Mùa giải F1 điên rồ của Lewis Hamilton: Sự trở về của nhà vua?

Hoành Bồ
08:07 ngày 27-12-2022
Cuộc đua xe Công thức 1 (F1) mùa giải 2022 là điểm đen trong sự nghiệp của Lewis Hamilton. Tay đua vĩ đại người Anh chưa từng đối diện với điều gì tồi tệ hơn thế. Nhưng hãy coi chừng, năm 2023 sẽ là một Hamilton rất khác.
Mùa giải F1 điên rồ của Lewis Hamilton: Sự trở về của nhà vua?

2022, năm thảm họa

Trong những cơn ác mộng kinh hoàng, Lewis Hamilton cũng không mường tượng ra năm 2022 với anh lại thê thảm đến thế. Kể từ năm 2007, đây mới là lần đầu tiên niềm tự hào nước Anh không thắng bất cứ chặng nào trong 22 chặng của giải Công thức 1, bao gồm trường đua Silverstone quê nhà - nơi anh đang là kỷ lục gia với 8 lần bước lên bục podium cao nhất. 

Cách đây 15 năm, Hamilton chỉ là một tay đua trẻ, giàu tiềm năng đang chơi cho McLaren. Còn hôm nay, anh đang là kỷ lục gia của F1 với 7 lần vô địch và đang hướng về cột mốc vĩ đại nhất lịch sử. Tay đua của đội Mercedes đầy tham vọng đã kết thúc mùa giải theo cách thất vọng nhất.

Đã thế, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2016, anh thua cả người đồng đội tại đội đua Mercedes. Cách đây 6 năm, Lewis thất bại dưới tay Nico Rosberg - nhà vô địch của giải đấu. Năm nay, Hamilton chỉ kết thúc mùa giải với 240 điểm, xếp thứ sáu toàn giải, kém người đồng đội Russell 35 điểm. Tệ nhất là số điểm Hamilton giành được chỉ nhỉnh hơn một nửa so với nhà vô địch Max Verstappen (454 điểm) - tay đua mà anh chỉ thất bại ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2021 ở Abu Dhabi.

Chặng đua F1 cuối cùng của năm 2022 diễn ra hôm 20/11 ở Abu Dhabi, UAE. Trước chặng, Lewis Hamilton bày tỏ sự ngao ngán với chiếc Mercedes W13: “Đây là lần cuối cùng tôi lái chiếc xe này, và không bao giờ có ý định lái nó một lần nữa. Nó hoàn toàn không phải chiếc xe mà tôi đã yêu cầu phải có trong hợp đồng của mình”.

Hamilton ngao ngán với chiếc Mercedes W13 đến nỗi, hiện có tin rằng tay đua người Anh sẵn sàng rời đội Mercedes sớm hơn 1 năm so với thời hạn. Ràng buộc hợp đồng đôi bên chỉ đáo hạn sau năm 2023, nhưng Lewis không muốn lãng phí những năm sau cùng của sự nghiệp cho những chiếc xe không có khả năng chiến thắng.

Nhà vua sẽ trở lại?

Sẽ thật sai lầm khi nhìn vào năm 2022 và gạt bỏ Lewis Hamilton ra khỏi danh sách ứng viên vô địch của làng F1 năm 2023. Thậm chí, ký giả Dan Ripley của Sportmail còn cho rằng 2023 mới là năm đáng xem nhất trong toàn bộ sự nghiệp huy hoàng của tay đua người Anh. 

Trong thể thao chuyên nghiệp, tuổi tác có ý nghĩa quan trọng, và cột mốc sau tuổi 30 luôn rất đặc biệt. Với Lewis Hamilton, anh thậm chí bước sang tuổi 38 vào ngày 7/1 tới. Đó là lý do khiến anh rời xa ngai vàng F1 đã 2 năm liên tiếp, dù có chuỗi 4 năm liên tiếp chinh phục ngôi vị này từ năm 2017 đến 2020. Giờ là lúc Hamilton đua bằng ý chí và bản lĩnh của một tay đua đã 7 lần chạm tay đến đỉnh cao.

Hơn hết, khao khát độc chiếm ngôi vị số 1 lịch sử trở thành động lực to lớn cho Lewis Hamilton. Anh đang có 7 lần vô địch thế giới, ngang bằng với huyền thoại Michael Schumacher. Chỉ 1 lần nữa thôi, Hamilton sẽ đi vào lịch sử giải đua xe nhanh nhất hành tinh với tư cách VĐV thành công nhất.

Bên cạnh đó, vai trò của đội đua Mercedes cũng là vô cùng quan trọng. Sếp lớn của đội đua Đức, Toto Wolff đưa ra lời cam kết rằng trong năm 2023, Mercedes cung cấp điều kiện thi đấu tốt nhất để Hamilton hoàn thành tâm nguyện chinh phục “kỳ quan thứ 8” trong sự nghiệp. Thảm họa của chiếc Mercedes W13 hứa hẹn không tái diễn. 

Thực ra, thành tích của Lewis Hamilton không phải quá tệ. Anh vẫn có 9 lần bước trên bục podium, nơi vinh danh những người chiến thắng. Chỉ là chiếc Mercedes W13 quá tệ để anh vượt qua các khúc cua quan trọng nhất.

Tất nhiên, vinh quang chưa bao giờ là điều dễ dàng. Các tay đua trẻ đang bứt phá không ngừng. Max Verstappen và Charles Leclerc nổi lên với tư cách là hiện tại và tương lai của F1, George Russell cũng vậy. 

Song Lewis Hamilton vẫn luôn là Lewis Hamilton, vị vua của một triều đại cũ. Trong cơn cùng quẫn, chẳng ai biết được tay đua kiệt xuất này có thể tạo ra sự phi thường nào. Mùa giải 2023 sẽ định danh Lewis Hamilton trong dòng chảy không ngừng của thời gian: Tay đua F1 vĩ đại nhất mọi thời đại, hay kẻ đứng bên lề ánh hào quang của Michael Schumacher.

Hamilton vẫn bị Abu Dhabi ám ảnh
Lewis Hamilton đã có cơ hội bằng vàng để giành chức vô địch F1 thứ 8 vào năm 2021, khi anh chiếm thế thượng phong ở chặng đua cuối cùng. Tuy nhiên, sự cố tại trường đua Abu Dhabi, UAE đã giúp Max Verstappen đánh cắp chiến thắng tưởng chừng nằm trong tay Hamilton.

Sau khi cuộc khiếu nại của Hamilton và đội đua Mercedes thất bại, tay đua này trở nên chán chường. Sự khởi đầu kém cỏi của năm 2022 - với 8 vòng đầu tiên chỉ 1 lần đạt thành tích tốt nhất là thứ ba, như một dẫn chứng điển hình.

Mercedes chuyển hướng sang Russell
Năm 2022 mới là mùa giải thứ hai của George Russell cho đội Mercedes, sau khi chuyển đến từ Williams Racing. Mùa giải 2021, tay đua sinh năm 1998 này chỉ giành được 16 điểm, xếp hạng 15. Nhưng năm 2022 chứng kiến cuộc bứt phá thần kỳ của Russell với 275 điểm, xếp hạng bốn toàn giải. 

Thậm chí ở chặng đua tại Brazil, George Russell còn trực tiếp đánh bại đàn anh cùng đội Lewis Hamilton. Vì thế, giới mộ điệu tin rằng đội Mercedes đang chuyển hướng, tạo điều kiện để Russell phát triển, thay vì tiếp tục đầu tư cho tay đua sắp 38 tuổi như Hamilton.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x