1 NGÀY TRƯỚC TRẬN ITALIA - MACEDONIA

ĐT Italia: Ventura vẫn loay hoay với 4-2-4

VỊNH SAN
13:49 ngày 05-10-2017
ĐT Italia vẫn còn nhiều việc để làm trong 2 trận đấu cuối. Không phải vì tấm vé play-off mà họ gần như đã nắm chắc trong tay, đây là dịp để HLV Giampiero Ventura tiếp tục thử nghiệm 4-2-4, sau đó quyết định có nên gắn bó sơ đồ này hay không.
ĐT Italia: Ventura vẫn loay hoay với 4-2-4

Từ những quyết định khó hiểu...

Bất chấp những màn trình diễn không như ý, Giampiero Ventura vẫn kiên trì theo đuổi sơ đồ siêu tấn công 4-2-4. Giới mộ điệu Italia còn sửng sốt hơn nữa với sự ương bướng của HLV 64 tuổi thông qua cách ông lựa chọn nhân sự. Ventura gần như bỏ qua yếu tố phong độ mà chỉ triệu tập những cái tên mà ông cho rằng sẽ phù hợp với hệ thống 4-2-4. 

Trong bối cảnh Riccardo Montolivo dính chấn thương đùi, đồng thời cũng không có sự phục vụ của Daniele De Rossi và Lorenzo Pellegrini, hầu hết đều cho rằng Jorginho sẽ được tin dùng. Tiền vệ 25 tuổi hiện là nhân tố chính yếu trong khởi đầu thăng hoa của Napoli. Anh không chỉ là chuyên gia đánh chặn, mà còn nổi bật với tầm nhìn chiến thuật và kỹ năng phân phối bóng cực tốt. 

Trong số các tiền vệ trung tâm mang quốc tịch Italia ở Serie A mùa này, Jorginho hiện dẫn đầu về số đường chuyền mỗi trận (105), bỏ xa người xếp sau Luca Cigarini (64). Với việc chỉ có 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-4, Azzurri cũng cần mẫu cầu thủ giàu năng lượng như Jorginho, người được ca ngợi “luôn chạy 12 km mỗi trận” để che chắn cho hàng thủ và khỏa lấp các khoảng trống ở trung lộ. Thế nhưng Ventura lại bỏ qua. Thay vào đó, ông lại chọn tiền vệ vô danh Nicolo Barella của Cagliari. 

Trên hàng công cũng đầy ắp tranh cãi. Người đang chơi ấn tượng ở Fiorentina là Federico Chiesa đã bị ngó lơ, trong khi Federico Bernardeschi và Simone Verdi được triệu tập. Không có Andrea Belotti, Ventura đặt niềm tin vào Manolo Gabbiadini, Eder và Roberto Inglese, bất chấp họ chơi mờ nhạt ở CLB (cả 3 mới chỉ có 2 bàn mùa này). Tại sao không phải Mario Balotelli hay Simone Zaza, bộ đôi đã ghi tổng cộng 16 bàn cho Nice và Valencia?   


... đến ám ảnh quá khứ

Rõ ràng, dù có rất nhiều ca chấn thương nhưng không có nghĩa nền bóng đá Italia không thể cung cấp cho Ventura một vài cái tên chất lượng. Vấn đề ở đây là HLV 64 tuổi lờ đi sự thật rằng các cầu thủ gặp khó khăn trong việc thích ứng với phong cách cũng như sơ đồ. Trong trường hợp này, lẽ ra phải điều chỉnh lại nhân sự hoặc hệ thống (như chuyển sang 3-4-3 chẳng hạn) thì Ventura lại bỏ qua cả hai để tiếp tục bảo lưu niềm tin sắt đá với    4-2-4 và những cầu thủ đã chấm từ trước.

Điều này không khỏi khiến các tifosi liên tưởng đến World Cup 2010. Năm đó tại Nam Phi, Marcello Lippi đã không đặt niềm tin vào những nhân tố mới mà gần như bê nguyên dàn cầu thủ làm nên kỳ tích 4 năm trước, bất chấp họ không còn đảm bảo về phong độ. Hậu quả là Italia sụp đổ trong đau đớn. 

Vào lúc này, Azzurri chỉ cần 1 điểm để cầm trên tay tấm vé chơi play-off. 2 trận gặp Macedonia và Albania là dịp tốt để Ventura kiểm chứng một lần nữa và rút ra kết luận, có nên tiếp tục áp đặt hệ thống siêu tấn công ở 2 trận quyết tử vào tháng 11, và xa hơn nữa là VCK World Cup trên đất Nga. Đây là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh Azzurri và HLV 64 tuổi cũng không nên quá vội vàng.

Ventura quyết không thay đổi triết lý
Trong cuộc họp báo mới đây, Ventura cho biết: “4-2-4? Tôi sẽ đánh giá mọi thứ nhưng triết lý vẫn không thay đổi. Vấn đề ở đây không phải là hệ thống chiến thuật, mà cách triển khai nó thế nào”. Tuyên bố này khiến không ít người thất vọng. Trên Football Italia, nhà báo George Rinaldi nói rằng giấc mơ World Cup của Azzurri “chết trước khi nó bắt đầu”. 

2 - Trong mùa giải này, Insigne đã có hai lần kiến tạo cho Mertens ghi bàn. Đó là chiến thắng 3-1 trước Atalanta ở vòng 2 và 6-0 trước Benevento ở vòng 4. Tổng cộng, Mertens và Insigne đã có mỗi người 11 lần kiến tạo cho nhau sau 111 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Italia khủng hoảng thừa cầu thủ chạy cánh ĐT Italia khủng hoảng thừa cầu thủ chạy cánh

    Trong lần triệu tập lần này, HLV Giampiero Ventura đã gọi tới 5 chuyên gia chạy cánh là Antonio Candreva, Lorenzo Insigne, Stephan El Shaarawy, Simone Veri và Federico Bernardeschi. 5 người cho 2 vị trí nơi hành lang, Azzurri đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng thừa.

