Chín thật rồi, Hải 'con'!

Tú Phạm
09:10 ngày 04-02-2022
Quang Hải đã ở tuổi 24, nghĩa là bước qua hẳn ngưỡng tuổi của U23 mà người ta vẫn gọi là tài năng trẻ. Ở tuổi 24, tiền vệ của Hà Nội FC đương đầu nhiều với thử thách, khó khăn của cuộc đời và sự nghiệp. Nhưng vượt lên tất cả, sự chín chắn giúp cầu thủ này vững vàng trước sóng gió...

Đã qua thời “trẻ trâu”

Nếu có một hình ảnh lột tả “đắt” nhất về Quang Hải trong năm 2021 thì đó chính là những nụ cười tươi rói đầy tự tin, ngạo nghễ của anh trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 với Thái Lan. Ở trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng, với những tình huống va chạm liên tiếp được tạo ra bởi hai đội, nụ cười của Hải “con” thể hiện sự điềm tĩnh, bản lĩnh đáng nể. Sau trận đấu, Quang Hải cũng được các CĐV Đông Nam Á khen hết lời với bình luận: “Thật đáng nể. Cầu thủ năng động, anh ấy luôn cười và bình tĩnh”.

Quay trở lại với những diễn biến trận đấu gặp Thái Lan ở bán kết lượt về, Quang Hải đã có màn trình diễn cực hay khi “bỏ túi” hậu vệ trái số 1 Đông Nam Á - Theerathon Bunmathan. Trong ngày thi đấu thăng hoa, tiền vệ số 19 đã khiến hậu vệ từng chơi bóng ở J.League phải rất vất vả. 

Theo thống kê, Quang Hải có 5 lần tranh bóng thành công. 3/5 lần đó được anh thực hiện khi đoạt bóng từ chân của Bunmathan, ngay khi hậu vệ trái này có ý định cầm bóng dâng lên. Ngoài ra, Quang Hải cũng có 3 tình huống qua người thành công và tạo ra 2 đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm cho đồng đội uy hiếp cầu môn Thái Lan.

Trước đó, ở trận bán kết lượt đi, bất chấp ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan, Quang Hải cùng Chanathip vẫn là hai cái tên nổi bật nhất trên sân. Nếu không có hai lần bị xà ngang, cột dọc từ chối, tiền vệ này đã có bàn thắng cho riêng mình.

Ngược dòng thời gian với các đối thủ đẳng cấp của hàng tiền vệ bên phía Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia... tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Quang Hải vẫn thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh. 2021 với cá nhân Quang Hải, anh đã có năm đáng nhớ, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nói vui như người đàn anh thân thiết của Quang Hải ở CLB Hà Nội là Thành Lương thì: “Hải “con” giờ đã qua thời trẻ trâu rồi”.

Quang Hải luôn thể hiện đẳng cấp chơi bóng cao nhất cho dù đối thủ của ĐT Việt Nam có là ai

Đến lúc nâng tầm sự nghiệp 

Bước sang tuổi 24, Quang Hải không còn ở cái ngưỡng với danh xưng là tài năng trẻ nữa. Lúc này, anh sẽ mang trong mình một trọng trách mới của một cầu thủ đã trưởng thành. Với một cầu thủ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn, NHM, Quang Hải chắc chắn nhận được nhiều kỳ vọng lớn. Tài năng, đẳng cấp của Quang Hải là điều không cần phải bàn cãi. Anh là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong khoảng 4 năm qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, đã tới lúc tiền vệ sinh năm 1997 cần xuất ngoại để “làm mới” và nâng tầm bản thân. Các chuyên gia như Matthew Mohan của trang Channel News Asia hay Rhysh Roshan Rai và Gabriel Tan của kênh ESPN khu vực châu Á đều cho rằng, Quang Hải và Hoàng Đức rất xứng đáng thi đấu ở các giải đẳng cấp cao hơn như Nhật Bản và Hàn Quốc hoặc ở châu Âu, vì V.League đã không còn phù hợp để họ nâng cao trình độ.

Chuyên gia Gabriel Tan, người chuyên theo dõi về bóng đá châu Á, từng cho rằng: “Với tầm vóc của mình, Quang Hải xứng đáng và đủ khả năng chơi cho một CLB hàng đầu tại Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, thậm chí là ở Qatar, với những CLB thường xuyên thi đấu ở AFC Champions League có tính cạnh tranh cao. Qua đó, giúp tăng trình độ của Quang Hải lên mọi mặt, cả chuyên môn và thể chất. Điều này chỉ giúp ích cho ĐT Việt Nam ngày càng cải thiện khả năng ở các giải đấu lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup”.

Vẫn lời chuyên gia này phân tích, phần nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2020 cũng đến từ việc những ngôi sao sáng nhất như Quang Hải, Hoàng Đức không có cơ hội va chạm, được thi đấu cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn, nhằm tiến thêm bước nữa để phát triển sự nghiệp. 

Nhìn sang Thái Lan, những ngôi sao của họ như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan đã sang J.League chơi bóng, khẳng định được tên tuổi và có thêm những kinh nghiệm quý báu để phát triển bản thân thì mới thấy, giá trị của các chuyến xuất ngoại. Với cầu thủ đẳng cấp như Quang Hải, anh đủ sức để hoà nhập, có thể chơi tốt ở Hàn Quốc, Nhật Bản... 

Xuất ngoại, thách thức sẽ nhiều hơn nhưng đó có thể là lúc để khai phá những tiềm năng tốt nhất của ngôi sao sinh năm 1997. Sau tất cả, có lẽ đã tới lúc Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu.

Quang Hải bỏ ngỏ tương lai 
Đến tháng 4/2022, hợp đồng đào tạo trẻ của Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ chính thức đáo hạn. Thời gian qua, đội bóng Thủ đô đã có những buổi làm việc, đưa ra bản hợp đồng có giá trị “kỷ lục của kỷ lục” trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhằm giữ chân bằng được tiền vệ con cưng này. Tuy nhiên, đến hiện tại, Quang Hải vẫn đang bỏ ngỏ tương lai của mình. Bên cạnh bản hợp đồng “khủng” của CLB Hà Nội, hàng loạt đội bóng đại gia ở V.League và đặc biệt là nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar cũng đưa ra lời mời hậu hĩnh gửi đến tiền vệ 24 tuổi này.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x