Tân binh ĐT Việt Nam - Trần Phi Sơn: Cho lần đầu tiên

Đức Nguyễn
06:56 ngày 14-01-2022
Lần đầu tiên HLV Park Hang Seo triệu tập Trần Phi Sơn lên ĐTQG. Đấy có thể xem là món quà đầy quý giá dành cho tiền vệ người Hà Tĩnh. Nhưng để cơ hội không trôi qua vô nghĩa, Phi Sơn sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần.
Tân binh đội tuyển Việt Nam - Trần Phi Sơn: Cho lần đầu tiên

“Tôi vẫn mong một ngày được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG. Tôi biết, điều đó khó vô cùng bởi ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ xuất sắc. Họ chơi bóng với nhau từ rất lâu nên quá hiểu nhau. Mọi người cũng thấy, không phải cầu thủ nào cũng được gọi dù có phong độ tốt. Điều quan trọng là phải hợp với lối chơi của toàn đội. Tôi sẽ đợi và tôi biết bản thân vẫn có những cơ hội”, đấy là lời của Trần Phi Sơn trong một buổi sáng hẹn cà phê với người viết tại Sài Gòn năm 2020. Bấy giờ Trần Phi Sơn vẫn chưa rời CLB TP.HCM, nơi mà anh từng nuôi rất nhiều khát vọng để trở thành một phần của đội bóng. 

Thế rồi, mọi thứ đã thay đổi chóng vánh khi đội bóng Thành phố đã bẻ bánh lái theo một quỹ đạo mới. Phi Sơn cũng phải “bẻ bánh lái” khi anh không còn nằm trong những kế hoạch mang tính vĩ mô của đội bóng. HLV Chung Hae Soung rời CLB TP.HCM sau những trắc trở trên sa bàn. Người lên tiếp quản Mano Polking để lại nhiều hoài nghi.

Thực tế, bản thân Trần Phi Sơn không nghĩ mình sẽ rời CLB TP.HCM với kịch bản buồn như vậy. Năm 2017, Phi Sơn chia tay SLNA và mang theo cả một bầu trời thương nhớ. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao hạng A đúng nghĩa dưới triều đại của Toshiya Miura, ông “thầy ruột” luôn bảo vệ Phi Sơn trong mọi hoàn cảnh khi còn đương chức ở các ĐTQG.

Quả thật, Phi Sơn đã kết thúc mùa giải đầu tiên khá ấn tượng khi có 20 trận đá chính và có 6 pha lập công. Tiếc thay, cuối mùa giải 2018, nhà cầm quân người Nhật Bản bị sa thải dù bản hợp đồng vẫn còn 1 năm. Ông anh thân thiết, người đã đưa Phi Sơn về với sân Thống Nhất - Lê Công Vinh trước đó đã nhảy khỏi con tàu chênh vênh. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng lên ngồi chiếc ghế Chủ tịch CLB cũng không mang đến nhiều nụ cười.

Phi Sơn cần phải biết tận dụng cơ hội này để tỏa sáng trên ĐTQG

HLV Chung Hae Soung đã đến và đội bóng Thành phố đã cất cánh với ngôi Á quân V.League 2019. Tuy nhiên Trần Phi Sơn không đóng góp nhiều cho thành tích của đội nhà bởi anh liên tục gặp phải những chấn thương. Khi đôi chân của Phi Sơn khoẻ mạnh trở lại thì đấy là lúc CLB TP.HCM tụt dốc không phanh, ngay cả khi họ có trong đội hình Công Phượng hay những ngôi sao được định giá triệu đô la.

Phi Sơn quyết định đầu quân cho đội bóng quê hương Hà Tĩnh. Sơn nói, đấy là một quyết định xuất phát từ trái tim nhưng nó mang đến cho anh nhiều thứ. Bây giờ, sự lựa chọn ấy đã cho Phi Sơn quả ngọt đầu tiên là tấm vé lên ĐTQG. Cần phải thẳng thắn với nhau, nếu các đồng nghiệp không dính phải Covid-19, “vận may” ấy chưa chắc đã dành cho Phi Sơn. Nhưng đôi khi “tấm vé vớt” ấy lại trở nên giá trị khi mà nó trở thành một cơ hội để Phi Sơn khẳng định với tất cả, anh xứng đáng có mặt ở đây.

Trần Phi Sơn từng được ví như “Ronaldo của bóng đá Việt Nam” với những cú đảo chân điêu luyện. Rồi đây anh sẽ phải chứng minh giá trị của những cú đảo chân ấy với HLV Park Hang Seo, người thích sự đơn giản hơn là cầu kỳ. Hẳn Phi Sơn hiểu, anh cần phải điều chỉnh, phải nỗ lực để cơ hội được thầy Park triệu tập không trôi qua một cách vô nghĩa.

VÀI NÉT VỀ TRẦN PHI SƠN
Sinh năm:
1992 tại Hà Tĩnh
Cao: 1m68 nặng 70kg
Vị trí: Tiền vệ cánh
Cấp CLB 
2013- 2017: SLNA
2018- 2021: TP.HCM
2021-? : Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Cấp ĐTQG
Khoác áo U23 Việt Nam và ĐTQG từ năm 2014-2017
Cùng U23 Việt Nam giành HCĐ SEA Games 2015

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x