Hugo Lloris chia tay ĐT Pháp: 'Tôi không giỏi bắt penalty'

VIỆT HÀ
13:12 ngày 11-01-2023
Trong bài trả lời phỏng vấn trên nhật báo L’Equipe, Hugo Lloris thừa nhận anh không giỏi cản phá những quả 11 mét. Thủ thành 36 tuổi cũng nhìn lại sự nghiệp tại Les Bleus, vấn đề Karim Benzema và những kế hoạch tương lai.
Hugo Lloris chia tay ĐT Pháp: 'Tôi không giỏi bắt penalty'

“Tôi đã cống hiến tất cả cho Les Bleus”

Lloris vừa tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thủ thành sinh năm 1986 để lại một di sản khổng lồ với kỷ lục 145 lần khoác áo ĐT Pháp, 1 chức vô địch World Cup (2018), 1 UEFA Nations League (2020/21), 2 lần á quân World Cup (2022) và EURO (2016).

“Tôi tự hào vì đã cống hiến tất cả cho ĐT Pháp. Tôi không muốn phải đợi đến khi mình bắt đầu đi xuống mới nói lời chia tay. Tôi luôn muốn mình là thủ môn số một của ĐT Pháp và cùng nhau vào tới chung kết World Cup. Tôi không hề hối tiếc sau khi đã chơi 145 trận, tham dự 7 giải đấu lớn và giành chức vô địch World Cup”, thủ thành thuộc biên chế Tottenham chia sẻ trên L’Equipe. 

Nếu Lloris không nói lời từ giã vào thời điểm này, rất có khả năng thủ thành 36 tuổi sẽ mất suất bắt chính vào tay Mike Maignan khi ĐT Pháp đá vòng loại EURO 2024 vào tháng 3 tới. Đó cũng là lý do Lloris chọn cách chia tay trên đỉnh cao để tập trung toàn bộ vào sự nghiệp cấp CLB. “Tôi muốn tiếp tục thi đấu, sống với môn thể thao tuyệt vời này. Quyết định chia tay ĐT Pháp cũng sẽ giúp tôi có phong độ tươi mới hơn tại CLB. Tôi muốn sống những năm tới một cách trọn vẹn nhất cho Tottenham. Tôi muốn thể hiện mình một cách mạnh mẽ để giúp Tottenham vào Top 4 Premier League, hoặc làm điều gì đó ấn tượng tại Champions League, cúp FA”, Lloris cho biết.

“Tôi không thành công lắm với các quả 11 mét”

Hai giải đấu lớn liên tiếp (World Cup 2022 và EURO 2020), ĐT Pháp thất bại trên chấm luân lưu 11 mét. Hugo Lloris đã đầu hàng trong cả 9 lần đối diện quả luân lưu từ Argentina (chung kết World Cup 2022) và Thụy Sỹ (vòng 1/8 EURO 2020). Với thủ môn kỳ cựu này, những quả luân lưu là vấn đề thực sự đối với anh.

Lloris để lại di sản lẫy lừng với kỷ lục 145 lần khoác áo ĐT Pháp cùng chức vô địch World Cup 2018

“Nhìn chung, tôi không thành công lắm trong sự nghiệp của mình khi đối diện những quả 11 mét. Thực tế tôi từng cản phá một số quả phạt đền quan trọng nhưng tôi cũng thất bại ở chấm 11 mét rất nhiều. Ở lĩnh vực này, một số thủ môn giỏi hơn những người khác. Tôi phải thừa nhận đôi khi mình không biết phải làm thế nào khi đối diện quả 11 mét. Tôi thực sự không biết làm những trò tâm lý này nọ để khiến đối phương bất ổn. Bởi lẽ tôi quá lý trí, quá trung thực. Tôi không biết làm cách nào để chiến thắng về mặt tâm lý dù thực sự tôi chẳng hề muốn đối phương sút vào lưới”, Lloris chia sẻ về điểm yếu của mình.

