MC Kiwi: ‘PMPL VN mùa Thu 2022 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình’

Nguyệt Hoàng
04:07 ngày 28-08-2022
MC Kiwi Kim Quý đã có lần đầu ra mắt cộng đồng Esports Việt Nam tại PMPL VN mùa Thu 2022. Trong cuộc phỏng vấn với Bongdaplus.vn, cô nàng sinh năm 1997 đã chia sẻ những câu chuyện “hậu trường” vô cùng thú vị trong lần đầu tiếp xúc với lĩnh vực Esports.

Xin chào MC Kiwi. Bạn hãy giới thiệu bản thân mình với độc giả của Bongdaplus.vn?

Xin chào mọi người, mình là MC Kiwi, tên thật là Lê Kim Quý. Mình đang là người dẫn chương trình, hoạt động trong cả hai lĩnh vực là truyền hình và sự kiện.

Cột mốc nào đánh dấu việc bạn lựa chọn trở thành MC chuyên nghiệp?

Cột mốc đánh dấu điểm khởi đầu cho sự nghiệp MC của mình đến từ năm lớp 7, khi mình được chọn tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình cấp quận. Lúc đó, thầy cô chọn mình đại diện đi thi vì mình hoạt bát, lanh lợi. Ở cuộc thi đó, mình là người nhỏ tuổi nhất và nhỏ con nhất. Tuy nhiên, giữa rất nhiều anh chị lớn thì mình lại là người may mắn giành được giải nhất. Điều đó khiến cho mình cảm thấy đây chính là công việc mình yêu thích và phù hợp với mình. Vì vậy nên ngay sau khi ra trường, mình quyết định theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp. 

Trước khi đến với sân khấu PMPL VN mùa Thu 2022, bạn thường hoạt động với những thể loại chương trình nào?

Mình thường là người dẫn sự kiện ra mắt, họp báo, GALA, talkshow. Từng có chương trình mình dẫn trước tới 5000 khán giả. Bên cạnh sự kiện thì mình cũng thường lên sóng truyền hình. Hiện tại, mình đang đảm nhiệm cả mảng thời sự và giải trí. Đặc biệt, Kiwi là MC dẫn thời sự trực tiếp trẻ tuổi nhất ở miền Nam, khi mình bắt đầu xuất hiện trên sóng ở tuổi 21. Đó là cột mốc rất đáng nhớ với mình. Còn bây giờ, mình đang trải nghiệm ở rất nhiều thể loại khác nhau.

MC Kim Quý là gương mặt quen thuộc của sự kiện và sóng truyền hình miền Nam

Bạn đã đến với PMPL VN mùa Thu 2022 như thế nào, cho dù trước đây chưa từng hoạt động trên sân khấu Esports?

Không rõ ban tổ chức biết tới mình từ đâu. Thời gian đầu thì mình phải gửi hồ sơ sang để ekip duyệt qua rất nhiều vòng trước khi chốt. Mình có nhiều năm kinh nghiệm dẫn chương trình nhưng lại chưa từng tiếp xúc với Esports. Vậy nên, mình cảm thấy nếu chẳng may không được duyệt thì cũng phải chấp nhận thôi. Cuối cùng, sau khi trải qua rất nhiều vòng xét duyệt thì Kiwi được trở thành MC và đứng trên sân khấu của PMPL VN mùa Thu 2022.

Phản ứng của Kiwi khi biết rằng mình sẽ trở thành MC của PMPL VN mùa Thu 2022 như thế nào?

Khi đó mình cảm thấy vui nhưng rất run. Mình vui vì đây là sân chơi rất lớn, dành cho các bạn trẻ, có sự năng động và rất mới mẻ. Khi xem thử livestream của các tuyển thủ hay theo dõi giải đấu, mình cảm thấy đây giống như “là gió mới”, hoàn toàn khác biệt với những gì trải nghiệm trước đây.

Đứng giữa sân khấu lớn của một giải đấu quy mô quốc gia, có hàng nghìn người theo dõi trực tiếp qua mạng xã hội như vậy, mình cũng rất lo lắng. May mắn là khi tới đây, mọi người trong ekip rất dễ thương, chỉ dẫn cho mình. Đồng thời, mình cũng có cơ hội dẫn chung với các BLV có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Esports. Sự hỗ trợ của mọi người khiến mình cảm thấy đỡ lo lắng hơn nhiều.

