
Nhiều năm qua, vị trí trung phong của ĐT Tây Ban Nha luôn là chủ đề gây tranh cãi vì sự phập phù của Morata. Nhưng chứng kiến màn trình diễn xuất sắc vừa qua của Oyarzabal, người hâm mộ đã có câu trả lời xác đáng. Với 2 bàn thắng vào lưới Serbia, tiền đạo của Sociedad đã chứng minh anh mới là con bài quan trọng nhất trên hàng công của La Roja ở World Cup 2026.
Nhưng ít ai biết, sự nghiệp quốc tế của Oyarzabal chỉ bùng nổ kể từ khi HLV Luis de la Fuente lên nắm quyền. Dưới bàn tay của chiến lược gia người Rioja, cầu thủ sở hữu tấm bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh này đã lột xác từ một cầu thủ đa năng thành “cỗ máy săn bàn” thực thụ. Những số liệu thống kê cho thấy rõ điều đó.
Oyarzabal chính là chân sút số 1 dưới triều đại De la Fuente với 18 bàn thắng sau 31 trận đấu. Cầu thủ 28 tuổi bỏ xa những cái tên khác trong đội hình nhà ĐKVĐ châu Âu, như Mikel Merino (10 bàn), Dani Olmo, Joselu, Ferran Torres (cùng 8 bàn), chính Morata (7), hay cả thần đồng Lamine Yamal (6). Đáng chú ý hơn, Oyarzabal đang thể hiện một phong độ “không thể ngăn cản”.

Trong 10 trận gần nhất cho ĐT Tây Ban Nha, anh đã ghi tới 11 bàn và đóng góp 6 kiến tạo. Hiệu suất khủng khiếp này đồng nghĩa với việc Oyarzabal in dấu giày vào một nửa số bàn thắng của La Roja trong giai đoạn này (17/34). Chưa hết, cú đúp vào lưới Serbia còn giúp anh bước vào ngôi đền huyền thoại với hiệu suất kinh ngạc.
Oyarzabal giờ đã có 24 pha lập công sau 52 lần ra sân, vươn lên thứ 9 trong số những chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha. Và điểm khiến người ta thán phục tiền đạo này chính là hiệu suất 0,46 bàn/trận. Trong Top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử La Roja, Oyarzabal chỉ chịu xếp sau Alfredo Di Stefano (0,74 bàn/trận), David Villa (0,6) và Fernando Morientes (0,57), trong khi ăn đứt Raul Gonzalez (0,43), Fernando Torres (0,35) và đương nhiên, cả Morata (0,43).
Lời khen quý giá từ ông thầy
Dù đang tỏa sáng rực rỡ tại ĐTQG, Oyarzabal vẫn duy trì lối sống kín tiếng, tránh xa ánh truyền thông. Và HLV De la Fuente cũng không tiếc lời ca ngợi cậu học trò cưng. Ông nói: “Nếu Mikel mang quốc tịch khác, thế giới sẽ tung hô cậu ấy là siêu sao hàng đầu. Cậu ấy hiểu rất rõ về bóng đá, và là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ”.
















-ngay-31-3-2026.jpg)