Thủ thành 36 tuổi nhìn lại loạt luân lưu với người Argentina tại chung kết World Cup 2022: “Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng cách sút 11 mét của các cầu thủ Argentina. Tôi cũng tính toán rất nhiều khi đưa ra quyết định bay về phía nào, trái, phải hay giữa. Tôi đã xem lại 50 quả sút 11 mét của các cầu thủ Argentina. Nhưng phải nói hầu hết đó chỉ là dữ liệu ở cấp CLB. Khi Dybala bước tới chấm 11 mét, tôi nhớ rằng anh ta chưa từng sút vào giữa khung thành. Vậy nhưng lần này anh ta lại sút thẳng vào giữa và trái bóng sượt qua chân tôi. Các thủ môn thường có chiêu trò kích động đối thủ khiến họ mất tập trung, giống như Emiliano Martinez. Nhưng đó không phải là tôi, tôi không làm được điều đó”.

“Không ai chống lại Benzema”

Hugo Lloris không ngại đề cập đến vấn đề “nóng” nhất của ĐT Pháp tại World Cup, đó là tin đồn xung quanh những rạn nứt giữa Karim Benzema và Deschamps cũng như các cầu thủ khác.

“Chúng tôi đã quen với những tin đồn, những tranh cãi này kia. Ở vị trí thủ quân, ý kiến của tôi luôn được soi rất kỹ. Nhiệm vụ của tôi là phải giữ cân bằng cho đội bóng, đảm bảo mối quan hệ tốt trong tập thể. Thật là xuyên tạc khi có người cho rằng một số cầu thủ muốn Benzema rời ĐT Pháp”, Lloris tuyên bố. Tại World Cup 2022, Benzema do chấn thương nên rời ĐT Pháp sau đó từ chối quay lại ở trận chung kết. Đã có nhiều tin đồn về việc Lloris là một trong số những cầu thủ “hất cẳng” Benzema vì tranh chấp quyền lực.

“Đối với Karim, chúng tôi đều ngạc nhiên về việc anh ấy rời đội. Chúng tôi tập luyện vào buổi tối, sau đó đi ngủ và sáng hôm sau nghe tin Benzema đã rời trại huấn luyện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng tôi cũng chỉ biết đó là lý do sức khỏe. Thật lố bịch khi có kẻ nói rằng Benzema gặp phải sự thù địch trong lòng đội tuyển. Chúng tôi đã rất vui vẻ khi còn có Benzema. Sau đó, chúng tôi lấy lại hưng phấn nhờ những trận thắng tại World Cup. Nhưng thực lòng chúng tôi muốn Benzema trở lại. Anh ấy đã cống hiến rất nhiều cho ĐT Pháp. Benzema là một tài sản lớn của chúng tôi”, Lloris phát biểu.

Mbappe đeo băng thủ quân?
Sau khi Hugo Lloris rời ĐT Pháp, chiếc băng thủ quân ĐT Pháp vẫn chưa có chủ mới. Hiện có ba ứng viên cho vị trí này là đội phó Raphael Varane cùng các tiền đạo Kylian Mbappe và Antoine Griezmann. Trong cuộc thăm dò của tờ L’Equipe trên 117.000 ý kiến độc giả, có tới 36% số phiếu ủng hộ Mbappe làm đội trưởng, 30% cho Varane, 28% cho Griezmann và 6% cho một cầu thủ khác. Nhiều khả năng Mbappe ở tuổi 24 sẽ là tân thủ quân của ĐT Pháp.

Cờ đến tay Maignan
Việc Hugo Lloris rút lui đã mở ra cơ hội cho Mike Maignan. Thủ môn thuộc biên chế Milan gần như chắc chắn sẽ là “người gác đền số một” của ĐT Pháp trong thời gian tới. Maignan hiện vẫn chưa bình phục sau chấn thương bắp chân vào tháng 9/2022, lý do khiến anh vắng mặt tại World Cup 2022. Nhưng trong kế hoạch của HLV Didier Deschamps, Maignan sẽ là người thay thế Lloris khi ĐT Pháp bước vào vòng loại EURO 2024 vào tháng 3 tới. Thủ thành 27 tuổi hiện đã có 5 lần khoác áo Les Bleus.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Hugo Lloris chia tay ĐT Pháp Hugo Lloris chia tay ĐT Pháp

    Thủ thành dày dạn kinh nghiệm Hugo Lloris đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 36. Vị trí của anh trong khung gỗ ĐT Pháp giờ đây sẽ để cho lớp trẻ kế nhiệm.

