Công Phượng, Messi, niềm tin và phản bội từ chiếc áo số 10

Trí Công Trí Công
14:59 ngày 06-08-2021
Chỉ trong 1 ngày, câu chuyện chiếc áo số 10 của Công Phượng và Messi trở thành tiêu điểm được quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một người, ít tiếng tăm hơn, vẫn được trao niềm tin lớn từ đội bóng. Còn một người bị đội bóng phản bội niềm tin và ra đi đầy lãng xẹt.

Ai sẽ mặc chiếc áo số 10 ở Barcelona ở mùa giải 2021/22? 13 năm qua, cổ động viên Barcelona chẳng bao giờ phải tự hỏi mình về điểu ấy. Lionel Messi đã kế thừa xuất sắc số áo mà đàn anh Ronaldinho để lại. Thậm chí, Messi còn xuất sắc hơn Ronaldinho, cả về danh hiệu, cống hiến và tầm ảnh hưởng mà anh tạo nên ở Nou Camp. Với Messi, Barcelona là cả cuộc đời bóng đá đỉnh cao của anh. Từ một cậu bé chập chững đến La Masia năm 2000 đến biểu tượng sống của Barcelona hiện tại, Messi đã cống hiến những gì đẹp nhất, tinh tuý nhất cho đội bóng xứ Catalan.

Nhưng không còn từ “sẽ” nơi Messi và Barcelona nữa. Ước nguyện chơi trọn đời cho Barcelona, với việc chấp nhận giảm tới 50% lương để gắn bó với đội bóng này đến năm 2025 của Messi đã bị chính đội bóng này phản bội. Chính xác là Joan Laporta, Chủ tịch của Barcelona đã “lật ngược bàn tay” với huyền thoại của đội bóng. Một mặt, ông đăng đàn khẳng định giữ Messi bằng mọi giá. Nhưng mặt khác, Laporta lại đội lên quỹ lương vốn đã cao gấp 3 lần so với mức trần yêu cầu của La Liga, bằng những bản hợp đồng mới nặng đô về đãi ngộ dành cho Sergio Aguero, Memphis Depay và Eric Garcia.

Trong bối cảnh những “của nợ” Coutinho, Dembele, Griezmann vẫn còn tiêu tốn ngồn ngộn tiền lương Barca thì việc đưa thêm về những cầu thủ vẫn còn tiềm ẩn rủi ro của Laporta chẳng khác nào động thái đẩy Messi ra đường một cách lãng xẹt. Cú sốc niềm tin của Messi chưa dừng lại ở đó. Cách Barcelona lạnh lùng loại tên anh khỏi website của Barca và đồng loạt các cầu thủ hiện chơi cho CLB này giữ sự im lặng quả thực nghiệt ngã và đau đớn với “M10”.

Messi rời Barcelona đầy cay đắng

3 năm trước, Iniesta được tri ân với một trận cầu đặc biệt mà Barcelona dành tặng để tạm biệt anh. Nhưng đó là khi chiếc ghế chủ tịch là Bartomeu. Còn hiện tại, dưới thời Lapota, cách chia tay Messi “gọn gàng và sạch sẽ” đến như thế.

Chiếc áo số 10 huyền thoại vốn đã tồn tại 13 năm bị phản bội. Gam màu xám xịt nơi Messi và Barcelona đối lập hoàn toàn với một ánh sáng hy vọng từ hình ảnh số 10 để trống và chờ đợi Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam. Hôm qua, 28/31 cầu thủ Việt nam ra sân với những số áo sau lưng. Nhưng tuyệt nhiên không có chiếc áo số 10. Đó cũng là thông điệp mà HLV Park Hang Seo muốn gửi gắm. Ngay cả khi Công Phượng chưa thể lên tập trung vì công việc gia đình, thầy Park cũng không tìm một chủ nhận khác để mặc áo số 10 đó.

Có thể, Công Phượng đã trải qua nhiều áo đấu khác nhau. Nhưng chiếc áo số 10 thể hiện rõ tầm ảnh hưởng, sự quan trọng và giá trị mà Công Phượng đã bỏ ra để cống hiến cho bóng đá Việt Nam nói chung và các ĐTQG Việt Nam nói chung. Có thể, Công Phượng không duy trì được phong độ cao trong một thời gian dài. Nhưng tính đến nay, anh đã ghi tới gần 20 bàn trong 4 năm qua dưới thời thầy Park, qua đó trở thành 1 trong 2 chân sút hàng đầu mà nhà cầm quân Hàn Quốc tin tưởng.

Có một Công Phượng bản lĩnh đến phi thường

Niềm tin vào Công Phượng với chiếc áo số 10 của thầy Park cũng là cách mà ông khéo léo giao phó trách nhiệm cho cầu thủ sinh năm 1995 này. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mặt trận khó nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam kỳ vọng vào phẩm chất của những tài năng như Công Phượng, để qua đó hứa hẹn tạo ra một số những bất ngờ trước các ông lớn như Nhật Bản, Australia, Oman, Saudi Arabia hay Trung Quốc.

So sánh Barcelona với ĐT Việt Nam đương nhiên là khập khiễng. Đưa Messi và Công Phượng lên bàn cân càng sai lệch hơn. Nhưng trên phương diện cảm xúc vốn không giới hạn, Messi thật sự cần sự tôn trọng và tin tưởng mà Công Phượng đang hạnh phúc đón nhận tại ĐT Việt Nam.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x