ĐT Tunisia sẽ đóng vai kẻ phá đám

Hồ Đắc
Từ 11:44 ngày 14-11-2022
Từ trước đến nay, ĐT Tunisia chỉ góp mặt ở các kỳ World Cup cho đủ chân. Tại giải đấu diễn ra ở Qatar năm nay, đội bóng của Bắc Phi cũng khó thoát khỏi số phận lót đường, dù họ có thể sẽ gây khó khăn cho các đội còn lại tại bảng D.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, HLV Jalel Kadri ngạo mạn tuyên bố rằng, nếu ĐT Tunisia không vượt qua vòng bảng World Cup 2022 thì đó là sự bất công. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bảng đấu có sự góp mặt của Tunisia (bảng D), có thể khẳng định ngay rằng, đội bóng Bắc Phi không có nhiều cơ hội làm nên lịch sử là lần đầu giành quyền vào vòng 1/8 một kỳ World Cup.

Tunisia không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Đội hình của họ là tập hợp của nhiều cầu thủ đã và đang chinh chiến ở các giải VĐQG châu Âu. Có thể kể đến những cái tên nổi bật như Wahbi Khazri (Lille), Sayfallah Ltaief (Basel), Chaïm El Djebali (Lyon), Ghailene Chaalali (Cologne), Montassar Talbi (Lorient)... Dàn cầu thủ thiện chiến này hoàn toàn có khả năng khiến các đối thủ phải gặp nhiều khó khăn.

Kể từ khi ông Kadri nắm quyền chỉ đạo, ĐT Tunisia đã thay da đổi thịt. Không còn nữa hình ảnh của một đội bóng bát nháo, mạnh ai người nấy đá. Thay vào đó là một tập thể gắn kết, thi đấu chặt chẽ, kỷ luật và đặc biệt có thừa sự sung mãn để sẵn sàng quyết chiến đến cùng với các đối thủ. Từ đầu năm đến giờ, Tunisia luôn gây ấn tượng mạnh trong lối chơi, đặc biệt khi họ đá phòng ngự phản công trước các đội bóng được đánh giá “trên cơ”.

Tunisia có thể khiến cục diện bảng D khó lường

Nhờ những chuyển biến tích cực cả về nhân tố con người cũng như yếu tố chuyên môn, Tunsia đã ít nhiều gặt hái thành quả trong thời gian qua. Họ giành quyền vào vòng tứ kết tại CAN (giải vô địch châu Phi) hồi đầu năm, trong đó trình làng được một số cầu thủ rất triển vọng. Đặc biệt, ở Kirin Cup 2022 diễn ra trên đất Nhật Bản với sự góp mặt của đội chủ nhà cùng các  ĐT Chile và Ghana, đội bóng của ông Kadri đã giành chức vô địch một cách thuyết phục.

Đó là lý do giải thích tại sao HLV Kadri lại mạnh miệng tuyên bố Tunisia xứng đáng góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022. Tất nhiên, mơ ước là một chuyện, còn liệu có khả năng để hoàn thành giấc mơ đó hay không lại là chuyện khác. Ở bảng D, ĐT Pháp ở trình độ hơn hẳn phần còn lại và được đánh giá là ứng viên vô địch. Đan Mạch cũng rất mạnh và được giới chuyên môn dự đoán có thể trở thành “ngựa ô” trên đất Qatar. Thậm chí, Australia cũng không phải là đội bóng kém cỏi, nếu đặt lên bàn cân so sánh với Tunisia.

Thế nên, có thể khẳng định ngay rằng, Tunisia nhiều khả năng phải xách va-li về nước sau khi vòng đấu bảng kết thúc. Họ không đủ “trình” để làm nên bất ngờ trước những đội bóng ở đẳng cấp hơn hẳn của châu Âu như Pháp và Đan Mạch. Tuy nhiên, với dàn “lính đánh thuê” đang chinh chiến ở khắp các giải VĐQG châu Âu, đoàn quân của HLV Kadri có thể đóng vai kẻ phá đám một cách xuất sắc, qua đó khiến cục diện cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 ở bảng D trở nên sôi động và kịch tính hơn!

GÓC CHIẾN THUẬT

Tunisia thường thi đấu với sơ đồ 4-3-3 và khi cần thiết sẵn sàng chuyển sang 4-2-3-1. Đây là đội bóng thi đấu chặt chẽ, kỷ luật và không ngần ngại phạm lỗi từ xa để hạn chế lối chơi tấn công của đối thủ. Đó là lý do Tunisia chỉ để thủng lưới 2 bàn trong suốt vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Phi.

Đặc biệt, khi gặp các đối thủ mạnh, đội bóng của HLV Jalel Kadri rất lợi hại trong những pha chuyển trạng thái tấn công nhanh. Do vậy, Tunisia có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho các đội mạnh tại bảng D như Pháp hay Đan Mạch.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x