  • Deschamps đã thuyết phục Le Graet ra sao? Deschamps đã thuyết phục Le Graet ra sao?

    Noel Le Graet, chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), ban đầu chỉ muốn gia hạn với Didier Deschamps tới năm 2024. Nhưng vị thuyền trưởng Les Bleus đã thuyết phục thành công người đứng đầu FFF về bản hợp đồng tới năm 2026.

  • Chủ tịch LĐBĐ Pháp xin lỗi Zidane Chủ tịch LĐBĐ Pháp xin lỗi Zidane sau phát ngôn gây bão

    Trong phát biểu mới đây, người đứng đầu LĐBĐ Pháp là Noel Le Graet đã gửi lời xin lỗi đến cựu danh thủ đồng hương Zinedine Zidane vì những phát biểu mà theo ông là "gây hiểu nhầm".

  • Mbappe chỉ trích sếp FFF vì không tôn trọng Zidane Mbappe chỉ trích sếp FFF vì không tôn trọng Zidane

    Vốn có hiềm khích từ trước, Kylian Mbappe không ngại chỉ trích thẳng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet khi ông này có những lời thiếu tế nhị tới Zinedine Zidane.

  • Zidane bơ vơ sau khi Deschamps gia hạn Zidane bơ vơ sau khi Deschamps gia hạn

    Với việc LĐBĐ Pháp gia hạn hợp đồng với HLV Didier Deschamps tới năm 2026, Deschamps sẽ tiếp tục dẫn dắt nhà Les Bleus thêm ít nhất 2 giải đấu nữa là EURO 2024 và World Cup 2026. Động thái này chắc chắn khiến Zinedine Zidane rất buồn. 

  • Deschamps gia hạn hợp đồng với ĐT Pháp đến năm 2026, Zidane hết cơ hội Deschamps gia hạn hợp đồng với ĐT Pháp đến năm 2026, Zidane hết cơ hội

    HLV Didier Deschamps đã gia hạn hợp đồng với đội tuyển quốc gia Pháp đến năm 2026. Điều này cũng đồng nghĩa Zinedine Zidane sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

  • 'HLV Deschamps xem Benzema như kẻ ngốc' 'HLV Deschamps xem Benzema như kẻ ngốc'

    Phóng viên Daniel Riolo của đài RMC mới đây đã lên tiếng chỉ trích HLV Didier Deschamps đối xử không ra gì với tiền đạo Karim Benzema. Theo Riolo, thuyền trưởng ĐT Pháp đã xem Benzema "như gã ngốc".

  • Christophe Dugarry: 'Zidane sẽ thành công hơn Deschamps' Christophe Dugarry: 'Zidane sẽ thành công hơn Deschamps'

    Christophe Dugarry trả lời phỏng vấn L’Equipe. Nhà vô địch World Cup 1998 chia sẻ về màn trình diễn thất vọng của Pháp ở trận chung kết.

  • Pavard phủ nhận mình là 'cừu đen' ở ĐT Pháp Pavard phủ nhận mình là 'cừu đen' ở ĐT Pháp

    Hậu vệ phải Benjamin Pavard phủ nhận những thông tin cho rằng chính anh gây nhiễu loạn, tạo mâu thuẫn nội bộ phòng thay đồ tuyển Pháp tại World Cup 2022.

  • Deschamps muốn gia hạn hợp đồng tới tận năm 2026 Deschamps muốn gia hạn hợp đồng tới tận năm 2026

    Đưa ĐT Pháp lọt vào chung kết World Cup 2022, Didier Deschamps đã đạt được mục tiêu mà LĐBĐ Pháp (FFF) đề ra (vào bán kết). Giờ đây, chủ tịch FFF Noel Le Graet muốn gia hạn hợp đồng với Deschamps. Nhưng, nhà cầm quân 54 tuổi cũng có điều kiện, nếu kéo dài giao kèo.

  • Deschamps khiến kế hoạch của Zidane đảo lộn Deschamps khiến kế hoạch của Zidane đảo lộn

    HLV Zinedine Zidane được xem là ứng cử viên số 1 cho vị trí HLV trưởng của đội tuyển Pháp sau Didier Deschamps. Bản thân cựu HLV của Real Madrid cũng đã từ chối nhiều cơ hội hấp dẫn để chờ ngày thay người đồng đội cũ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x