Đội hình tệ nhất EURO 2020: Mbappe, Fernandes, Werner gây thất vọng

Khương Thượng
18:35 ngày 12-07-2021
Bruno Fernandes, Kylian Mbappe, Timo Werner... và nhiều ngôi sao khác được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở EURO 2020. Tuy nhiên, họ lại chẳng thể hiện được phong độ tốt nhất và sớm phải nói lời chia tay.

Vị trí thủ môn thuộc về Manuel Neuer của ĐT Đức. Anh không mắc bất kỳ sai sót nào nhưng Neuer cũng không còn xuất sắc như trước. Bằng chứng là anh để thua 7 bàn sau 4 trận. Đây thực sự là giải đấu đáng quên với cá nhân Neuer khi Đức sớm phải dừng bước ở vòng 1/8.

Bộ tứ vệ là sự góp mặt của Mario Fernandes (Nga) - Ruben Dias (Bồ Đào Nha) - De Ligt (Hà Lan) - Guerreiro (Bồ Đào Nha). Ruben Dias sau khi có mùa giải 2020/21 thành công trong màu áo Man City đã chơi thiếu ấn tượng ở EURO 2020. Điều này có thể cảm thông bởi đây là giải đấu lớn đầu tiên của Dias. Do còn thiếu kinh nghiệm nên Dias có những tình huống không an toàn và kém may mắn khi đá phản lưới nhà ở trận gặp Đức. Tương tự như vậy là đồng đội của anh, Guerreiro. Hậu vệ trái xuất sắc của Dortmund và Bundesliga cũng có 1 lần phản lưới và phong độ kém ổn định tại giải đấu lần này. Với De Ligt, anh gây thất vọng lớn nhất với tình huống phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp CH Czech. Đó là pha bóng mà lẽ ra De Ligt có thể xử lý tốt hơn.

Bộ ba tiền vệ gồm Ramsey (Xứ Wales) - Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha) - Hazard (Bỉ). Với Hazard, anh chẳng để lại dấu ấn nào đậm nét và thậm chí còn mờ nhạt hơn so với người em Thorgan Hazard. Trong khi đó, Fernandes dù chơi cực hay ở Man United nhưng anh lại chẳng thể hiện được nhiều như kỳ vọng. Khi Fernandes đá không tốt, HLV Fernando Santos buộc phải để anh dự bị và thay bằng Moutinho. Ramsey cùng là trường hợp đáng tiếc khi ngôi sao thuộc biên chế Juventus không hoàn thành nhiệm vụ.

Hàng công sẽ là sự góp mặt của Cengiz Under (Thổ Nhĩ Kỳ) - Kylian Mbappe (Pháp) - Timo Werner (Đức). Mbappe vẫn là ngòi nổ quan trọng trong cách chơi của người Pháp nhưng bàn thắng vẫn lảng tránh anh. Bên cạnh đó, Mbappe còn là tội đồ của người Pháp khi đá hỏng quả sút luân lưu ở trận gặp Thụy Sỹ. Trong khi đó, Under và Werner đều thi đấu không đạt yêu cầu dù cho được trao gửi niềm tin.

Đội hình tệ nhất EURO 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x