Niềm tin từ HLV và đồng đội
Lần thứ 3 lên tập trung ĐT Việt Nam, Cao Pendant Quang Vinh được HLV Kim Sang Sik bổ nhiệm vào vị trí đội phó. Không cầu thủ Việt kiều nào trong lịch sử “Những chiến binh sao vàng” lại thăng tiến thần tốc đến như vậy giống như hậu vệ trái thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Thậm chí ở giai đoạn cuối trận đấu, Đỗ Duy Mạnh còn trao lại băng đội trưởng cho Quang Vinh, trước khi rời sân theo hiệu lệnh của Ban huấn luyện đội tuyển.
Sự tín nhiệm từ HLV trưởng, các trợ lý và đồng đội đối với Cao Pendant Quang Vinh là có cơ sở. Trong 2 lần hội quân trước đó, cầu thủ sinh năm 1997 luôn thể hiện tác phong chỉn chu trong sinh hoạt và tập luyện. Ngoài ra, quãng thời gian rèn giũa khi còn nhỏ ở học viện bóng đá Sochaux - nơi từng là bệ phóng cho nhiều tuyển thủ Pháp hiện tại, trong đó có cả Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele - dạy cho Quang Vinh cách tự lập, hoà nhập nhanh và kết nối tốt với các đồng đội mới.
Đặc biệt ở Cao Pendant Quang Vinh, các đồng đội và HLV trưởng thấy được sự thẳng thắn. Được biết trong các cuộc họp chuyên môn, hậu vệ trái này thường xuyên đóng góp, bày tỏ quan điểm về những điều mà anh thấy ổn hay chưa được trong cách vận hành lối chơi của Ban huấn luyện. Anh cũng sẵn sàng dành lời khen cho đồng đội hoặc góp ý rõ ràng nếu như thấy người cộng sự của mình chưa hay. Chính những hành động giàu tính trách nhiệm ấy của Quang Vinh đã góp phần giúp anh được vào ban cán sự đội tuyển, lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế.
Lời giải cho hành lang trái
Tất nhiên, giá trị cao nhất của đội trưởng, đội phó của một đội tuyển hay CLB bóng đá là màn trình diễn đầy tin cậy trên sân thi đấu. Trước Nepal, Cao Pendant Quang Vinh bước đầu khẳng định được giá trị về trình độ. Anh có thể không nhận giải Cầu thủ hay nhất trận đấu. Nhưng với đông đảo người hâm mộ Việt Nam, hậu vệ 28 tuổi đã đem đến sự yên tâm nơi hành lang trái của “Những chiến binh sao vàng”.
Sofascored chấm Cao Quang Vinh một điểm khá, với màn trình diễn xuyên suốt 90 phút chính thức và bù giờ. Cầu thủ này có tổng cộng 7 trong 12 lần tranh chấp thành công với đối thủ, 58 trên 66 đường chuyền chính xác cả trận, 3 pha phất bóng dài chuẩn xác và 2 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công, cùng 5 lần rê bóng qua đối thủ.
Chứng kiến Cao Pendant Quang Vinh thi đấu tốt cả trong mặt trận phòng ngự lẫn tấn công, HLV Phạm Minh Đức nhận xét: “Tôi đánh giá cao cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh. Hành lang trái vốn đã khuyết một hậu vệ công thủ toàn diện sau khi Văn Hậu chấn thương. Và Quang Vinh từng bước khoả lấp chỗ trống này. Cậu ấy có thể chất, mạnh trong phòng ngự và xông xáo hỗ trợ tấn công. Nếu may mắn hơn, Quang Vinh đã có pha kiến tạo đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Đó thực sự là một lựa chọn chất lượng cho hành lang trái của ĐT Việt Nam ở thời điểm này”.
Đây là một trận đấu hay của Cao Pendant Quang Vinh. Trong vai trò thành viên ban cán sự của đội, đặc biệt ở giai đoạn 10 phút cuối khi đeo băng thủ quân, anh đã trở thành chỗ dựa vững vàng, giúp toàn đội duy trì sự tập trung và tinh thần quyết tâm cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
“Thật sự tôi rất vui vì toàn đội đã giành chiến thắng, thể hiện sự gắn kết và đạt được kết quả như mong muốn. Giữa giờ nghỉ 2 hiệp, HLV Kim Sang Sik đã có những lời dặn dò hợp lý. Điều đó giúp chúng tôi thêm quyết tâm để ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2”, lời phát biểu này cho thấy sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm của Cao Pendant Quang Vinh.