  • ĐT Italia bỏ qua những tiền đạo chơi bóng ở nước ngoài: Cấm vận có tốt? ĐT Italia bỏ qua những tiền đạo chơi bóng ở nước ngoài: Cấm vận có tốt?

    Ở đợt triệu tập mới nhất, hàng công ĐT Italia chỉ có Manolo Gabbiadini chơi bóng ở nước ngoài. Thay vì gọi thêm Simone Zaza hay Mario Balotelli, HLV Ventura lại đặt niềm tin vào một Roberto Inglese vô danh. Rõ ràng Azzurri vẫn đối xử không công bằng với các chân sút đang chơi bóng ở những giải VĐQG khác.

  • LĐBĐ Italia giới thiệu logo mới LĐBĐ Italia giới thiệu logo mới

    LĐBĐ Italia (FIGC) đã chính thức giới thiệu logo mới, với thay đổi đáng chú ý nhất là 4 ngôi sao – biểu trưng cho 4 chức vô địch thế giới có mặt ở vị trí ngay trên đầu khá dễ nhìn.

  • ĐT Italia: Thời cơ cho những cầu thủ trẻ ĐT Italia: Thời cơ cho những cầu thủ trẻ

    Marco Verratti, Daniele De Rossi và Lorenzo Pellegrini là những cái tên mới nhất phải rời khu tập trung ĐT Italia vì chấn thương. Để thay thế, Marco Parolo, Roberto Gagliardini, Bryan Cristante và Nicolo Barella đã được gọi lên.

  • Romagnoli trước nguy cơ lỡ World Cup Romagnoli trước nguy cơ lỡ World Cup

    HLV trưởng Giampiero Ventura vừa gạt Alessio Romagnoli ra khỏi danh sách triệu tập lên ĐTQG Italia. Tương lai tưởng chừng rất sáng của Romagnoli bỗng mịt mù đi trông thấy. Anh đứng trước nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2018 nếu tiếp tục phong độ như hiện tại.

  • Italia thất bại với thử nghiệm 4-2-4 Italia thất bại với thử nghiệm 4-2-4

    Chiến thắng 1-0 trước Israel giúp ĐT Italia cầm chắc chiếc vé tới vòng play-off World Cup. Song trước một đối thủ yếu, tỷ số 1-0 vẫn là một kết quả đáng quên của Azzurri, đặc biệt khi thử nghiệm đội hình 4-2-4 của HLV Giampiero Ventura thất bại.

  • Insigne lạc lõng trong sơ đồ 4-2-4 của ĐT Italia Insigne lạc lõng trong sơ đồ 4-2-4 của ĐT Italia

    Cựu HLV Hellas Verona, Andrea Mandorlini, một tín đồ bóng đá tấn công tại Italia vừa nhận xét rằng sơ đồ 4-2-4 mà HLV Giampiero Ventura áp dụng cho ĐT Italia đã hạn chế tiềm năng của Lorenzo Insigne. Mandorlini nhấn mạnh: “Insigne đang bị hạn chế bởi 4-2-4, nhưng Ventura vẫn tin vào cậu ấy tới mức chấp nhận để cậu ấy lạc lõng trong hệ thống này."

  • ĐT Italia: Bay cao nhờ những... chú lùn ĐT Italia: Bay cao nhờ những... chú lùn

    Xưa nay, ĐT Italia vốn có nhiều ngôi sao khiêm tốn về chiều cao nhưng tài năng là không thể bàn cãi. Trong quá khứ là những Zola, Signori, Baggio, Di Livio, Cannavaro, Del Piero… đến hiện tại có Insigne, Verratti, Eder. Họ đã và đang mang tới thành công cho Azzurri.

  • Siêu "cò" Mino Raiola: Với Ventura, ĐT Italia thực sự đáng lo Siêu "cò" Mino Raiola: Với Ventura, ĐT Italia thực sự đáng lo

    Mino Raiola là một tay đại diện lọc lõi trong thế giới bóng đá. Từ góc nhìn dữ dội của một người lăn lộn chốn hậu trường, Raiola đã có những chia sẻ thẳng thắn trên kênh phát thanh Crc về Donnarumma, về Milan và đặc biệt về ĐT Italia của HLV Ventura.

  • ĐT Italia không thể trông cậy vào Verratti ĐT Italia không thể trông cậy vào Verratti

    Tất cả các tuyển thủ Italia đã chơi dưới sức trong trận thảm bại 0-3 trước Tây Ban Nha rạng sáng qua. Nhưng Marco Verratti chính là người gây thất vọng lớn nhất. Một lần nữa, các tifosi lại càng rõ đáp án của câu hỏi: Azzurri có thể trông cậy vào Verratti hay không?

  • Italia thua đậm Tây Ban Nha: Chênh lệch đẳng cấp Italia thua đậm Tây Ban Nha: Chênh lệch đẳng cấp

    3 tháng sau thất bại toàn diện của Juventus trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League, chênh lệch giữa hai nền bóng đá Italia và Tây Ban Nha tiếp tục được thể hiện với kết quả 0-3 của ĐT Italia trước ĐT Tây Ban Nha. Với trận thua này, Azzurri gần như chắc chắn sẽ phải dự play-off mới mong có vé dự VCK World Cup 2018.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x