Theo dõi thông tin

Man City nguy cơ xuống hạng, MU và Liverpool được trao danh hiệu Premier League?

Theo The Athletic, Man City bị kết luận có tội ở gần như tất cả trong số 115 cáo buộc ban đầu liên quan đến những vi phạm luật tài chính của Premier League.

    Man City nguy cơ bị đánh tụt hạng

    Mức án vẫn chưa được quyết định, nhưng những hình phạt nghiêm khắc vẫn đang được đặt trên bàn, bao gồm trừ điểm, phạt tiền và thậm chí bị đánh xuống hạng. Cho tới thời điểm này, Man City luôn phủ nhận các cáo buộc và được cho là sẽ kháng cáo.

    Phát ngôn của Man City nói với The Athletic như sau: "Quy trình của Premier League vẫn đang tiếp diễn, với những phần quan trọng vẫn chưa được hoàn tất và phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật. Vì vậy, lập trường của Man City vẫn nhất quán với tuyên bố của CLB vào tháng 2/2023.

    CLB đã nghiêm túc tôn trọng quy trình pháp lý trong suốt 8 năm, dựa trên kỳ vọng rằng ban lãnh đạo và bộ máy điều hành Premier League sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, công bằng và khách quan, không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ tác động mang tính thiên vị nào".

    Cụ thể, Man City bị Premier League cáo buộc sau cuộc điều tra liên quan đến những vi phạm được cho là xảy ra trong giai đoạn 2009 đến 2018. 

    Cuộc điều tra bắt đầu sau khi tờ báo Đức Der Spiegel công bố những tài liệu tài chính bị rò rỉ của Man City vào tháng 11/2018. Theo The Times, các CLB đã được thông báo về kết quả sau cuộc họp Premier League hôm thứ Năm vừa qua.

    Nhờ sự hỗ trợ hết mình của chủ tịch Sheikh Mansour, Man City đã giành tổng cộng 8 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 7 League Cup và 1 Champions League. Trong giai đoạn nằm trong phạm vi các cáo buộc, Man City đã giành 3 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 4 League Cup và 1 Community Shield. Khi đó, Man City từng tuyên bố vào năm 2023 rằng CLB “bất ngờ” trước những cáo buộc được đưa ra.

    Những hệ quả tiềm tàng từ phán quyết có tội là vô cùng lớn

    Nếu Man City bị trừ điểm, án phạt có thể được áp dụng từ thời điểm quyết định được đưa ra, nhưng cũng có khả năng được áp dụng hồi tố (hay hiệu lực trở về trước - là việc áp dụng một quy định, văn bản pháp luật hoặc quyết định mới để điều chỉnh cho cả những hành vi, sự kiện đã xảy ra trong quá khứ trước thời điểm quy định đó chính thức có hiệu lực), qua đó mở ra khả năng CLB bị tước các danh hiệu từng giành được.

    Án phạt nào chờ Man City?

    Man City đã vô địch ở các mùa 2011/12, 2013/14 và 2017/18. Man United là đội về nhì ở mùa giải đầu tiên và cuối cùng trong số này, trong khi Liverpool cán đích thứ hai ở mùa 2013/14.

    Các CLB này về lý thuyết có thể được trao lại chức vô địch của những mùa giải nói trên. Điều đó đồng nghĩa Steven Gerrard có thể được công nhận là nhà vô địch Premier League; Sir Alex Ferguson có thể bổ sung một danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ của mình; còn Jose Mourinho, khi đó đang dẫn dắt Man United, có thể có thêm một chức vô địch vào thành tích mà ông từng giành được cùng Chelsea.

    Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng khả năng trừ điểm kể từ thời điểm quyết định được đưa ra được xem là kịch bản có khả năng xảy ra hơn. Hình phạt sẽ phải tương xứng với mức độ của các vi phạm, nhưng việc đánh xuống hạng Man City vẫn là một phương án được cân nhắc. Chưa hết, CLB cũng có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ, lên tới 100 triệu bảng.

    Thông tin gây chấn động này xuất hiện trong bối cảnh Man City đang dẫn đầu Premier League với phong độ hoàn hảo sau những vòng đấu đầu tiên.

    CLB đã chi 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027, trong đó có thương vụ đưa Enzo Fernandez về với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng. Vào lúc này, Enzo Maresca là HLV trưởng của CLB, sau khi thay thế Pep Guardiola, người đã kết thúc nhiệm kỳ 10 năm tại Man City sau khi mùa 2025/26 hạ màn.

    Guardiola là HLV của Man City ở mùa giải 2017/18, một trong những mùa giải nằm trong phạm vi các cáo buộc. Trước đó, Roberto Mancini và Manuel Pellegrini lần lượt dẫn dắt đội bóng ở hai mùa vô địch còn lại.

    FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

    Khương Thượng • 52 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay