6. Bradley Barcola: 70 triệu euro

    7. Rayan Cherki: 65 triệu euro

    8. Maghnes Akliouche, Marcus Thuram: 50 triệu euro

    10. Randal Kolo Muani: 22 triệu euro

    Ngoài ra: Jean-Philippe Mateta (35 triệu euro), Christopher Nkunku (28), Kingsley Coman (22), Florian Thauvin (5).

    Tổng giá trị chuyển nhượng của các tiền đạo Pháp được HLV Deschamps cho mùa giải 2025/26 lên đến 967 triệu euro.

    Nguồn: Transfermarkt.

     

    HANAH • 01 giờ trước
    Tags: ĐT Pháp

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay