Cơn sóng ngầm quanh Deschamps

Dũng Phan
07:41 ngày 24-03-2023
“LĐBĐ Pháp (FFF) và chủ tịch Noel Le Graet vui mừng thông báo về việc gia hạn hợp đồng với HLV ĐTQG, ông Didier Deschamps đến tháng 6/2026”, đó là những dòng thông báo của FFF vào những ngày đầu năm mới 2023. Tiếp tục kéo dài triều đại của một trong những HLV thành công nhất lịch sử tuyển Pháp, nhưng cũng tranh cãi và rối loạn vào diện bậc nhất.

Kể từ mùa Thu năm 2012, khi Deschamps tiếp quản đội bóng từ tay huấn luyện viên Laurent Blanc, đã 12 năm trôi qua, bên cạnh những thành tựu mà ông tạo dựng, người ta cũng nói về những scandal quyện xung quanh vị HLV đến từ vùng Tây Nam nước Pháp này.

Tranh cãi đầu tiên phải nói đến vụ tiền đạo Karim Benzema bị cấm dự EURO 2016 vì scandal dùng clip sex tống tiền Mathieu Valbuena. Nhưng câu chuyện Benzema còn đeo đuổi theo tuyển Pháp và Deschamps đến tận 5 - 7 năm sau. Một tiền đạo ghi bàn vĩ đại ở CLB vĩ đại nhất thế giới không thể bị ngó lơ mãi ở các giải đấu lớn được. Nhưng trong mắt Deschamp thì tuyển Pháp của ông không thuộc về tiền đạo của Real Madrid.

Đỉnh điểm nhất là sự việc diễn ra tuần trước, khi được hỏi lý do vì sao loại Benzema, Didier Deschamps nói do chấn thương của anh ở World Cup 2022 chưa bình phục. Benzema không còn nể nang gì nữa, anh dùng từ “trơ trẽn” và biểu tượng mặt hề khi chia sẻ phát biểu của Deschamps. Thật ra trước đây, việc các HLV hay cầu thủ “nói dối” trước truyền thông là có, nhưng phản ứng như Benzema thì lại hiếm gặp. Điều đó nói lên sự tôn trọng mà Benzema dành cho Deschamps là con số 0.

Vụ việc Benzema chưa lắng xuống thì cơn bão mới lại đến khi Deschamps lựa chọn Kylian Mbappe làm đội trưởng đội tuyển Pháp. Điều này ngay lập tức tạo nên tranh cãi. Về phía dư luận, họ lập luận rằng Mbappe mới chỉ 24 tuổi, so với nhiều đồng đội uy tín khác thì Mbappe chưa đủ độ đằm để mang chiếc băng của một tập thể phức tạp và đa sắc tộc như tuyển Pháp. Về phía nội bộ đội bóng áo lam, cách Deschamps chọn Mbappe có thể gây châm ngòi những ngọn lửa bất mãn không đáng có, cụ thể là thông tin Antoine Griezmann đã tính đến khả năng chia tay tuyển Pháp khi không được Deschamps trao cho vinh dự ấy đáng lẽ phải có ấy. 

Quyết định chọn Mbappe làm đội trưởng là một quyết định rất phức tạp và làm rối mọi việc của Deschamps. Ai cũng biết nhiều cầu thủ Pháp không thích Mbappe, họ từng bỏ mặc anh tại EURO 2020 sau trận thua Thụy Sĩ, mẹ của Rabiot gọi Mbappe là kẻ kiêu ngạo, còn Olivier Giroud thì “đấu” hẳn với Mbappe. Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Deschamps cũng không ngăn được mồi lửa khi để hậu vệ Benjamin Pavard tiết lộ chuyện riêng tư của nhiều thành viên đội tuyển cho giới truyền thông, và tạo xích mích với HLV trưởng, bình phẩm đồng đội sau thất bại ở trận chung kết trước Argentina. Deschamps mất uy rõ ràng.

Năm 2010, HLV trưởng Raymond Domenech đã bị các cầu thủ “hội đồng” tại kỳ World Cup ở Nam Phi. Lý do được đưa ra một phần vì FFF vẫn đặt niềm tin vào Domenech bất chấp ông đã cạn ý tưởng và bị nhiều cầu thủ chán ghét. Bây giờ, thời gian sẽ trả lời có phải thích lặp lại các sai lầm của chính mình trong quá khứ là thói quen của người Pháp?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x