Đâu là điểm khác biệt giữa Esports và những sân khấu trước đây của bạn?

Cá nhân mình cảm thấy sân khấu PMPL VN mùa Thu 2022 có rất nhiều điểm khác biệt. Trước hết là mình phải có kiến thức chuyên môn, phải kết nối được với tuyển thủ. Đồng thời, thể thao điện tử luôn có thắng thua, tiết tấu cũng khá nhanh. Mình nghĩ rằng MC phải bắt kịp với không khí đó, và truyền tải sự sôi động, kịch tính hay cả sự thoải mái tới khán giả. Vậy nên, thay vì chỉ cần dẫn trôi chảy và không vấp, thì sân khấu Esports còn yêu cầu mình phải nắm được tinh thần của chương trình.

“Tinh thần” của chương trình PMPL VN mùa Thu 2022 mà bạn nhắc tới ở đây là gì?

Mình nghĩ tinh thần của PMPL VN mùa Thu 2022 có thể được tóm tắt trong 3 từ: Năng động, nhạy bén và sáng tạo. Đây là 3 yếu tố quan trọng trong các chương trình Esports. Nếu như những sự kiện khác yêu cầu mình phải trôi chảy, truyền tải được thông điệp, thì Esports mặc dù vẫn cần trôi chảy, nhưng 3 yếu tố kể trên lại đóng vai trò quan trọng hơn.

PMPL VN mùa Thu 2022 thổi làn gió mới mang tên Esports tới MC Kiwi 

Ấn tượng chung của bạn về những người làm trong lĩnh vực Esports là gì?

Đầu tiên, có lẽ là đẹp trai. Lần đầu tiên gặp các BLV và các tuyển thủ, mình nhận ra mọi người đẹp trai hơn so với khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Mình thường hay gọi đây là “sáng sân khấu”. Ngoài ra thì mọi người đa phần đều còn rất trẻ, và không thể phủ nhận rằng họ rất tài năng. Bên cạnh đó thì các BLV cũng rất giỏi chuyên môn và cực kỳ hòa đồng, mọi người giúp đỡ “tân binh” như mình rất nhiều.

2 người bạn cảm thấy đẹp trai nhất là?

Đầu tiên là anh Cường OT. Người thứ 2 là anh Loki. Đây là hai người mình rất ấn tượng về sự thân thiện và đẹp trai.

Khi bước lên sân khấu của PMPL VN mùa Thu 2022, cá nhân bạn mong muốn mình sẽ để lại ấn tượng như thế nào trong lòng khán giả của cộng đồng Esports?

Mình hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy tinh thần chơi hết mình và sự nỗ lực. Mặc dù là cô gái chưa có kỹ năng hay kinh nghiệm ở lĩnh vực Esports, nhưng mình luôn cố gắng để trau dồi và học hỏi nhiều hơn mỗi ngày. Mình hiểu rằng trong lĩnh vực mới nên còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều cái chưa hay chưa tốt, nên luôn cố gắng đọc bình luận của mọi người để biết cần sửa đổi điều gì. Mong là mọi người sẽ đón nhận Kiwi bằng sự ấm áp dễ thương cho mình đỡ áp lực. 

Khoảnh khắc nào mà bạn cảm thấy mình gặp nhiều áp lực, nhiều khó khăn nhất trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như đứng trên sân khấu PMPL mùa Thu 2022?

Khoảnh khắc mình thấy khó nhất có lẽ là khi phỏng vấn đội thắng cuộc của từng trận. Khi đặt câu hỏi thì mình phải khai thác được nội dung, hoặc những điều đặc biệt trong trận đấu vừa rồi. Vậy nên, mỗi lần trước khi phải phỏng vấn là mình lại chạy đi tìm các cộng sự trong ekip, hỏi rằng với trận đấu này thì nên đặt câu hỏi như thế nào cho hay và phù hợp. Sau đó mình cũng hỏi thêm nhiều kiến thức về PUBG Mobile để sau đó lên sân khấu. 

