
Theo báo cáo tài chính mới đây, CR7 kết thúc năm tài khóa 2025 với khoản lỗ khoảng 264.000 euro. Một năm trước đó, công ty này còn ghi nhận lợi nhuận gần 725.000 euro. Dẫu vậy, tình hình tài chính của Ronaldo cũng hoàn toàn không rơi vào trạng thái quá đáng lo ngại. Tổng tài sản của công ty đã tăng gần 16 triệu euro, lên xấp xỉ 164 triệu euro, trong đó các khoản đầu tư tài chính đạt 153,4 triệu euro.
Đáng nói, Ronaldo hiện trực tiếp nắm cổ phần tại 29 công ty. Danh mục kinh doanh của siêu sao người Bồ Đào Nha trải dài từ khách sạn, bất động sản, chăm sóc tóc, dinh dưỡng, công nghệ, đồ sứ cho tới truyền thông, và công nghệ sinh học. Năm 2025, anh còn rót tiền vào WOW Fightcompany, công ty quảng bá các trận MMA, và NKGen Europa Partner.
Vấn đề nằm ở chỗ danh mục đầu tư khổng lồ kể trên lại chưa tạo ra dòng tiền tương xứng. Trong 29 khoản đầu tư vào cuối năm 2025, chỉ có hai công ty trả cổ tức cho CR7. Chi tiết hơn, Insparya National mang về khoảng 106.000 euro, trong khi Expressao Livre, công ty kiểm soát Medialivre, đóng góp tới 1,24 triệu euro.
Nói cách khác, hơn 90% cổ tức mà công ty mẹ của Ronaldo nhận được đến từ lĩnh vực truyền thông, báo chí. Trớ trêu hơn, đây lại là lĩnh vực từng nhiều lần đưa tên tuổi Ronaldo lên mặt báo theo cách mà Ronaldo chẳng hề mong muốn.

Công ty CR7 vẫn có hơn 8 triệu euro tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, cùng hơn 20 triệu euro vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, hoạt động của công ty mẹ tiêu tốn đáng kể, trong khi thu nhập tài chính 1,066 triệu euro cũng chỉ đủ bù đắp phần lớn khoản âm.
Ronaldo rõ ràng vẫn đang mở rộng đế chế của mình. Nhưng nếu trên sân cỏ anh từng nổi tiếng với khả năng ghi bàn đều đặn, thì trên thương trường, ít nhất ở thời điểm này, CR7 lại đang phải trông chờ vào một vài "chân sút" hiệu quả để cứu cả đội.

























