Toàn cảnh Drama mâu thuẫn giữa Deschamps và Benzema: Luôn là mối quan hệ 'bằng mặt nhưng không bằng lòng'

Minh Huy
07:52 ngày 13-03-2023
Những tranh cãi xung quanh chấn thương và sự ra đi của Karim Benzema trước thềm World Cup 2022 như một lát cắt làm phong phú thêm mối quan hệ rất phức tạp giữa anh và HLV trưởng ĐT Pháp, Didier Deschamps. Vốn chẳng ưa nhau, nhưng drama “vạch áo cho người xem lưng” giữa hai nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng này là quá buồn cho bóng đá Pháp…
Toàn cảnh Drama mâu thuẫn giữa Deschamps và Benzema: Luôn là mối quan hệ 'bằng mặt nhưng không bằng lòng'

DESCHAMPS TỪNG RẤT ỦNG HỘ BENZEMA

Khi mới dẫn dắt ĐT Pháp vào tháng 7/2012, chính Deschamps đứng ra bảo vệ Benzema khi anh có chuỗi 15 trận (tương đương với 1.222 phút) không ghi bàn. “Với ĐT Pháp, cậu ấy biết mình có thể làm tốt hơn. Benzema là một vấn đề ư? Hãy hỏi các cộng sự Tây Ban Nha của các anh xem liệu họ có nghĩ thế không? Còn tôi, tôi không nghĩ vậy”, Deschamps đáp trả khi truyền thông liên tục chỉ trích phong độ kém hiệu quả của Benzema vào tháng 10/2012 trước một trận đấu ở vòng loại World Cup 2014.

Nhưng, chính Benzema lại là người đầu tiên lên tiếng về lối chơi của Les Bleus. Anh bộc lộ thái độ khó chịu với hệ thống chiến thuật và đồng đội. “Sẽ rất thoải mái nếu ghi bàn ở ĐT Pháp. Đúng vậy, với điều kiện tôi phải có những cơ hội. Họ phải tìm thấy tôi, phải chuyền cho tôi. Nếu tôi là tiền đạo của Les Bleus, tôi cần phải cống hiến nhiều hơn, chắc chắn rồi. Nhưng cần phải có bóng và có cơ hội”, Benzema nhấn mạnh trước trận giao hữu giữa Pháp và Armenia (4-0) vào tháng 10/2014.

Cho đến vụ bê bối tống tiền Mathieu Valbuena, Benzema bắt đầu bị đặt sang bên lề của ĐT Pháp. Anh không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ cho các trận giao hữu vào tháng 11/2015 vì chấn thương đùi. “Karim không ổn về thể lực. Còn liên quan đến vụ việc (bê bối tống tiền), tôi cũng không rõ. Sự thật sẽ được làm rõ. Tốt nhất là để công lý làm việc”, Deschamps lảng tránh đề cập trực tiếp vào vấn đề. 

Đến năm 2016, sự việc lắng xuống, nhưng Benzema vẫn chưa được trở lại ĐT Pháp. HLV Deschamps khẳng định mọi chuyện đã qua, ông luôn bảo vệ học trò, dù người đó là ai. Còn một tuyên bố của Benzema được lan truyền ra từ tờ Marca: “HLV Deschamps đã đầu hàng trước áp lực từ một bộ phận phân biệt chủng tộc ở Pháp”. 9 ngày trước khi EURO 2016 trên đất Pháp khai cuộc, Benzema trực tiếp khẳng định về những gì tờ Marca đã tiết lộ. Mũi tên được bắn đi và không bao giờ thu hồi được nữa. Cánh cửa trở lại ĐT Pháp đã đóng sập trước mắt Benzema. 

World Cup 2018 trên đất Nga càng cận kề, Benzema càng phát đi những tín hiệu khát khao trở lại Les Bleus. “Tôi thực sự hạnh phúc khi trở lại ĐT Pháp”, anh phát biểu vào tháng 5/2017. “ĐT Pháp chưa bao giờ là thứ gì đó tầm thường với tôi”, Benzema nhấn mạnh vào tháng 8/2017. Rồi anh cố gắng gạt bỏ ý nghĩ không được triệu tập trở lại Les Bleus vì “mâu thuẫn cá nhân”, nhưng cũng thú nhận vào tháng 12/2017 trên Canal Plus: “Chừng nào Didier Deschamps còn dẫn dắt ĐT Pháp, tôi sẽ không có cơ hội trở lại”.

