Đại chiến Đức vs Bồ Đào Nha: Giờ là lúc để Werner chứng minh giá trị

Trung Nghĩa
16:15 ngày 19-06-2021
Trận đại chiến Đức vs Bồ Đào Nha tại lượt đấu thứ 2 vòng bảng EURO 2020 có thể là cơ hội để tiền đạo Timo Werner chứng minh giá trị của mình.

Khoảnh khắc vĩ đại nhất của Timo Werner ở Chelsea cho đến nay thậm chí không liên quan đến việc anh chạm vào bóng. Tiền đạo người Đức đã được ca ngợi vì tình huống làm mồi nhử của anh trong trận chung kết Champions League, cho phép Kai Havertz có khoảng trống để ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Man City và mang chiếc cúp về lại London.

Người hâm mộ và Frank Lampard đã tin rằng Werner sẽ trở thành tiền đạo ngôi sao mới của họ. Nhưng cầu thủ 25 tuổi đã kết thúc mùa giải với chỉ 6 bàn thắng ở Premier League và tổng cộng 12 bàn trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, người kế nhiệm của Lampard, Thomas Tuchel biết rằng cựu tiền đạo của RB Leipzig không phải là tay săn bàn xuất sắc mà mọi người mong đợi. Và điều đó đã giúp Werner giảm bớt một phần áp lực khỏi bản hợp đồng trị giá 47,5 triệu bảng.

Dù không ghi bàn, nhưng Werner đã gây ra sự phiền toái cho Man City trong trận chung kết Champions League khi thực hiện xuất sắc những pha chạy chỗ, cầm bóng và có được một vài cơ hội ghi bàn.

Những đặc điểm này là điều mà Đức đã rất thiếu trong trận ra quân ở EURO 2020 với Pháp. Chỉ có 2 cầu thủ Đức dứt điểm trúng đích trong 90 phút, và một trong số đó là Mats Hummels, người đã đá phản lưới nhà để mang về chiến thắng 1-0 cho đối thủ.

ĐT Đức ra quân thất vọng tại EURO 2020 với trận thua 0-1 trước Pháp

Sau trận đấu, HLV trưởng ĐT Đức Joachim Low nhấn mạnh sự thiếu thâm nhập của các cầu thủ vào vòng cấm đối phương. "Đó là một trận đấu căng thẳng đến tàn nhẫn. Chúng tôi đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Điều còn thiếu là những pha xâm nhập trong một phần ba sân đối phương", Low nói với các phóng viên.

Joshua Kimmich cũng đồng tình với ông thầy của mình. Anh tin rằng ĐT Đức đã thiếu may mắn khi phải nhận trận thua này, đặc biệt là khi Pháp cũng chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích. "Đức không phải là đội tệ hơn, chúng tôi đã thống trị trận đấu nhưng phải nhận một bàn thua rất kém may mắn", Kimmich nói. "Cả hai đội đều không có nhiều cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã không mạo hiểm dâng cao tấn công. Thật đáng tiếc. Đáng lẽ ĐT Đức phải có ít nhất 1 điểm".

Sự xuất hiện của Werner sẽ cho phép Đức cởi mở hơn như Kimmich đã nhấn mạnh. Tốc độ và khả năng rê dắt của anh sẽ gây ra nhiều vấn đề cho các hậu vệ Bồ Đào Nha, đặc biệt là với Pepe già nua.

Đối đầu với Pháp, Low đã không lựa chọn 1 trung phong đúng nghĩa nào trong sơ đồ 3-4-3 của mình. Serge Gnabry, Kai Havertz và Thomas Muller là 3 người đá cao nhất trên hành công. Muller từng giành Chiếc giày vàng World Cup 2010 nhưng là mẫu cầu thủ thiên về di chuyển và khả năng tìm kiếm khoảng trống hơn là khả năng săn bàn thực sự. 

Werner có lẽ cũng có phong cách thi đấu tương tự nhưng cầu thủ của Chelsea sẽ gia tăng tốc độ trong các đợt tấn công. Điều này kết hợp với Gnabry hoặc Leroy Sane sẽ buộc Bồ Đào Nha phải phòng ngự sâu hơn.

Dù giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Hungary ở trận ra quân nhưng thực tế là Bồ Đào Nha phải chờ tới phút 84 mới có bàn mở tỷ số. Lối chơi của các nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn chưa cho thấy sự nhuần nhuyễn đủ tốt và phần lớn dựa vào các nỗ lực cá nhân.

Werner có thể mang tới diện mạo mới cho hàng công của ĐT Đức ở trận đấu với Bồ Đào Nha

Đối đầu với Đức sẽ là bài test chính xác hơn cho năng lực của Bồ Đào Nha, đặc biệt là trong bối cảnh Cỗ xe tăng không thể đánh rơi nhiều điểm nữa nếu không muốn bị loại sớm ở bảng tử thần.

Trước thềm EURO 2020, Werner đã nhận được sự tín nhiệm từ huyền thoại Lothar Matthaus của Đức, người tin rằng anh sẽ trở thành một mối đe dọa bàn thắng lớn hơn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

"Cậu ấy là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea mùa giải vừa qua", Matthaus chia sẻ với Daily Mail. "Nên nhớ rằng Werner không mặc áo số 9 và thi đấu ở vị trí cao nhất trong mọi trận đấu như Harry Kane, Romelu Lukaku hay Robert Lewandowski".

"Hãy trao cho cậu ấy cơ hội đá số 9 vào mỗi cuối tuần và Werner có thể ghi hơn 20 bàn ở Premier League. Cậu ấy đã làm được điều đó ở Leipzig với 28 bàn tại Bundesliga 2019/20, chỉ sau mỗi Lewandowski".

"Werner vẫn luôn thi đấu bằng trái tim, cống hiến hết sức mình, chạy từ cánh phải, cánh trái và thậm chí là lùi về phía sau. Vấn đề là cậu ấy từ Đức đến Anh và đó là thứ bóng đá khác, ngôn ngữ và tâm lý khác. Truyền thông cũng khác hẳn. Có quá nhiều thứ hoàn toàn mới đối với Werner". 

"Nhưng với sự xuất hiện của Thomas Tuchel, Werner đang lấy lại sự tự tin từng có trước đây tại Leipzig. Cậu ấy vẫn đang bỏ lỡ các cơ hội nhưng vẫn cho thấy sự tiến bộ. Tôi tin rằng Werner sẽ đóng vai trò quan trọng tại ĐT Đức tại EURO 2020", ông nói thêm.

Với việc Đức tạo ra quá ít cơ hội trước Pháp, Low chắc chắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi cách tiếp cận trận đấu với Bồ Đào Nha. Sự thay đổi rất có thể sẽ bắt đầu từ việc Werner được ra sân ngay từ đầu. Điều này cũng sẽ giúp Werner có cơ hội cho người hâm mộ Chelsea và thế giới thấy rằng anh có thể ghi bàn ở đẳng cấp cao nhất như thế nào.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x