
Giờ đây, Rodri khao khát chinh phục World Cup 2026 sau hai kỳ World Cup chưa trọn vẹn. Tại World Cup 2018, Tây Ban Nha dừng bước trước Bồ Đào Nha, còn ở World Cup 2022, anh chơi trọn 390 phút nhưng phải thi đấu trái sở trường ở vị trí trung vệ.
Rodri đã vượt qua chấn thương đầu gối nghiêm trọng mà anh gặp phải vào tháng 9/2024. Do chấn thương này và những di chứng của nó, anh đã bỏ lỡ 12 trận đấu với ĐTQG. Số trận anh khoác áo ĐT Tây Ban Nha hiện là 61, trong khi con số này hoàn toàn có thể lên tới hơn 70.
Nhưng dù vậy, Rodri vẫn sẽ là đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Anh kế nhiệm chiếc băng tay từ Morata và lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một cầu thủ không thi đấu ở La Liga sẽ là người có quyền lực cao nhất trong phòng thay đồ.
Với việc Carvajal cũng vắng mặt trong đội hình, bộ ba lãnh đạo của ĐT Tây Ban Nha gồm có Rodri, Unai Simon (53 lần khoác áo) và Ferran Torres (52 lần).

Băng thủ quân là một câu chuyện thú vị trong bóng đá TBN. Đội trưởng, thủ môn và World Cup tạo thành một tam giác lặp đi lặp lại trong lịch sử ĐT TBN. Trong số 16 VCK World Cup mà Tây Ban Nha đã tham dự, các thủ môn đã giữ chức đội trưởng trong 8 kỳ: Zamora (1934), Guillermo Eizaguirre (1950), Arconada (1982), Zubizarreta (1994 và 1998), và Casillas (2010 và 2014).
Real Madrid là CLB sở hữu nhiều thủ quân ĐTQG nhất với 10 người: Zamora (1934), Gento (1966), Pirri (1978), Camacho (1986), Butragueño (1994), Hierro (2002), Raúl (2006), Casillas (2010 và 2014), và Sergio Ramos (2018).
Kubala là trường hợp đặc biệt trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha. Trong số các cầu thủ sinh ra ngoài Tây Ban Nha, ông là người duy nhất từng đeo băng đội trưởng đội tuyển.
Sinh ra tại Budapest, Kubala rời quê hương vào mùa đông năm 1948 trước khi trở thành huyền thoại của Barcelona. Trận cuối cùng ông khoác áo tuyển Tây Ban Nha diễn ra ngày 2/4/1961, khi La Roja thắng Pháp 2-0 trên sân Santiago Bernabéu trong một trận giao hữu mà chính Kubala mang băng đội trưởng.
Dù sau đó tiếp tục được triệu tập, ông không còn thêm lần nào ra sân cho tuyển Tây Ban Nha.




