Ngày 17/5/2015, khi công bố danh sách 23 cầu thủ đến Nga, Deschamps lý giải việc Benzema không có tên: “Hai năm đã trôi qua kể từ khi nghi án tống tiền khép lại, tôi luôn đặt tập thể lên mọi thứ. Tôi đưa ra những lựa chọn trước hết vì lợi ích của ĐT Pháp”.

Thế nhưng, khi ĐT Pháp chơi không thuyết phục và bết bát vào tháng 3/2021, Deschamps đã gặp gỡ riêng Benzema vì mục tiêu chung: ĐT Pháp cần những tiền đạo giỏi. Ngày 18/5/2021, Benzema trở lại Les Bleus sau gần 6 năm vắng mặt.

Deschamps chia sẻ trước truyền thông: “Tôi không còn phải lo lắng. Karim không hề ngu ngốc, cậu ấy thậm chí rất thông minh, biết rằng mình sẽ trở lại với một tập thể đã từng giành được những danh hiệu”. Còn Benzema thì “tự hào về lần trở lại ĐT Pháp này và tràn đầy tự tin”.

MÂU THUẪN LEO THANG TRỞ LẠI

Benzema đã mang đến một luồng gió tươi mát thực sự cho hàng công Les Bleus và cùng nhau, họ giành chức vô địch UEFA Nations League 2020/21 rất thuyết phục. Song mọi thứ lại đảo chiều từ thất bại ở EURO 2020, khi nhiều người cho rằng sự có mặt của Benzema làm chia rẽ nội bộ ĐT Pháp. Mọi thứ rắc rối hơn khi Benzema phải rời ĐT Pháp ngay trước ngày ra quân của Les Bleus ở World Cup 2022. Mâu thuẫn giữa anh và Deschamps lại nóng lên sau khi nhà cầm quân người Pháp tiếp tục nhận câu hỏi về chấn thương của tiền đạo đang khoác áo Real ở World Cup 2022 khi trả lời phỏng vấn trên Le Parisien và Le Figaro. 

“Khi Karim chấn thương, bác sĩ của chúng tôi đã đưa cậu ấy tới bệnh viện Aspetar để chụp cộng hưởng từ. Sau đó, Karim đã gửi kết quả về cho một ai đó ở Madrid và người đó cho cậu ấy lời khuyên. Khi cậu ấy trở lại khách sạn thì đã là quá nửa đêm. Tôi gặp Karim trong phòng cậu ấy cùng bác sĩ của đội tuyển. Karim sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì World Cup có ý nghĩ rất lớn với cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi thế là xong, tốt hơn cả là không trở lại tập luyện trước ngày 10/12… Chúng tôi ngồi cùng nhau chừng 20 phút. Khi rời đi, tôi nói với cậu ấy: Karim, đừng vội. Cậu cứ sắp xếp việc trở lại với lãnh đạo đội. Khi thức dậy, tôi nhận được tin cậu ấy đã rời đi. Đó là quyết định của cậu ấy. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó”, Deschamps chia sẻ.

Thế nhưng rất nhanh, Benzema có phản ứng ngay với những phát ngôn của Deschamps trên trang cá nhân. Dưới video của một snapchatter nổi tiếng nói “kẻ dối trá, bạn là người dối trá”, Benzema viết: “Thân gửi Didier… Chúc ngủ ngon”. Chẳng cần nói gì thêm, ai cũng biết cựu tuyển thủ Les Bleus nhắm vào ai. 

Benzema sẽ nói sự thật

Trong động thái mới nhất trên Instagram, tiền đạo 35 tuổi hứa sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu về việc anh vắng mặt tại World Cup 2022. Benzema ám chỉ rằng những gì HLV Deschamps chia sẻ trên Le Parisien và Le Figaro diễn ra trong đêm 19 rạng sáng 20/11/2022 không đúng sự thật. Dường như kịch hay còn ở phía trước.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x