Đối đầu Tây Ban Nha vs Italia: La Roja ôm hận ở những giải lớn

Quang Minh
19:23 ngày 03-07-2021
Trong suốt chiều dài lịch sử, derby Địa Trung Hải giữa Tây Ban Nha vs Italia mới diễn ra 37 lần với thành tích rất cân bằng. Tuy nhiên, tại những giải đấu lớn, Azzurri lại cho thấy họ là những người bản lĩnh hơn so với La Roja.

Tây Ban Nha vs Italia đều là những đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng những lần gặp nhau giữa đôi bên lại không nhiều. Theo thống kê, hai đội đã có tổng cộng 33 trận đại chiến với nhau, trong đó Tây Ban Nha thắng 12 trận, hòa 12 trận và Italia yếu thế hơn với 9 trận thắng.

Nếu tính thêm cả 4 trận đấu tại Thế vận hội Olympic những năm 1920, hai đội đã đối đầu nhau 37 trận và thành tích là rất cân bằng. Italia và Tây Ban Nha cùng thắng 11 trận và có thêm 15 trận diễn ra bất phân thắng bại.

Trong số 37 trận đối đầu này, có tổng cộng 21 trận giao hữu, 5 trận tại World Cup, 6 trận tại EURO, 3 trận tại Thế vận hội Olympic và 1 trận tại Confederations Cup. Tây Ban Nha có thể chiếm ưu thế ở những trận giao hữu, nhưng tại các giải đấu lớn, La Roja lại lép vế so với Azzurri.

Màn đại chiến đầu tiên giữa hai đội tại một giải đấu lớn là ở tứ kết Wolrd Cup 1934. Luis Regueiro và Giovanni Ferrari ghi bàn cho mỗi đội, khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Do lối chơi có phần thô bạo của ĐT Italia mà trong trận đá lại, Tây Ban Nha phải thay đổi 7 vị trí so với đội hình xuất phát trận trước đó. Kết quả là Giuseppe Meazza đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Italia giành chiến thắng.

Huyền thoại Giuseppe Meazza ghi bàn giúp Italia đánh bại Tây Ban Nha

Phải sau 46 năm, Italia vs Tây Ban Nha mới tái đấu ở một giải đấu lớn là EURO 1980, khi hai đội hòa nhau không bàn thắng. Đến EURO 1988, Tây Ban Nha vs Italia lại đối đầu nhau tại vòng bảng và Gianluca Vialli là người ghi bàn duy nhất ở phút 73 giúp Azzurri giành chiến thắng.

Ở sân chơi World Cup, phải sau 60 năm, Tây Ban Nha vs Italia mới lại tái đấu nhau tại tứ kết World Cup 1994. HLV đương nhiệm của La Roja, Luis Enrique là nhân chứng sống khi tham dự trận đấu và bị Mauro Tassotti thúc cùi chỏ (sau đó cầu thủ này bị treo giò 8 trận). Diễn biến chính của trận đấu, Dino Baggio giúp Italia vươn lên dẫn trước ở phút 25, nhưng Jose Luis Caminero giúp Tây Ban Nha gỡ hòa phút 58. Tuy nhiên, đến phút 88, Roberto Baggio ghi bàn ấn định chiến thắng cho Azzurri.

Mối duyên nợ giữa Tây Ban Nha vs Italia từ đầu thế kỷ 21 trở nên sâu sắc hơn. Tây Ban Nha chưa bao giờ đánh bại Italia tại các giải đấu lớn cho đến trận đấu tại Viena năm 2008. Hai đội cầm hòa nhau trong suốt 120 phút thi đấu, trước khi La Roja giành chiến thắng trên chấm 11m. 4 năm sau, Tây Ban Nha một lần nữa khiến Italia ôm hận bằng màn hủy diệt đối thủ 4-0 trong trận chung kết EURO 2012.

Đó là giai đoạn cực thịnh của bóng đá Tây Ban Nha với những chức vô địch EURO và World Cup liên tiếp. Tuy nhiên, ở lần gần nhất gặp nhau tại chiến dịch EURO 2016, Azzurri đã khiến La Roja nhận thất bại ở vòng 1/8 với tỷ số 0-2, trước khi bất bại 2 trận tại vòng loại World Cup 2018 (1-1, 3-0).

Thành tích đối đầu trong lịch sử giữa Italia và Tây Ban Nha

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x