Việc phỏng vấn tuyển thủ chiến thắng sau trận đấu là điều khiến MC Kiwi gặp nhiều khó khăn nhất

Sân khấu PMPL VN mùa Thu 2022 có ý nghĩa thế nào với sự nghiệp làm MC của bạn?

Đây là bước ngoặt lớn của mình. Trước đây, mọi người thường hay đánh giá mình mang hình ảnh rất dịu dàng, sâu sắc, thường hay chia sẻ về cuộc sống và tình yêu. Nhưng hôm nay, mọi người lại thấy Kiwi rất khác. Đây là bước ngoặt để khán giả có góc nhìn đa chiều hơn về mình. Cá nhân mình cũng có cơ hội trải nghiệm những điều chưa từng làm. 

Bạn có đọc bình luận trên mạng của cộng đồng sau ngày thi đấu không? Phản ứng của bạn khi đó như thế nào?

Mình có đọc bình luận của mọi người. Sau ngày thi đấu đầu tiên, mình quay trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm. Mình thậm chí không thay quần áo mà ngay lập tức mở điện thoại và đọc bình luận. Lúc đó, có một bạn bảo rằng: “Sao MC xấu thế? Nói giọng ghê thế?”. Đây thực sự là trải nghiệm mới, bởi 25 năm cuộc đời mình chưa bao giờ bị chê xấu cả. Có nhiều người khen, nhưng cũng có nhiều bạn chê. Mình thấy điều này khá bình thường, bởi mình là người mới và khán giả cũng đã quen với các bạn MC trước đây. Mình cũng có cảm thấy buồn và hụt hẫng, nhưng mình hiểu rằng bản thân còn phải hoàn thiện hơn mỗi ngày. Hy vọng nếu có cơ hội để đồng hành với Esports dài lâu, thì mọi người sẽ dần đón nhận MC Kiwi.

Bạn có mục tiêu gì cho ngày thi đấu cuối cùng của vòng chung kết PMPL VN mùa Thu 2022?

Mình sẽ chuẩn bị hành trang thật kỹ càng và sẵn sàng nhất trước khi bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Đồng thời, mình sẽ mang lên sân khấu lạc quan và tích cực nhất. Bởi mình nghĩ MC là linh hồn của chương trình, và cũng là người lan tỏa nguồn năng lượng tới khán giả cũng như tuyển thủ. Vậy nên, Kiwi sẽ mang tới sân khấu nguồn năng lượng nhiệt huyết nhất, dẫn chương trình như đây là lần cuối được dẫn Esports. 

MC Kiwi sẽ cháy hết mình trong ngày cuối cùng của PMPL VN mùa Thu 2022

Hãy gửi lời chúc tới 16 đội tuyển trong ngày thi đấu quyết định tại PMPL VN mùa Thu 2022?

Các bạn đến đây đều đã rất giỏi. Chiến thắng đến từ rất nhiều yếu tố, có sự tư duy, chiến thuật, kỹ năng và cả may mắn nữa. Vậy nên, hy vọng các bạn sẽ luôn giữ tinh thần thật thoải mái, chơi hết mình để không còn gì nuối tiếc. Thay vì nghĩ rằng mình phải thi đấu tốt để giành cúp và cảm thấy áp lực, hãy chỉ đơn giản là chiến đấu hết mình mà thôi. Chúc mọi người sẽ mang tới màn trình diễn mãn nhãn nhất tới khán giả.

Cuối cùng, bạn có lời nhắn gửi nào tới cộng đồng PUBG Mobile nói riêng, cũng như cộng đồng Esports nói chung không?

Mình vô cùng trân trọng cơ hội xuất hiện trên sân khấu PMPL VN mùa Thu 2022 lần này. Bản thân mình cũng hiểu rằng mình còn nhiều điều thiếu sót và đang nỗ lực mỗi ngày. Hy vọng khán giả sẽ dần đón nhận Kiwi, để mình có động lực hơn nữa. Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ trở thành một gương mặt quen thuộc của cộng đồng Esports thì sao.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x