Của hiếm Quang Hải, Hoàng Đức

Trí Công Trí Công
18:27 ngày 12-11-2021
Hoàng Đức, Quang Hải là những cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản tối qua. Nhưng điều đáng nói ở đây, cách nâng tầm những cái tên được xem là của hiếm của bóng đá Việt Nam lúc này chưa thật sự được như kỳ vọng.

Sự tự tin của Quang Hải, Hoàng Đức

HLV Hoàng Anh Tuấn có nói một câu cách đây 4 năm thế này: “Không phải lứa cầu thủ nào cũng có gương mặt quái kiệt như Quang Hải”. Quả thực, sau Hồng Sơn, Văn Quyến, bóng đá Việt Nam mới sản sinh ra được một cầu thủ chơi bóng mềm mại, uyển chuyển, khéo léo và tự tin đến vậy. Thậm chí, hơn hẳn so với những bậc tiền bối, Quang Hải là một trong những hạt nhân tạo nên bước nhảy vọt thần kỳ của U23 và ĐTQG Việt Nam trong 4 năm qua. Bởi bóng đá Việt Nam hiện tại không chỉ còn dừng lại ở cái ngưỡng Đông Nam Á.

Trước Nhật Bản hôm qua, Quang Hải thể hiện được sự ấn tượng trong nhiều tình huống xử lý bóng ở giữa sân. Theo Sofa Score, anh có 2 lần đi bóng vượt qua được cầu thủ Nhật Bản, sở hữu 74% lần chuyền bóng chính xác, tạo ra một cơ hội thành bàn nguy hiểm cũng như có 8 lần tranh bóng thành công trước đối phương. Hình ảnh năng nổ, nỗ lực của Quang Hải còn được thể hiện trong lần thứ 2 ĐT Việt Nam để Ito chọc thủng lưới (dù sau đó trọng tài Hassan tham khảo VAR và không công nhận bàn thắng).

Quang Hải thể hiện sự tự tin khi đấu với Nhật Bản - Ảnh: Đức Cường

Khi đó, chứng kiến đội nhà bị phản công bởi cú chạy nước rút của Junya Ito, Quang Hải cố gắng dùng hết sức có thể để chạy tốc lực về sân nhà. Anh cố đến mức đầu ngửa cả lên trời, rướn hết sức để cố gắng chạy bằng được về vòng cấm của Việt Nam trước khi bất lực nhìn Ito sút một quả đẳng cấp thẳng vào góc A của cầu môn Việt Nam. Dấu ấn của tuổi trẻ (24 tuổi), dấu ấn của sức chiến đấu, dấu ấn của sự năng nổ,… hiện diện trong cú nước rút hối hả chạy về nhìn đến thương của Hải con.  Lê Minh Dũng, chuyên gia bóng đá có chia sẻ rằng: “Màn trình diễn đẳng cấp J1 League của Quang Hải, cầu thủ năm sau vẫn sẽ đá ở V.League 1”.

Ngoài Quang Hải, Hoàng Đức (sinh năm 1998 và cầu thủ cùng lứa với Quang Hải) cũng tiếp tục có một trận đấu đáng khen ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Động tác gọn gàng, mềm mại giúp Đức có những pha bóng nổi bật để vượt qua được Nhật Bản. Theo Sofa Score, Hoàng Đức là cầu thủ chơi hay thứ 2 tại ĐT Việt Nam vào tối qua (sau thủ môn Bùi Tấn Trường). Trong 90 phút thi đấu chính thức, Hoàng Đức chuyền chính xác tới 81%, đi bóng thành công 2 lần trước đối thủ Nhật Bản, tranh chấp thành công 6 trên 7 lần trước đối phương. Bên cạnh đó, trong vai trò của một tiền vệ thu hồi bóng, Hoàng Đức đã cắt bóng 2 lần thành công, tắc bóng chính xác 3 lần trước Nhật Bản.

Hoàng Đức là cầu thủ chơi hay thứ 2 trong danh sách ĐT Việt Nam hôm qua - Ảnh: Đức Cường

Nhiều chuyên gia khẳng định rằng nhờ Quang Hải và Hoàng Đức, ĐT Việt Nam lên bóng nhiều hơn và mạnh dạn hơn trước Nhật Bản.

Nhìn từ Nhật Bản đến niềm hy vọng cho “của hiếm” Việt Nam

Tất nhiên, từ việc Việt Nam lên bóng đến đưa bóng vào cầu môn là một khoảng cách lớn về trình độ. Nhật Bản có 2 tình huống lên bóng sắc sảo trong hiệp 1. Và họ cũng chỉ cần 2 tình huống đó để 2 lần đưa bóng vào lưới Việt Nam. Đẳng cấp của những cầu thủ Nhật Bản, chính xác là dấu ấn của những người chơi bóng ở châu Âu được thể hiện rõ ràng như thế.

Lại là câu chuyện xuất ngoại. Một nửa đội hình của Nhật Bản đá ở châu Âu. Họ có đúng 1 ngày đến Việt Nam để hội quân với nhóm J.League. Nhưng Minamino vẫn chạy phăm phăm nửa sân. Junya Ito đá full 90 phút, lên công về thủ ầm ầm. Maya Yoshida, Takehiro Moriyasu đá nhẹ nhàng như bỡn. Quá trình tôi luyện và dám thử sức ở đấu trường đẳng cấp cao hơn suốt hàng chục năm qua giúp bóng đá Nhật Bản phát triển đến hiện tại.

Quang Hải, Hoàng Đức cần được cọ xát ở môi trường đẳng cấp cao hơn nhằm có thêm sự trưởng thành - Ảnh: Đức Cường

Cũng lại là câu chuyện không xuất ngoại. Hai của hiếm của Việt Nam, Quang Hải và Hoàng Đức nhiều khả năng sẽ lại chơi bóng ở V.League ở mùa tới. Tất nhiên với vị thế và trình độ của mình, họ chắc chắn được đá chính thường xuyên. Điều đó có nghĩa họ sẽ được duy trì chơi bóng thường xuyên hơn. Nhưng trình độ của họ lại chẳng tăng thêm hay tiến bộ thêm cả. Ông Park đã nói, vòng loại cuối cùng World Cup là cơ hội để Việt Nam thử sức mình. Thất bại là bước đệm cho trưởng thành. Chẳng ai dám khẳng định mình thành công ngay lập tức khi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Ông cũng bày tỏ sự trăn trở rằng cầu thủ trẻ Việt Nam không được trao cơ hội để được mạo hiểm, để được quăng quật tại V.League. Nhưng ông có lẽ cũng quên chưa đề cập đến một điều. Rằng khi những cầu thủ đã có trình độ cao hơn so với mặt bằng chung của V.League, họ nên bơi ra và vùng vẫy ở một biển trời tốt hơn. Ngay cả khi thất bại thì sự trải nghiệm ấy cũng là quý giá. Nhất là khi, đó vẫn dừng lại ở mức độ của hiếm của Việt Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x